MỚI NHẤT :
  • Arsenal gặp khó trong vụ thần đồng La Masia
  • Rõ thời điểm Xavi và Barca ngồi vào bàn đàm phán
  • Klopp chuẩn bị ra mắt thêm 1 ngọc quý?
  • Andy Robertson gây tranh cãi khi xếp Vieira dưới Ozil
  • 10 'ông lão' U40 nổi tiếng bóng đá thế giới
  • Những hảo thủ từng chơi bóng tại Thổ Nhĩ Kỳ: Van Persie, Ribery và ai nữa?
  • Endo: Người "giải mã" vinh quang cho Liverpool
  • Tại sao Man City chưa thể thắng top 5 ở mùa giải này?
  • Barca có thể là nơi cứu vãn sự nghiệp Amrabat?
  • Nhìn Yamal, ác mộng có thể lặp lại với Barca
  • Dẫn U23 Việt Nam thay Troussier, năng lực HLV Hoàng Anh Tuấn ra sao?
  • Phản ứng của Rice khi Arsenal trói chân sao trẻ
  • Top 5 cầu thủ đắt giá nhất châu Âu: Sao Arsenal góp mặt; 3 cái tên đứng đầu
  • Cú lừa Real với Alexander-Arnold
  • Boehly có thể bị cách chức chủ tịch Chelsea
  • NÓNG! Liverpool sẽ không đợi Xabi Alonso thêm
  • Chấn thương "xâu xé" đội hình Chelsea
  • M.U rút lui, Liverpool chi 25 triệu euro đón ''máy quẩy'' PSV
  • Bayern cân nhắc gạch tên một ứng cử viên
  • Hậu vệ Man City lo lắng trước đại chiến Arsenal
  • Tại sao Milan cần chiêu mộ ngay cậu em nhà Thuram?
  • Chelsea chi 60 triệu euro, đánh chiếm mục tiêu của Barca
  • Thay Troussier dẫn U23 Việt Nam, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • 'Mainoo đối đầu Rice và làm rất tốt'
  • “Việc ông ấy dẫn Liverpool chỉ còn vấn đề thời gian”
  • Dortmund bít cửa với Sancho
  • Chuyển nhượng Man Utd: 3 tân binh; Dự án 105 triệu bảng
  • Trụ cột Juve sẵn sàng chê tiền để ở lại
  • 10 ngôi sao có thể lỡ hẹn với EURO 2024: Hậu vệ Man Utd; 2 sao Arsenal
  • Chơi tệ, Bayern có ngay động thái mới với Sane
  • Bất ngờ với 2 ngôi sao có thể ra đi của Juve
  • Cơ hội nào cho Timo Werner tại EURO 2024?
  • CHÍNH THỨC! Leicester City sa thải HLV vì quan hệ với cầu thủ nữ
  • 3 điểm đáng chú ý trước vòng 30 Ngoại hạng Anh
  • SỐC! Dani Alves tiệc tùng tới 5h sáng sau khi ra tù
  • Bayern muốn cướp Onana trước mũi Barca
  • Người thắng kẻ thua của Real sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Alonso vẫn để ngỏ cánh cửa cho Real
  • Atletico đón tin vui trước khi chạm trán Dortmund
  • 5 ứng viên lớn nhất tại EURO 2024: Anh dưới một cái tên
  • BLV Quang Tùng:'U22 Việt Nam chưa thể hiện được vai trò đội bóng ĐKVĐ'

    08:57 Thứ hai 01/05/2023

    Chuyên gia Quang Tùng hy vọng được nhìn thấy sự thay đổi trong lối chơi của đoàn quân sao vàng ở trận đấu tới.

    Chia sẻ với Zing về trận đấu của U22 Việt Nam trong cuộc chạm trán với đội tuyển U22 Lào trong trận đầu ra quân tại SEA Games 32, BLV Quang Tùng cho biết: “Đây là một trận đấu chúng ta đạt được mục tiêu thắng trận nhưng không đạt được mục tiêu thể hiện mình là đội bóng được xem là ứng cử viên cho chức vô địch. Đội bóng chúng ta không kiểm soát được thế trận, đánh mất thế trận rất nhiều. Ngoài ra, mục tiêu của ông Troussier là kiểm soát bóng và trận đấu, tạo được áp lực cho đối thủ lại không được thể hiện nhiều”.

    Thầy trò HLV Philippe Troussier có một chiến thắng nhọc nhằn trước U22 Lào hôm 30/4. Đoàn quân áo đỏ suýt đánh rơi chiến thắng bởi những pha lên bóng bất ngờ của đội bạn.

    Nhận xét về màn trình diễn của các cầu thủ, BLV Quang Tùng cho rằng: “Về mặt kết quả, chúng ta đạt được nhưng về triết lý lối chơi mà ông Troussier đang xây dựng lại không được bộc lộ nhiều lắm. Điều này đang là dấu hỏi tại sao chúng ta lại đang rơi vào tình trạng như vậy. Bên cạnh đó là vấn đề dùng người. Những cầu thủ vào sân từ băng ghế dự bị chơi tương đối tốt so với các cầu thủ đá chính. Liệu rằng ông Troussier có đang còn lưỡng lự trong việc sử dụng người với việc thay đổi sơ đồ chiến thuật hay không?”

     - Bóng Đá

     HLV Philippe Troussier hài lòng về màn trình diễn của các học trò. Ảnh: Quang Thịnh.

    U22 Việt Nam ghi được 2 bàn thắng trong trận đầu ra quân tại bảng B SEA Games 32 do công của cầu thủ Văn Tùng (02’) và Quốc Việt (90’+2). Tuy nhiên, U22 Lào lại là đội bóng tạo nên nhiều bất ngờ cho trận đấu. Đội bóng của HLV Philippe Troussier thoát thua nhờ những tình huống cản phá chính xác của thủ thành Quan Văn Chuẩn.

    Chuyên gia sinh năm 1972 cũng bày tỏ sự bất ngờ trước màn trình diễn của đội bạn: “Hôm nay, U22 Lào tạo nên nhiều bất ngờ bởi họ sở hữu một lối chơi có nhiều thể lực, quyết tâm. Bên cạnh đó ý tưởng và lối chơi của các cầu thủ Lào cũng rất mạch lạc. Ngoài ra, chúng ta thấy rằng U22 Việt Nam không thể hiện được vai trò của một đội bóng đang chơi với tư cách là đương kim vô địch. Chúng ta thiếu một tuyến tiền vệ, khả năng kiểm soát và một hàng phòng ngự chưa được chắc chắn. Nó khiến chúng ta phải trải qua một trận đấu rất khó khăn nhất là ở hiệp thi đấu thứ hai. Mặc dù không bị thua, không bị thủng lưới bàn nào nhưng U22 Việt Nam phải sống trong những phút giây vô cùng mong manh”.

    Ở lượt trận thứ 2 bảng B môn bóng đá nam SEA Games 32, U22 Việt Nam sẽ có trận đấu gặp U22 Singapore. Đây được đánh giá là một thử thách khó khăn hơn dành cho đoàn quân HLV Troussier.

    Chuyên gia Quang Tùng cũng bày tỏ quan điểm: “Nếu U22 Việt Nam vẫn giữ nguyên lối đá này thì vẫn sẽ còn rất nhiều khó khăn. Bởi đội Singapore là một phiên bản đang thể hiện sự hoàn hảo hơn trong lối chơi so với Lào, nhất là khi họ thiên về lối chơi về phòng ngự. Ngày hôm nay, Lào chơi bằng sự nhiệt huyết và quyết tâm gây rất nhiều khó khăn cho đội bóng của chúng ta. Nên khi gặp Singapore đương nhiên là khó khăn hơn nữa. Tuy nhiên, hy vọng rằng là thầy trò HLV Philippe Troussier có thể nhìn nhận lại thế trận và rút kinh nghiệm để tổ chức lại lối chơi, tổ chức lại con người, kiểm soát lại trái bóng theo đúng triết lý như ông ấy muốn. Còn trận đấu ngày hôm nay chưa làm được điều đó.”

    Trận đấu giữa U22 Việt Nam và Singapore sẽ được diễn ra vào lúc 16h ngày 3/5 sắp tới.

    Như Quỳnh | 08:05 01/05/2023
    Chia sẻ

    Loading...