MỚI NHẤT :
  • Biển người ăn mừng Inter vô địch Serie A
  • Sốc: Rasmus Hojlund từng gửi khiếu nại đến Erik ten Hag về 2 đồng đội
  • Pháo thủ gieo rắc nỗi khiếp hãi cho John Terry
  • Erik ten Hag đáng thương hơn là đáng trách
  • Trossard ngày càng quan trọng với Arsenal
  • Fabrizio Romano: "Anh ấy sẽ không ở lại Old Trafford"
  • Nhìn Cancelo, Pep Guardiola đã chính xác
  • 'Tân binh' trở lại, cứu rỗi cho cánh trái của Arsenal
  • Thái Lan xấu hổ trước Việt Nam; Rõ 8 đội vào vòng tứ kết U23 châu Á
  • Alexander-Arnold là bước ngoặt trong cuộc đua vô địch của Liverpool
  • 5 cầu thủ xuất sắc nhất của AS Monaco trong mùa giải 2023/24
  • Tại sao Arsenal và Liverpool yếu thế trước Man City?
  • Vào tứ kết U23 châu Á, sếp lớn Indonesia đặt thêm mục tiêu 'khủng'
  • Real đang mạnh cỡ nào khi chuẩn bị đối đầu Bayern?
  • Đấu U23 Việt Nam, Uzbekistan triệu tập 2 ngôi sao châu Âu
  • Lộ diện trọng tài bắt trận Uzbekistan, U23 Việt Nam cần cẩn trọng
  • Rõ lý do 'siêu dự bị' U23 Việt Nam liên tiếp tỏa sáng
  • Lautaro Martinez sa sút đến khó tin
  • Ba lý do dẫn tới thất bại của Barca trước Real
  • Lộ diện ứng viên số 1 thay Tuchel
  • Dortmund mất 'pháo hạng nặng' trong 2 trận đấu với PSG
  • Gullit tiết lộ lý do Ancelotti thất bại tại Everton
  • "Mourinho sẽ là sự bổ nhiệm tuyệt vời cho Barcelona"
  • "Ronaldo vĩ đại, nhưng không phải thiên tài như Messi"
  • CHÍNH THỨC! Cannavaro có đội bóng mới
  • Allegri tiết lộ mục tiêu của Juventus
  • Foden báo tin vui theo cách xa hoa
  • Inzaghi bắt trend của Scudetto
  • Milan đã chơi xỏ Inter trong lễ ăn mừng ra sao?
  • Chủ tịch Zhang mất hút khi Inter vô địch
  • Tác động của Jude Bellingham khiến Usain Bolt ấn tượng
  • Đội hình cực mạnh của Man United dưới thời Tuchel
  • Girona chạm một tay đến tấm vé Champions League
  • U23 Việt Nam đấu Uzbekistan, HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ rõ mục tiêu
  • Jude Bellingham dự đoán kết quả EURO 2024
  • Sự trở lại của Liverpool làm nóng cuộc đua vô địch
  • Bình luận quá trớn, Gary Neville nguy cơ bị kiện
  • West Ham chuẩn bị gieo sầu Arsenal trên TTCN
  • Jamie Carragher chỉ ra ƯCV lý tưởng thay thế Klopp
  • Thắng 10 pha đấu tay đôi: Hậu vệ trái gửi lời nhắn mạnh mẽ đến Ten Hag
  • Bỏ qua "CV khủng", Thomas Tuchel có gì hơn Frank Lampard?

    15:46 Thứ ba 26/01/2021

    BongDa.com.vn Không nói đến những danh hiệu, HLV Thomas Tuchel vẫn có nhiều ưu điểm để BLĐ Chelsea tin tưởng.

    Kinh nghiệm huấn luyện

    Tính luôn cả thời gian dẫn dắt đội trẻ Augsburg, sự nghiệp huấn luyện của HLV Thomas Tuchel đã kéo dài gần 15 năm. Trong khi đó, HLV Frank Lampard... chưa có đầy 3 năm làm việc với tư cách là một huấn luyện viên. Tương tự, nếu như Tuchel đã chinh chiến tại 4 CLB, thì trước khi đến Chelsea, Lampard mới chỉ nắm quyền tại Derby County. Cần biết, khác với những nhà cầm quân hàng đầu khác, Lampard chưa dẫn dắt bất kỳ đội trẻ nào trong sự nghiệp

    Về phía Tuchel, ông đã quá quen với cảm giác cạnh tranh tại những giải đấu hàng đầu châu Âu như Bundesliga, Ligue 1, Europa League hay Champions League. Trái lại, khi dẫn dắt Derby County, Lampard cũng chỉ quanh quẩn tại các giải đấu cúp quốc nội và Championship. Hiển nhiên, cách biệt giữa những môi trường này so với Premier League là không hề nhỏ.

     - Bóng Đá

    Lampard vẫn còn non nớt so với Tuchel.

    Bên cạnh đó, kinh nghiệm quản lý phòng thay đồ của Tuchel cũng vượt trội hơn hẳn so với Lampard, khi ông đã làm việc cùng rất nhiều mẫu cầu thủ, từ những tài năng trẻ cho đến các siêu sao hàng đầu thế giới như Neymar hay Kylian Mbappe. Và hơn hết, gần đây những chiến lược gia am hiểu về bóng đá Đức đều thể hiện tốt ở Premier League, có thể kể đến HLV Carlo Ancelotti với Everton, HLV Ralph Hasenhüttl với Southampton và đặc biệt nhất là Liverpool của HLV Jurgen Klopp.

     - Bóng Đá

     Tuchel liệu có thể tiếp bước những người đi trước? 

    Tư duy chiến thuật

    Tương tự Lampard, chỉ tính riêng trong thời gian dẫn dắt PSG, Tuchel đã bố trí hàng loạt sơ đồ chiến thuật như 4-4-2, 4-3-3, 3-5-2 hay 3-4-3. Song, thay vì thử nghiệm và tìm kiếm sơ đồ tối ưu như Super Frankie, Tuchel lại "tùy cơ ứng biến", tùy vào đối thủ, tình hình lực lượng mà ông sẽ bố trí một đội hình khác nhau, và đa phần đều mang đến sự hiệu quả

    Dưới sự dẫn dắt của Tuchel, dù kiểm soát bóng hay chủ động lùi sâu - điển hình như trận gặp RB Leipzig ở bán kết Champions League mùa trước, PSG đều biết cách gây khó khăn cho đối thủ. Khác với Chelsea của Lampard, phần lớn trong các trận đấu họ luôn làm chủ thế trận, nhưng lại quá rườm rà, bí ý tưởng và không biết làm gì khi có bóng trong chân.

     - Bóng Đá

     Tuchel sẽ giúp Chelsea trở nên trực diện hơn.

    Sự nhạy bén của Tuchel thể hiện rõ qua các trận đấu lớn tại Champions League. Một ví dụ cụ thể là vòng 1/8 mùa trước, sau khi thất bại trước Borussia Dortmund trong trận lượt đi khi sử dụng sơ đồ 5-2-3, thì ở lượt về Tuchel đã bố trí hệ thống 4-4-2 với một cặp hậu vệ cánh khác. Kết quả, PSG giành thắng lợi và tiến vào vòng tứ kết.

    Đáng nói hơn, tuy có trong tay hai siêu sao hàng đầu thế giới là Neymar và Mbappe, PSG của Tuchel lại không phụ thuộc hoàn toàn vào hai cái tên này. Cũng trong trận bán kết Champions League mùa trước, dù Neymar lẫn Mbappe đều ra sân, nhưng 3 cầu thủ PSG điền tên lên bảng tỷ số lại là Marquinhos, Angel Di Maria và Juan Bernat.

    Tuchel nói về chuyến hành quân đến Old Trafford 

     
    Huỳnh Phong | 15:16 26/01/2021
    Chia sẻ

    Loading...