MỚI NHẤT :
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Rời M.U, có điểm đến cho Martial vực dậy sự nghiệp
  • HLV Alexandre Polking: 'mọi HLV ở Đông Nam Á đều muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam'
  • Diễn biến vụ Luis Diaz - PSG
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Bốc thăm vòng bảng EURO 2020: Pháp, Bồ Đào Nha, Đức vào “bảng tử thần”

    04:05 Chủ nhật 01/12/2019 | 3

    BongDa.com.vn Cristiano Ronaldo và các đồng đội sẽ gặp rất nhiều khó khăn trên hành trình bảo vệ chức vô địch.

    Sau khi kết thúc vòng loại, EURO 2020 đã xác định được chủ nhân của 20 tấm vé tham dự vòng chung kết. Bốn đội bóng còn lại sẽ chỉ được tìm ra vào tháng 3/2020 bằng những trận đấu play-off. Tuy nhiên, ngay từ thời điểm này, buổi lễ bốc thăm chia bảng vòng chung kết đã được tổ chức ở Bucharest (Romania). Francesco Totti, Iker Casillas, Marcel Desailly, Ricardo Carvalho… là những danh thủ đã tham gia bốc thăm.

    Kết quả bốc thăm vòng bảng EURO 2020 - Bóng Đá

     Francesco Totti và Ruud Gullit, 2 cựu danh thủ tham gia buổi lễ bốc thăm.

    Khác với mọi năm, EURO 2020 được tổ chức ở 12 thành phố khác nhau trên khắp châu Âu và không có 1 hay 2 đội chủ nhà. Do đó, các nhóm hạt giống đã được chia dựa theo kết quả ở vòng loại. Điều này đã khiến nhiều người bất ngờ khi Nhà đương kim vô địch Bồ Đào Nha chỉ được xếp vào nhóm hạt giống số 3.

    Kết quả cuối cùng, Cristiano Ronaldo và các đồng đội đã rơi vào bảng F, nơi được xem là “bảng tử thần” khi có sự xuất hiện của 2 nhà vô địch World Cup gần nhất là Pháp và Đức. Như vậy, trận chung kết EURO 2016 sẽ được tái hiện ngay từ vòng bảng EURO 2020 và thầy trò ông Didier Deschamps sẽ quyết tâm phục hận sau những gì đã xảy ra cách đây 4 năm. Đại diện còn lại ở bảng F sẽ được xác định sau khi loạt trận play-off diễn ra. Đó sẽ là 1 trong 4 cái tên Iceland, Romania, Hungary, Bulgaria.

    Kết quả bốc thăm vòng bảng EURO 2020 - Bóng Đá

     Pháp sẽ có cơ hội phục thù Bồ Đào Nha ngay từ vòng bảng.

    Bảng D cũng thu hút rất nhiều sự chú ý bởi sự xuất hiện của đội tuyển Anh, Croatia, Cộng hòa Séc và 1 trong 4 cái tên Scotland, Na Uy, Serbia, Israel. Harry Kane và các đồng đội sẽ có cơ hội phục thù Croatia sau thất bại ở bán kết World Cup 2018.

    Italia cũng rơi vào bảng đấu được dự đoán sẽ rất hấp dẫn, cùng với Thổ Nhĩ Kỳ, xứ Wales và Thụy Sĩ. Trong khi đó, nếu chơi đúng phong độ, Hà Lan sẽ không gặp nhiều khó khăn bởi họ chỉ phải chạm trán với Áo, Ukraine và 1 trong 4 đội Georgia, Belarus, Bắc Macedonia, Kosovo. Tây Ban Nha, 1 đội tuyển cũng thu hút được rất nhiều sự chú ý, sẽ phải đối đầu với Ba Lan, Thụy Điển và 1 trong 4 cái tên Bosnia & Herzegovina, Bắc Ireland, Slovakia, CH Ireland.

    Kết quả bốc thăm vòng bảng EURO 2020 - Bóng Đá

     Kết quả bốc thăm vòng chung kết EURO 2020.

    Trận đấu khai mạc vòng chung kết EURO 2020 sẽ diễn ra vào ngày 12/6 tại sân Olimpico (Rome) giữa Italia và Thổ Nhĩ Kỳ.

    (*) Xem lại cú hattrick của Cristiano Ronaldo vào lưới Lithuania:

    Faro | 03:50 01/12/2019
    Chia sẻ

    Loading...