MỚI NHẤT :
  • Dành tặng iPhone cho khách hàng và giảm đến 40% khi mua đồng hồ tại Đăng Quang Watch
  • Khi nào Bellingham ngang hàng với Scholes, Lampard, Gerrard?
  • "Tôi cũng muốn đưa Isco đến Man City"
  • "Hy vọng Man Utd sẽ gắn bó với Ten Hag"
  • Atletico và Man Utd có động thái, Barca hưởng lợi
  • Sao U23 Việt Nam được bênh vực; HLV Indonesia 'nổ' vang trời
  • Emi Martinez đón nhận cơn thịnh nộ tại Pháp
  • Real mô phỏng Arsenal để đánh bại Man City
  • Crouch "dìm hàng" Salah
  • Arsenal chấm các tân binh cho 3 vị trí
  • Cựu cầu thủ Liverpool chỉ ra sai lầm của Klopp trước Atalanta
  • Sao U23 Việt Nam nói thẳng về tội đồ trận Kuwait
  • "Liverpool phải đứng dậy"
  • Van Dijk nói thẳng lý do khiến Liverpool dừng bước
  • NÓNG! Arsenal nhanh chóng chốt 2 tân binh
  • Chuyên gia giục sao PSV chọn Arsenal thay vì Real
  • “Thật hạnh phúc khi khiến Arsenal bị loại”
  • Newcastle cạnh tranh với Arsenal và Man United trên TTCN
  • Sao Man Utd khiến Ancelotti rơi nước mắt
  • Arteta đáp trả huyền thoại Man United
  • Ứng viên thay thế Ten Hag chốt tương lai trong tuần tới
  • Đến bao giờ Leverkusen mới dừng lại?
  • Emery tự hào khi dùng sở trường giúp Aston Villa
  • Tại sao Donnarumma vẫn sẽ là thủ môn số 1 của Azzurri tại EURO?
  • Ở cúp châu Âu, Arteta cần học Emery nhiều điều
  • 3 chiếc chìa khóa mở toang cánh cửa vào tứ kết cho U23 Việt Nam
  • Nhìn Dybala, mới thấy sai lầm của Totti
  • Jurgen Klopp than trời với vận đen kỳ lạ của Liverpool
  • Ai sẽ giúp Real đem về chiếc cúp thứ 15?
  • 5 cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử Chelsea: Terry đứng đầu
  • Klopp: “Cậu ấy đã xuống sức”
  • Tháng 4 "tự hủy" của Liverpool
  • Fabregas: Mainoo không phải tương lai, cậu ấy đã là hiện tại
  • Tottenham nhắm cựu sao Arsenal
  • 2 đại diện thành Milan muốn có cầu thủ 20 triệu euro
  • Atletico muốn tranh hàng với M.U
  • PSG sẽ kiếm được bao nhiêu tiền sau khi đánh bại Barca?
  • 5 thẻ đỏ, 10 lần chịu phạt đền và vấn đề cực lớn của bóng đá Việt Nam
  • "PSG - Real Madrid sẽ là trận chung kết trong mơ"
  • 4 lý do dẫn tới thất bại của Arsenal tại Champions League
  • BLV Quang Tùng: Indonesia không phải là cọp

    14:10 Thứ sáu 12/05/2023 | 1

    BLV Quang Tùng tin tưởng U22 Việt Nam có trận đấu tốt nhất từ đầu giải và sẽ đả bại U22 Indonesia ở bán kết SEA Games 32.

    Đánh giá về trận hòa 1-1 trước U22 Thái Lan của U22 Việt Nam, BLV Quang Tùng nói: "Đây là trận đấu tốt. Các cầu thủ mạnh dạn cầm bóng và triển khai lối chơi, có sự kết nối hợp lý.

    Trận này HLV Philippe Troussier sử dụng nhiều cầu thủ dự bị và rất đáng mừng là hầu hết đều chơi tốt, tự tin khi đối đầu với Thái Lan".

    BLV Quang Tùng: Indonesia không phải là cọp - Bóng Đá

    U22 Việt Nam chơi tốt ở trận gặp Thái Lan dù sử dụng nhiều cầu thủ dự bị.

    Theo BLV Quang Tùng, ý đồ của HLV Philippe Troussier ở trận gặp Thái Lan rất rõ ràng. Chiến lược gia người Pháp muốn sử dụng hết các cầu thủ chưa thi đấu, đồng thời không đặt nặng vấn đề kết quả, thắng- thua đều không quan trọng. Điều này tạo nên sự thoải mái về tâm lý với các cầu thủ trẻ.

    "Chúng ta không quan trọng về kết quả vì đã vào bán kết và xác định gặp đội nào cũng được. U22 Việt Nam giữ được sức cho các trụ cột. Có lẽ Thái Lan cũng phải bất ngờ về điều này", BLV Quang Tùng nói.

    BLV Quang Tùng: Indonesia không phải là cọp - Bóng Đá

    HLV Philippe Troussier và các học trò sẵn sàng cho trận bán kết SEA Games 32.

    U22 Việt Nam bước vào bán kết SEA Games 32 với thành tích bất bại (3 thắng, 1 hòa), giành vị trí nhì bảng B. Đối thủ tiếp theo của thầy trò HLV Philippe Troussier là Indonesia - đội xếp nhất bảng A.

    "HLV Philippe Troussier sẽ thay đổi đội hình ở trận đấu tới. U22 Việt Nam đá như vậy là yên tâm, cứ vậy mà chơi. Indonesia thể hiện tốt và đứng nhất bảng A với những chỉ số ấn tượng. Tuy nhiên đội bóng này cũng đâu phải là cọp mà chúng ta sợ. U22 Việt Nam cứ tự tin mà chiến", BLV Quang Tùng chốt lại.

    Trận bán kết U22 Việt Nam vs U22 Indonesia diễn ra vào lúc 16h ngày 13/5 trên sân Olympic tại Phnom Penh.

    Đại Nam | 08:01 12/05/2023
    Chia sẻ

    Loading...