MỚI NHẤT :
  • U23 Việt Nam thất bại, báo Indonesia nói 1 lời về Văn Chuẩn
  • Phan Anh Tú: "Trọng tài thổi phạt đền U23 Việt Nam là đúng"
  • Đánh giá 5 chữ ký đắt giá nhất của Liverpool: Thất vọng Nunez
  • David Seaman dự đoán cầu thủ lãnh thẻ đỏ ở derby London
  • Hojlund bênh vực đội trưởng Man Utd
  • "Cầu thủ Việt Nam phải quyết tâm để từ bỏ tiểu xảo"
  • Leicester trở lại Premier League, buổi tiệc diễn ra xuyên đêm
  • Postecoglou trông chờ Son dẫn dắt đàn em
  • Người hùng U23 Iraq nói gì khi loại U23 Việt Nam?
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Truyền thông Iraq: “Chúng ta thắng may U23 Việt Nam”
  • Chấm điểm Real 1-0 Sociedad: Tchouameni xuất sắc nhất
  • 3 câu trả lời của Real sau chiến thắng trước Sociedad
  • Arne Slot chấm 1 cầu thủ cho Liverpool
  • 5 cầu thủ đưa Leicester trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Bồi thường khổng lồ nếu sa thải sớm HLV Troussier; Cầu thủ Indo ốm hàng loạt

    13:56 Chủ nhật 24/03/2024

    BongDa.com.vn Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) sẽ phải đền bù khoản tiền rất lớn nếu sa thải sớm HLV Philippe Troussier trước khi vòng loại thứ 2 World Cup 2026 kết thúc.

    Bồi thường khổng lồ nếu sa thải sớm HLV Troussier

    Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đang chịu sức ép lớn từ NHM về quyết định có hay không sa thải HLV Philippe Troussier sau thành tích yếu kém của ĐTQG suốt thời gian qua. Dẫu vậy, rất khó để VFF  xuống tay sớm ngay trong tháng 03 với nhà cầm quân người Pháp bởi số tiền đền bù là cực khủng.

    Bồi thường khổng lồ nếu sa thải sớm HLV Troussier; Cầu thủ Indo ốm hàng loạt - Bóng Đá

    VFF chưa thể sa thải HLV Philippe Troussier vào lúc này.

    Theo đó, mức lương mà chiến lược gia người Pháp được hưởng là 60.000 USD/tháng (tương đương 1,404 tỷ đồng/tháng) và vẫn còn 30 tháng hợp đồng. Do đó, số tiền đền bù mà VFF sẽ chi ra vào khoảng 1,680 triệu USD (gần 40 tỷ đồng). Dù vậy, trong hợp đồng có ghi rõ, việc lọt vào vòng loại cuối World Cup 2026 là mục tiêu được đề ra cho HLV Philippe Troussier. Nếu như hoàn thành, ông sẽ được xem xét gia hạn thêm 1 năm. Ngược lại, nếu thất bại, chiến lược gia sinh năm 1955 phải ra đi và không có tiền đền bù.

    Cầu thủ Indo ốm hàng loạt

    ĐT Indonesia đã chính thức có mặt tại Việt Nam vào chiều ngày 23/03 để chuẩn bị cho màn đọ sức tại Mỹ Đình. Dẫu vậy, đoàn quân HLV Shin Tae-yong lại đón nhận thông tin đáng lo ngại khi hàng loạt các tuyển thủ bị ốm.

    Bồi thường khổng lồ nếu sa thải sớm HLV Troussier; Cầu thủ Indo ốm hàng loạt - Bóng Đá

    Nhiều cầu thủ Indonesia bị ốm trước màn tái đấu với ĐT Việt Nam.

    Cụ thể, 5 người bị ốm là Rafael Struick, Sandy Walsh, Ivar Jenner, Nadeo Argawinata và Muhammad Rhyandi. Một số người trong nhóm này, trong đó có Nadeo không tới Hà Nội mà phải ở lại để điều trị. Ông Arya Sinulingga - đại diện của Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) cho biết: "Thời tiết thay đổi khiến một số cầu thủ bị sốt. Tôi hy vọng các cầu thủ nhanh chóng bình phục và có thể kịp thi đấu ở trận gặp tuyển Việt Nam".

    Lộ diện trọng tài bắt trận Việt Nam vs Indonesia tại Mỹ Đình

    Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đã ra quyết định phân công trọng tài Faghani Alireza, quốc tịch Australia, gốc Iran, điều khiển cuộc so tài giữa ĐT Việt Nam gặp Indonesia tại Mỹ Đình vào ngày 26/03. Các trợ lý của ông gồm trợ lý 1 Larkrindis George, trợ lý 2 Gallagher Ryan Mark (đều cùng quốc tịch Australia), trong khi trọng tài bàn Heidari Bijian đến từ Iran.

    Vị vua áo đen Faghani Alireza từng mang lại điềm lành cho Những chiến binh Sao Vàng. Cụ thể, ông từng điều khiển trận chung kết lượt về AFF Cup 2018, nơi mà ĐT Việt Nam đã đánh bại Malaysia 1-0 để lên ngôi vô địch. Ngoài ra, ông cũng là người cầm cân nảy mực khi chúng ta đánh bại Jordan ở loạt sút luân lưu để lọt vào tứ kết Asian Cup 2019.

    U23 Việt Nam kết thúc chuyến tập huấn tại Tajikistan

    Tối 23/03, U23 Việt Nam đã kết thúc chuyến tập huấn tại Tajikistan bằng trận giao hữu thứ 2 và là cuối cùng với đội chủ nhà. Sau chiến thắng tối thiểu cách đây 3 ngày, dưới sự chỉ đạo của trợ lý HLV Maulay, Những chiến binh Sao Vàng tạo ra một thế trận ngang cơ so với đối thủ. Tuy vậy, không có bàn thắng nào được ghi trong cuộc tái đấu.

    Bồi thường khổng lồ nếu sa thải sớm HLV Troussier; Cầu thủ Indo ốm hàng loạt - Bóng Đá

    U23 Việt Nam hòa 0-0 trong trận giao hữu thứ 2 trước U23 Tajikistan.

    Như vậy, U23 Việt Nam đã kết thúc chuyến du đấu Tajikistan, với 1 trận thắng, 1 trận hòa với U23 chủ nhà. Đội về nước vào đêm 24/03 và dự kiến hội quân trở lại vào đầu tháng 4 tới.

    CAHN có thêm tân binh chất lượng

    Sau khi có được bản hợp đồng mang tên Võ Huy Toàn, CAHN tiếp tục có sự phục vụ của tiền đạo Bùi Ngọc Long từ CLB TPHCM. Cầu thủ sinh năm 2001 đang có phong độ tốt ở mùa giải năm nay với 1 bàn thắng. Anh cũng được triệu tập lên U23 Việt Nam tham dự 2 trận đấu giao hữu với U23 Tajikistan trong tháng 3 này.

    Ngọc Long cũng từng có thời gian sang "tu nghiệp" ở Nhật Bản trong màu áo của Azul Claro Numazu (Hạng 3). Bên cạnh sự góp mặt của 2 tân binh, CAHN cũng đã chiêu mộ thành công cựu tiền vệ Phạm Thành Lương với vai trò trợ lý cho HLV Kiatisuk Senamuang trong thời gian tới.

    Danh Nguyễn | 13:26 24/03/2024
    Chia sẻ

    Loading...