MỚI NHẤT :
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Boehly đã sáng mắt vì sa thải Tuchel?

    14:15 Thứ năm 02/03/2023 | 1

    BongDa.com.vn Chelsea đang trải qua chuỗi trận tồi tệ nhất trong lịch sử. Và giờ đây, họ thực sự tiếc nuối về những vinh quang mà người tiền nhiệm Thomas Tuchel đã mang về trước đó.

     

    Chẳng một True Blue nào có thể chấp nhận phong độ tệ hại của ông vua Champions League mùa giải 2020/21. Khi giờ đây, Chelsea dưới bàn tay chèo lái của thuyền trưởng Graham Potter đang trải qua mùa giải đầy thất vọng, với viễn cảnh trắng tay và không giành nỗi suất tham dự cúp Châu Âu vào mùa giải sau.

    Phơi áo với tỷ số 0-2 ngay trước đối thủ cùng thành phố Tottenham tại vòng 24, Chelsea tiếp tục tự bắn vào chân mình trong cuộc đua top 4. Bởi hiện tại, đội bóng chủ sân Stamford Bridge đã bị chính Spurs - đội bóng đang xếp thứ tư trên BXH bỏ xa đến 14 điểm.

     - Bóng Đá

     Chelsea thua bạc nhược trước Tottenham.

    Nếu không cải thiện được phong độ của mình trong giai đoạn cuối mùa, The Blues thậm chí có thể vắng bóng tại cúp Châu Âu mùa sau, khi các câu lạc bộ hạng trung như Newcastle, Brighton, Fulham và cả ông lớn Liverpool đang cạnh tranh từng điểm số một để giành tấm vé dự Europa League hay Champions League.

    Phong độ của Chelsea không chỉ báo động ở giải đấu quốc nội mà tại Champions League, họ cũng vừa chịu cảnh trắng tay trên sân khách sau trận thua 0-1 trước Dortmund. Cánh cửa vào vòng tứ kết chưa hẳn đã khép lại với đoàn quân Graham Potter, nhưng nếu Chelsea tiếp tục thi đấu vô hại như vậy ở trận lượt về, khả năng cao họ sẽ dừng chân ở đấu trường C1 năm nay trước đại diện nước Đức.

    Mặc dù đã chi đến 398 triệu USD cho kỳ chuyển nhượng mùa Đông để đem về tổng cộng 7 tân binh chất lượng, trong đó có nhiều gương mặt trẻ tài năng và đầy triển vọng như Mykhailo Mudryk, Enzo Fernandez, Joao Felix, Benoit Badiashile. Nhưng tất cả họ vẫn chưa mang đến nhiều biến chuyển để giúp The Blues vượt qua khủng hoảng và trở lại với đúng vị thế, đẳng cấp của một ông lớn.

     - Bóng Đá

     Dàn tân binh hùng hậu của Chelsea chưa thể giúp họ chiến thắng.

    Có thể đầu mùa giải, Chelsea thi đấu không quá tốt vì sự ra đi của nhiều ngôi sao và tình hình chấn thương khá nghiêm trọng của các trụ cột. Nhưng giờ đây, đội hình của họ đã thay đổi rất nhiều sau sự trở lại của Reece James, Ben Chilwell, Kovacic, Koulibaly và hơn thế là việc nắm trong tay nhiều tân binh chất lượng vừa cập bến Stamford Bridge.

    Chắc hẳn nhìn vào lối đá của Chelsea hiện tại, không một True Blue nào có thể hài lòng với màn trình diễn mà đoàn quân Graham Potter thể hiện trong thời gian vừa qua. Thậm chí có rất nhiều CĐV đã đưa ra những yêu cầu, đề nghị ban lãnh đạo đội bóng và chính chủ tịch Todd Boehly sa thải cựu thuyền trưởng Brighton.

    Có thể những tính toán và chiến thuật của Graham Potter phù hợp và mang đến thành công cho các chú “Chim mòng biển” Seagulls. Nhưng tại một đội bóng lớn như Chelsea, hầu như ông thầy người Anh chưa thể tìm ra công thức chiến thắng, để đưa The Blues thoát khỏi khủng hoảng với chuỗi trận đáng thất vọng liên tiếp.

    Minh chứng cho điều này là việc chiến lược gia sinh năm 1975 vẫn chưa thể định hình được lối đá và bộ khung đội hình mạnh nhất cho Chelsea. Trong những trận gần đây, đội hình ra sân của The Blues chưa một lần được giữ nguyên và thường xuyên bị xáo trộn. Bên cạnh đó là sự sa sút nghiêm trọng của hàng công khi 15 trận gần nhất trên mọi đấu trường họ chỉ ghi được 6 bàn và tịt ngòi đến 10 trận.

    Mọi thống kê đều cho thấy sự bất ổn của Chelsea và cả Graham Potter ở thời điểm hiện tại. Giờ đây, người hâm mộ áo xanh đang tràn trề thất vọng và thật sự nhớ về quãng thời gian người tiền nhiệm Thomas Tuchel tại vị. Nơi mà họ được mãn nhãn với lối đá tốc độ cao, phối hợp nhanh và đầy hiệu quả, hơn nữa luôn biết cách vượt khó trong nhiều trận cầu căng thẳng, kịch tính.

     - Bóng Đá

     CĐV Chelsea sẽ nhớ về những vinh quang mà Tuchel mang lại.

    Công bằng mà nói, 18 tháng dẫn dắt Chelsea, Thomas Tuchel đã làm rất xuất sắc phần việc của mình. Ông thầy người Đức đã mang về sân Stamford Bridge 3 danh hiệu vô địch đầy cao quý. Với một siêu cúp Châu Âu, một FIFA Club Worid Cup và đặc biệt là chiếc cúp tai voi Champions League danh giá mùa giải 2020/21 sau 5 tháng tại vị.

    Mặc cho sự ra đi của Tuchel gây ra khá nhiều tranh cãi, nhưng không một ai có thể phủ nhận về tài năng của cựu thuyền trưởng Dortmund. Hơn nữa, với tình hình hiện tại của Chelsea, các True Blues đang thực sự tiếc nuối về những vinh quang trong quá khứ và bóng dáng của một ông thầy đầy cá tính trên băng ghế chỉ đạo, luôn biết cách vượt khó cùng các học trò ở nhiều thời điểm.

    “Một The Blues không còn mạnh mẽ và nhiệt huyết”; “Một The Blues với hàng loạt siêu sao nhưng không biết ghi bàn”; “Một The Blues không còn mang dáng dấp của một vị vua”; “Một The Blues rất mong manh và dễ bị đánh bại”. Thực sự đây là điều đáng buồn đối với những người hâm mộ đã dành tình cảm cho Chelsea và cả người tiền nhiệm của Graham Potter - Thomas Tuchel.

    (Bạn đọc: Hoàng Chiến)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    BongDa.com.vn | 13:45 02/03/2023
    Chia sẻ

    Loading...