MỚI NHẤT :
  • Làm nên lịch sử, HLV Indo nói thẳng thực lực của U23 Việt Nam
  • 5 ngôi sao chủ chốt của Man United mùa tới: Scholes 2.0
  • Ajax muốn "giải cứu" Erik ten Hag
  • Juve bạo chi để mua người thay thế Szczesny
  • Thánh Iker nhận định trận Derby London - 28/04 “Tottenham Vs Arsenal: Buộc phải thắng để nuôi hy vọng”
  • Báo Hàn sốc nặng; U23 Indonesia được ca ngợi hết lời
  • Vợ sao Atletico nóng bỏng trong bộ bikini
  • 5 cái tên có thể rời Bayern sau mùa giải này
  • Arsenal tranh mua tiểu Messi với Chelsea, M.U
  • Xavi đón 'tân binh' đầu tiên trong mùa hè 2024
  • Petit chỉ ra cầu thủ xuất sắc hơn Foden từ Arsenal
  • Michael Olise gật đầu với Man United
  • Son: “Tottenham là tập thể thiếu kinh nghiệm”
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn Wags tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola sẽ thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • BLV Quang Tùng: 'U23 Việt Nam sẽ thắng Indonesia'

    14:19 Thứ sáu 06/05/2022

    Bình luận viên Ngô Quang Tùng bày tỏ niềm tin vào khả năng của thầy trò HLV Park Hang-seo tại vòng bảng SEA Games 31, dù nêu ra một số vấn đề mang tính cố hữu.

    "Áp lực khi là đội vô địch và áp lực khi được chơi trên sân nhà điều đương nhiên với các cầu thủ U23 Việt Nam. Tuy nhiên, đó không phải là vấn đề lớn với thầy trò HLV Park Hang-seo khi đối đầu Indonesia ở trận ra quân tại Đại hội lần này. Sẽ có những khó khăn, nhưng U23 Việt Nam sẽ thắng với khoảng cách tối thiểu", bình luận viên (BLV) Ngô Quang Tùng mở đầu cuộc trao đổi với Zing về trận đấu tối 6/5 trên sân Phú Thọ.

    BLV Quang Tùng: 'U23 Việt Nam sẽ thắng Indonesia' - Bóng Đá

    Hoàng Đức sẽ tiếp tục được kỳ vọng tại SEA Games 31. Ảnh: Minh Chiến. 

    U23 Indonesia sẽ chơi phòng ngự

    Có những khó khăn mang tính đặc thù của đội bóng ở trận đấu đầu tiên, ở bất kỳ giải đấu nào, với U23 Việt Nam. "Tuy nhiên, đó là việc khó người khó ta, dù áp lực của U23 Việt Nam có phần lớn hơn. Ngược lại, thầy trò ông Park có điểm tựa tinh thần cực lớn là khán giả nước nhà", BLV Quang Tùng nói.

    Ở kỳ SEA Games trước trên đất Philippines, đoàn quân của HLV Park Hang-seo có 2 lần chạm trán đối thủ và đều giành chiến thắng, trước khi giành HCV môn bóng đá nam. Lần này, đội bóng xứ vạn đảo có sự chuẩn bị kỹ càng về mặt lực lượng, với nhiều cầu thủ ở đội tuyển quốc gia cũng như đang thi đấu tại nước ngoài.

    "Đội bạn có sự chuẩn bị tốt về mặt lực lượng trong khoảng 2-3 năm qua. Cầu thủ Indonesia cho thấy sự trưởng thành cả về kinh nghiệm lẫn năng lực chuyên môn. Nhưng chúng ta có những trụ cột từ 3 năm trước, kết hợp với những cầu thủ trẻ rất chất lượng như Lê Văn Xuân, Bùi Hoàng Việt Anh hay Nguyễn Thanh Bình. Tôi cho rằng chúng ta có cơ sở để tin vào một chiến thắng", BLV Quang Tùng nêu quan điểm.

    Tại AFF Cup 2020, HLV Park không thể giành chiến thắng trước người đồng hương Shin Tae-yong. Ở cuộc tái ngộ sắp tới, đội bóng xứ vạn đảo sẽ chọn chiến thuật phòng ngự, chặt chẽ. "Đó là điều đương nhiên, khi một đội bóng gặp đối thủ được đánh giá cao hơn và có nhiều lợi thế hơn", BLV này nói.

    "Tuy nhiên, cách phòng ngự của Indonesia lần này sẽ khác. AFF Cup 2020, họ phải làm vậy để giữ hiệu số trong khi trận đấu sắp tới là mở màn cho một giải đấu, có thể họ sẽ chơi tấn công, gây áp lực ở một số thời điểm. Đó là điều U23 Việt Nam phải dè chừng, nhưng cũng là cơ hội với Đỗ Hùng Dũng và đồng đội".

    BLV Quang Tùng: 'U23 Việt Nam sẽ thắng Indonesia' - Bóng Đá

    Những bài tấn công trước U20 Hàn Quốc có thể là cách U23 Việt Nam ghi bàn vào lưới Indonesia. Ảnh: Thạch Thảo. 

    U23 Việt Nam có nhiều ý tưởng tấn công

    Qua theo dõi quá trình chuẩn bị của U23 Việt Nam, BLV Quang Tùng đánh giá cao tính đa dạng trong việc triển khai tấn công của thầy trò nhà cầm quân người Hàn Quốc: "U23 Việt Nam có thể chơi xẻ nách xuống biên, hay đánh vỗ mặt trung lộ như trước U20 Hàn Quốc. Phương án dứt điểm từ tuyến 2 như pha ghi bàn của Hoàng Đức trước chính đối thủ ở kỳ Đại hội trước cũng nguy hiểm".

    "Ngoài ra, chúng ta có lợi thế về tầm vóc của các cầu thủ. Chơi bóng bổng là gợi ý không tồi. Những tình huống cố định là cơ hội với U23 Việt Nam. Tình huống Thanh Bình ghi bàn vào lưới Nhật Bản là ví dụ. Nói chung, điều đội bóng của ông Park cần làm là kiếm 3 điểm ở trận ra quân".

    Về lực lượng của U23 Việt Nam, khoảng cách về chất lượng con người là vấn đề với U23 Việt Nam, dù 2 trận đấu với U20 Hàn Quốc các cầu thủ còn cho thấy nhiều vấn đề. "Đó là màn kiểm tra đúng nghĩa của HLV Park, không có giá trị để đánh giá chất lượng của U23 Việt Nam", Quang Tùng khẳng định.

    "Ông ấy muốn kiểm tra trình độ của một số cầu thủ để có giải pháp. Khi có bộ khung tốt nhất trên sân, U23 Việt Nam chơi tốt và chắc chắn là họ sẽ được sử dụng ở những trận đấu quan trọng sắp tới. Tất nhiên, những vị trí chủ chốt sẽ được tính toán hợp lý, để nghỉ ngơi ở những trận đấu không nhất thiết phải vào sân".

    Trước khi kết thúc cuộc trao đổi, BLV kỳ cựu tiếp tục thể hiện sự tin tưởng vào thầy trò HLV Park: "Hãy tự tin vào chất lượng của U23 Việt Nam. Tất nhiên không lạc quan tếu, nhưng chúng ta hãy đặt niềm tin vào họ khi ông Park đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, với thời gian dài, về mặt con người và cả sự chuẩn bị về ý tưởng chơi bóng".

    U23 Việt Nam ra quân tại SEA Games 31 vào tối 6/5 với cuộc chạm trán Indonesia, đối thủ được đánh giá mạnh nhất tại vòng bảng. Sau đó, Hùng Dũng và đồng đội lần lượt gặp Philippines (8/5), Myanmar (13/5) và Timor Leste (13/5). Mục tiêu tại kỳ Đại hội trên sân nhà của U23 Việt Nam là bảo vệ tấm HCV.

    Đỗ Hải | 09:40 06/05/2022
    Chia sẻ

    Loading...