MỚI NHẤT :
  • HLV Shin Tae-yong: “Đây là thời điểm thích hợp để phân tích sức mạnh của Hàn Quốc và Nhật Bản”
  • "U23 Việt Nam và Malaysia cũng chỉ ngang nhau"
  • Arsenal muốn có tân binh 60 triệu euro
  • NÓNG! Romano lên tiếng về tương lai Salah
  • Siêu đội hình Real nếu bổ nhiệm Xabi Alonso
  • Enzo Fernandez đối diện với ca phẫu thuật nghiêm trọng
  • Zidane có gì cho Man United?
  • Rõ chuyện Hoàng Đức ra nước ngoài thi đấu
  • Zinedine Zidane cuối cùng cũng phải “chào thua” tuyển Pháp
  • 200 triệu bảng, 3 tân binh, Arsenal sẽ hóa Rồng
  • Bất ngờ với Courtois
  • Gabriel Jesus thừa nhận đẳng cấp khác biệt của Liverpool và Manchester City
  • Foden giải thích lý do mặc áo số 47
  • Người Liverpool gửi cảnh báo Ruben Amorim
  • Mauricio Pochettino khẳng định mối quan hệ tốt đẹp với sao Chelsea
  • Man City chấm HLV thay Guardiola
  • Lewandowski tự tin thắng El Clasico
  • Barca ra quyết định cho Christensen
  • "M.U được kỳ vọng sẽ giành chiến thắng, chỉ đơn giản như vậy"
  • Andre Onana nêu tên 2 cầu thủ khéo léo nhất M.U
  • Pep Guardiola: "Tôi ngưỡng mộ Liverpool"
  • "Nếu thắng 3 trận này, Arsenal có cơ hội vô địch Premier League"
  • 5 trận đấu gần nhất giữa Man City và Chelsea
  • 11 cầu thủ Ancelotti mang về PSG nay nơi đâu?
  • Erik ten Hag: "Chúng tôi muốn thắng mọi trận đấu"
  • HLV Hoàng Anh Tuấn nêu rõ nguồn sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Chuyển nhượng 20/04: Xong vụ Zidane, M.U tăm tia bom tấn Real; Arsenal mua sắm gây choáng
  • Troy Deeney dự đoán tỷ số trận Man City - Chelsea
  • Joe Cole chỉ ra cầu thủ xuất sắc nhất Premier League
  • Emiliano Martinez - Kẻ thù lớn nhất của bóng đá Pháp
  • 5 trận đấu gần nhất giữa Arsenal và Wolves: Pháo thủ toàn thắng
  • Sao Leverkusen có thể theo chân Alonso đến Real
  • Man United quyết chiêu mộ hậu vệ 52 triệu bảng thay Varane
  • Premier League choáng váng
  • U23 Việt Nam đón 2 tin vui trước thềm trận đấu Malaysia
  • Những "wonderkid" xuất sắc nhất năm 2018 theo GOAL đang ở đâu?
  • Arsenal đã tìm ra điểm sáng cho tham vọng vô địch Premier League
  • Cầu thủ U23 Việt Nam nhận thẻ đỏ do ảnh hưởng từ V-League?
  • "Khi còn nhỏ, tôi đã mơ được chơi những trận đấu này"
  • Tại sao Nagelsmann từ chối Bayern để ở lại tuyển Đức?
  • Bỏ đá giao hữu, ĐT Việt Nam và Indonesia sẽ bị phạt tiền tỷ

    18:22 Thứ sáu 07/10/2016 | 5| 5

    Theo tiết lộ của đại diện VFF, nếu ĐT Việt Nam và Indonesia đơn phương hủy trận đấu giao hữu giữa các đội sẽ bị phạt một số tiền lớn.

    Để chuẩn bị cho trận giao hữu với ĐT Indonesia vào ngày 9/10 tới, đội tuyển Việt Nam đã lên đường sang Indonesia trong buổi sáng nay. Do trận đấu giữa ĐT Việt Nam và ĐT Indonesia được tổ chức tại thành phố Yogyakarta, nên sau khi đặt chân tới Jakarta, thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng sẽ trải qua một chặng bay nội địa nữa mới đến được cố đô khá nổi tiếng này của nước bạn.

    viet-nam

    VFF cài điều khoản phá vỡ hợp đồng vào lịch thi đấu giao hữu với Indonesia. Ảnh: Lâm Thỏa.

    Với tổng thời gian di chuyển khá dài (khoảng gần 6 giờ bay) HLV Hữu Thắng cùng các học trò ở ĐT Việt Nam sẽ chỉ có một ngày duy nhất để chuẩn bị cho trận đấu với chủ nhà Indonesia, diễn ra trên SVĐ Maguwoharjo (Yogyakarta).

    Trong chuyến đi này, đội tuyển không có sự phục vụ của 4 tuyển thủ gồm Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường và Ngọc Hải. Bộ ba Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường phải trở về phục vụ CLB chủ quản như kế hoạch đã thống nhất từ trước, trong khi Ngọc Hải buộc phải ở lại TP.HCM để điều trị chấn thương.

    Trước đó, ĐT Việt Nam và Indonesia thoạt đầu lên kế hoạch đá giao hữu để chuẩn bị cho AFF Cup 2016, với các trận lượt đi ngày 14/10 tại Jakarta và lượt về 9/11 tại Mỹ Đình. Nhưng phía Indonesia sau đó huỷ kế hoạch, vì Liên đoàn Bóng đá nước này bận bầu chủ tịch.

    Sau khi nối lại đàm phán các bên đã đi đến sự thống nhất về thời gian diễn ra các trận đấu giao hữu vào các ngày 9/10 và 9/11. Nhưng để tránh bị “huỷ kèo” như trước, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã cài điều khoản 100.000 đôla (2,2 tỷ đồng) vào hợp đồng. Theo đó, đội nào đơn phương huỷ đá giao hữu sẽ bị phạt số tiền này.

    Được biết, để chuẩn bị cho cuộc tiếp đón ĐT Việt Nam, HLV trưởng Alfred Riedl đã triệu tập 26 cầu thủ tốt nhất vào đội tuyển xứ vạn đảo. Ngoài một số cựu binh nổi danh như Boaz Solossa, Irfan Bachdim, Zulham Zamrun, nhà cầm quân người Áo cũng sẽ có sự phục vụ của bộ đôi cầu thủ trẻ rất xuất sắc của bóng đá Indonesia là “Messi” Andik Vermansyah và “thần đồng” Evan Dimas.

    Sau trận giao hữu lượt đi với Indonesia, toàn đội sẽ trở về TP HCM và đóng quân tại đây trước khi lên đường sang Hàn Quốc tập huấn vào ngày 14/10. Kết thúc hai tuần tập huấn tại Hàn Quốc, toàn đội di chuyển về Hà Nội để đá giao hữu lượt về với Indonesia. Sau đó, HLV Hữu Thắng sẽ gút danh sách các tuyển thủ đi Myanmar dự AFF Cup từ ngày 19/11 đến 17/12/2016.

    Nam Anh | 14:35 07/10/2016
    Chia sẻ

    Loading...