Bồ Đào Nha: Khi nhà vô địch châu Âu chỉ còn là cái tên
16:12 Thứ bảy 02/06/2018
BongDa.com.vn Bồ Đào Nha không được đánh giá cao tại World Cup 2018 dù đang là đương kim vô địch châu Âu.

Cơn đau đầu của Fernando Santos

Có lẽ chưa bao giờ Bồ Đào Nha bước vào một giải đấu lớn với lực lượng mỏng như thời điểm hiện tại. Phát biểu khi công bố danh sách, chính Fernando Santos cũng thừa nhận ông không thực sự hài lòng với những con người hiện tại. Tuy nhiên, đó là những cái tên tinh túy nhất mà bóng đá Bồ Đào Nha đang sở hữu sau khi lên ngôi tại EURO 2016.

 - Bóng Đá

 

Rất nhiều cái tên trong đội hình của Brazil châu Âu đã bước sang bên kia sườn dốc sự nghiệp hoặc không còn duy trì phong độ đỉnh cao. Ở hàng thủ, bộ ba Pepe - Bruno Alves - Jose Fonte đều đã ngoài 30 và phải trôi dạt sang những giải đấu không được đánh giá cao về chuyên môn để "dưỡng già". Trong khi đó, Bồ Đào Nha đã mất đi Danilo Pereira, cầu thủ quan trọng ở hàng tiền vệ vì chấn thương. 

Dù xuất hiện những "cánh chim lạ" như Bruno Fernandes hay Goncalo Guedes, song hàng công của Bồ Đào Nha vẫn phải đặt niềm tin vào bộ đôi Cristiano Ronaldo và Ricardo Quaresma. Trong suốt những buổi tập của các cầu thủ, Fernando Santos luôn thể hiện bộ mặt đăm chiêu và đau đầu vì bài toán nhân sự.

Đương kim vô địch châu Âu chỉ còn là cái tên

Nếu so với những Đức, Brazil, Pháp hay Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha sẽ không thể so bì về lực lượng. Thực tế cho thấy Bồ Đào Nha đã không còn là chính mình sau khi lên ngôi vô địch châu Âu, những trận giao hữu vừa qua là minh chứng rõ nét nhất. Chật vật vượt qua Ai Cập, thua thảm Hà Lan 0-3 và để Tunisia cầm hòa trong trận đấu hàng thủ chơi như mơ ngủ.

 - Bóng Đá

 Bồ Đào Nha đang gặp vấn đề ở hàng thủ.

Giải đấu sắp tới sẽ là lúc Fernando Santos thể hiện tài thao lược và dụng nhân của mình, giống như cách ông đã đưa Bồ Đào Nha tiến thẳng đến ngôi vương tại giải đấu trên đất Pháp. Cristiano Ronaldo và các đồng đội khó lòng thi đấu với tâm thế của một "vị vua" nếu căn cứ vào tình hình lực lượng hiện tại.

"Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng", HLV Fernando Santos đã tự gạch tên đội bóng của mình ra khỏi top 5 ứng viên cho chức vô địch World Cup 2018. Tuy nhiên, cựu thuyền trưởng ĐT Hy Lạp đang hi vọng điều này sẽ biến thành thế mạnh của Bồ Đào Nha tại giải đấu sắp tới. 

Kha Võ | 15:30 02/06/2018