MỚI NHẤT :
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • Boehly nên bổ nhiệm HLV gây bất ngờ nhất Premier League

    18:05 Chủ nhật 16/04/2023

    BongDa.com.vn Việc Chelsea đang nhắm đến Luis Enrique hay Julian Nagelsmann là điều mà ai cũng đã rõ.

     

    Về danh tiếng, hai cựu HLV của Barcelona và Bayern Munich hoàn toàn đáp ứng được yêu cầu của đội bóng thành Luân Đôn. Thế nhưng cả hai chưa một lần cầm quân tại Anh, liệu họ có sớm thích ứng được với giải đấu khắc nghiệt này. Hiện tại, có một chiến lược gia mà chủ tịch Chelsea - Todd Boehly nên cân nhắc đến, người đang giúp Aston Villa bay cao trên BXH mùa này, Unai Emery.

     - Bóng Đá

     Thầy trò Emery vùi dập Newcastle.

    Thất bại 0-3 trước Aston Villa mới đây là một trong những trận thua đậm nhất của thiếu gia Newcastle mùa 2022/23. Nên nhớ, đây mới là thất bại thứ 4 tại Ngoại hạng Anh năm nay của thầy trò Eddie Howe, đủ thấy chiến thắng vừa qua của The Villans đáng được ca ngợi đến như thế nào. Với 3 điểm vừa có được, đội bóng được dẫn dắt bởi Unai Emery đang tiến gần tới vị trí dự Champions League mùa sau.

    Tất nhiên, đó còn là một câu chuyện dài khi những Tottenham, Man United, Newcastle, Liverpool, Brighton,… đâu dễ để cho Aston Villa muốn làm gì thì làm. Nhưng từ đầu, chính xác là trước khi The Villans bổ nhiệm cựu HLV Arsenal thì chẳng ai dám mơ về một vị trí trang trọng như vậy cho đội bóng này.

     - Bóng Đá

     Emery từng bước vực dậy Villans.

    Ngày Emery nhận lời dẫn dắt Aston Villa, nhiệm vụ chính của ông là giúp đội bóng khiêm tốn có thể trụ lại Ngoại hạng Anh, khi mà lúc ấy họ đang nằm trong nhóm cầm đèn đỏ. Nhiều người cho rằng việc chọn The Villans là bước lùi trong sự nghiệp của Emery. Nhưng không, sau trận mở màn đại thắng Man United, người ta đã phải nhìn ông bằng một ánh mắt khác.

    Thực tế cho thấy Aston Villa đã lột xác ra sao dưới sự dẫn dắt của chiến lược gia 51 tuổi. Không ồn ào nhưng chắc chắn, The Villans từng bước rời xa khu vực nguy hiểm. Và cho đến khi họ hạ gục một Newcastle là hiện tượng năm nay thì khoảng cách giữa đội chủ sân Villa Park với đội đang đứng thứ 4 là Man United hiện chỉ còn 6 điểm, dù Quỷ đỏ đang đá ít hơn 2 trận.

     - Bóng Đá

     Boehly có thể trao cơ hội cho Emery.

    Có lẽ cũng khá mơ mộng khi cho rằng thầy trò Emery sẽ chiếm một suất dự Champions League mùa sau nhưng đời ai cấm ta mộng mơ. Với việc Man United đang chịu thiệt hại về lực lượng còn những Tottenham, Liverpool hay Newcastle đang không cho thấy dấu hiệu khởi sắc hơn thì chuyện Aston Villa tăng tốc là kịch bản hoàn toàn có thể xảy ra.

    Như đã nói, màn lột xác ngoạn mục của Aston Villa mang đậm dấu ấn của Unai Emery. Đó có thể là lời nhắc đến Chelsea – CLB đang tìm kiếm một HLV mới khi mà Frank Lampard chỉ là phương án tạm thời. Dù cựu HLV Arsenal không danh tiếng hào nhoáng như Luis Enrique hay Julian Nagelsmann nhưng ưu điểm lớn nhất của ông chính là am hiểu bóng đá Anh.

    Dù có luận điểm cho rằng Emery từng thất bại tại Arsenal nhưng nên nhớ khi ấy Pháo thủ không cho ông quá nhiều thời gian. Cho đến lúc này Arsenal cũng là điểm trừ duy nhất trong sự nghiệp cầm quân của HLV người TBN, còn lại những nơi khác ông đến như Sevilla, PSG hay Villarreal đều khá thành công. Nhìn Aston Villa đang bay cao chứng minh Emery có cái tài và biết rút ra được bài học khi làm việc tại xứ sương mù vốn nổi tiếng khắc nghiệt.

    Vậy thì còn chần chờ gì nữa Todd Boehly, hãy gọi ngay cho Unai Emery!

    (Bạn đọc: Tú Tri)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    BongDa.com.vn | 17:35 16/04/2023
    Chia sẻ

    Loading...