MỚI NHẤT :
  • Ở cúp châu Âu, Arteta cần học Emery nhiều điều
  • 3 chiếc chìa khóa mở toang cánh cửa vào tứ kết cho U23 Việt Nam
  • Nhìn Dybala, mới thấy sai lầm của Totti
  • Jurgen Klopp than trời với vận đen kỳ lạ của Liverpool
  • Ai sẽ giúp Real đem về chiếc cúp thứ 15?
  • 5 cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử Chelsea: Terry đứng đầu
  • Klopp: “Cậu ấy đã xuống sức”
  • Tháng 4 "tự hủy" của Liverpool
  • Fabregas: Mainoo không phải tương lai, cậu ấy đã là hiện tại
  • Tottenham nhắm cựu sao Arsenal
  • 2 đại diện thành Milan muốn có cầu thủ 20 triệu euro
  • Atletico muốn tranh hàng với M.U
  • PSG sẽ kiếm được bao nhiêu tiền sau khi đánh bại Barca?
  • 5 thẻ đỏ, 10 lần chịu phạt đền và vấn đề cực lớn của bóng đá Việt Nam
  • "PSG - Real Madrid sẽ là trận chung kết trong mơ"
  • 4 lý do dẫn tới thất bại của Arsenal tại Champions League
  • Bundesliga tiến gần tới suất dự Champions League thứ 5
  • Barca ra giá bán tội đồ
  • Tiết lộ tương lai Kim Min-jae
  • Siêu tiền đạo của Stuttgart được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất tháng 3 của Bundesliga
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của Liverpool trong trận thắng Atalanta
  • Barcelona đẩy cầu thủ đẳng cấp rời Camp Nou
  • Ngọc quý Man United sẵn sàng lên đội 1
  • Man City muốn chiêu mộ ngôi sao Bayern
  • Quá đau đớn cho trò cưng của HLV Troussier
  • Nước Anh sạch bóng tại 2 đấu trường lớn
  • 3 điểm ấn tượng sau vòng tứ kết Champions League
  • 7 cựu cầu thủ M.U đang thăng hoa
  • Henry ngả mũ với chiến thuật đánh bại Man City của Real
  • Forest ra giá bán đá tảng cho Real
  • Bị loại khỏi Champions League, Arsenal bán 4, mua 2
  • Didi Hamann chỉ ra 2 sao Arsenal chưa đủ xuất sắc
  • Jurgen Klopp phản hồi về phong độ sa sút của Mohamed Salah
  • Đội nhà bị loại, sao West Ham "cà khịa" trọng tài
  • Man United tới Tây Ban Nha đàm phán mua sao Barca
  • Arsenal chi 25 triệu euro, nâng cấp cánh trái
  • Van Dijk: "Chúng tôi rất thất vọng"
  • Dream team M.U với 5 tân binh mùa hè
  • Bayer Leverkusen vào bán kết, Xabi Alonso vẫn "chê" học trò
  • CĐV Real nhận tin vui trước đại chiến Barcelona
  • BLV Quang Huy: 'Wu Lei là cái tên đáng ngại duy nhất của Trung Quốc'

    17:24 Thứ ba 01/02/2022

    BLV Quang Huy nhận định tuyển Việt Nam đang nắm lợi thế sân nhà, nhưng cần chơi một trận quả cảm để hy vọng giành điểm trước Trung Quốc.

    Tối 1/2, thầy trò HLV Park Hang-seo tiếp đón tuyển Trung Quốc trên sân Mỹ Đình. Tuyển Việt Nam có lợi thế sân nhà ở trận này nhưng gặp khó vì lực lượng sứt mẻ. Quế Ngọc Hải mắc Covid-19 trước trận và chắc chắn không ra sân còn Tiến Linh, Văn Toàn vừa bình phục.

    Ở lượt đi, tuyển Việt Nam bị Trung Quốc dẫn 0-2 sau đó gỡ hòa 2-2 bằng hai bàn từ Hồ Tấn Tài và Nguyễn Tiến Linh. Nhưng bàn thắng muộn của Wu Lei đưa tuyển Trung Quốc thắng chung cuộc 3-2. Đó là trận duy nhất từ đầu chiến dịch vòng loại ba World Cup 2022 tuyển Việt Nam chơi ở thế gần như ngang cơ đối phương.

    Trao đổi cùng Zing, BLV Quang Huy nhấn mạnh đây là cơ hội tốt nhất để thầy trò HLV Park Hang-seo hoàn thành mục tiêu giành điểm ở vòng loại ba World Cup 2022.

     - Bóng Đá

    Wu Lei (số 7) lập cú đúp ở trận lượt đi.

    Chỉ Wu Lei đáng ngại

    * Trận đối đầu giữa tuyển Việt Nam và Trung Quốc dưới góc nhìn của BLV Quang Huy quan trọng ra sao?

    - Có rất nhiều yếu tố để cổ động viên Việt Nam chờ vào trận đối đầu tuyển Trung Quốc và mong đội nhà sẽ thắng. Riêng khía cạnh bóng đá, Việt Nam chưa từng thắng Trung Quốc ở cấp đội tuyển. Trong trận lượt đi vòng loại ba World Cup 2022, chúng ta ở rất gần việc cầm hòa tuyển Trung Quốc nhưng thua ở phút cuối, do đó CĐV càng chờ đợi vào màn tái đấu trên sân Mỹ Đình.

    Ở phần còn lại của vòng loại ba World Cup 2022, tuyển Việt Nam tiếp đón Trung Quốc và Oman là cơ hội để chúng ta có điểm. Trên lý thuyết, gặp tuyển Trung Quốc sẽ thuận lợi hơn bởi đội tuyển này đang bất ổn nhiều mặt. Số đông CĐV có lẽ cũng có chung suy nghĩ đây là trận mà tuyển Việt Nam có thể từ hòa đến thắng nên càng hy vọng vào màn tái đấu Trung Quốc.

    * Từ thất bại đáng tiếc ở lượt đi cho đến tình hình hiện tại, theo BLV Quang Huy, đâu là cơ sở để tin tuyển Việt Nam có thể hòa hoặc thắng Trung Quốc?

    - Yếu tố sân nhà là điểm quyết định để thúc đẩy cả đội. Chúng ta đã chơi tốt trước Saudi Arabia, Nhật Bản và Australia trên sân Mỹ Đình. Dù toàn thua, màn trình diễn đều khởi sắc. Đó là lợi thế về mặt tinh thần cho thầy trò HLV Park khi sẽ nhận sự cổ vũ từ hàng chục nghìn CĐV trong ngày đầu năm mới.

    Về chuyên môn, phải tỉnh táo nhìn nhận tuyển Trung Quốc vẫn có nhiều điểm trội hơn Việt Nam. Thể hình và thể lực của họ tốt hơn chúng ta. Tập thể tuyển Trung Quốc thi đấu rời rạc nhưng họ có Wu Lei và các ngoại binh sẵn sàng tỏa sáng độc lập trong thời điểm nào đó.

    Sự vắng mặt của Quế Ngọc Hải là bất lợi của tuyển Việt Nam. Thầy trò HLV Park cần chơi một trận quả cảm và làm tốt cả khâu phòng ngự lẫn tấn công để không nhận thêm thất bại.

    * Vậy tuyển Trung Quốc có gì đáng ngại?

    - Wu Lei là cái tên duy nhất ở tuyển Trung Quốc đáng ngại và gây được ấn tượng với tôi. Wu Lei đang bỏ ngỏ khả năng ra sân. Nếu điều đó xảy ra, tuyển Việt Nam sẽ bớt một mối nguy cho mặt trận phòng ngự. Các nội binh tuyển Trung Quốc và dàn cầu thủ nhập tịch không có gì đáng ngại. Lối chơi tập thể của họ cũng có vấn đề.

    Xem qua vài trận của tuyển Trung Quốc ở vòng loại ba, tôi nghĩ họ chẳng có bài vở cụ thể nào cả. Trong trận lượt đi, tuyển Trung Quốc nhận ra điểm yếu của tuyển Việt Nam là bóng bổng. Do đó, họ tập trung tấn công biên và dùng các quả tạt. Sự sơ hở của hàng thủ tuyển Việt Nam giúp họ có 3 bàn khá dễ dàng.

    Ở trận tái đấu, điều đáng ngại của tuyển Việt Nam vẫn là khả năng chống bóng bổng. Trận gần nhất, chúng ta tiếp tục lặp lại sai lầm trước Australia. Hy vọng HLV Park sắp xếp hàng thủ hợp lý để khắc phục được điểm yếu này. Nếu không, chúng ta sẽ lại ôm hận khi tuyển Trung Quốc liên tục tạt cánh.

     - Bóng Đá

    Hùng Dũng chơi tốt trước Australia.

    Điểm tựa Hùng Dũng

    * BLV Quang Huy có nhìn ra điểm tích cực nào khi tuyển Việt Nam thua 0-4 trước Australia?

    - Có rất nhiều điểm tươi sáng để chúng ta chờ đợi cho trận gặp tuyển Trung Quốc. Trong đó, sự trở lại đúng lúc của Hùng Dũng là điểm nhấn. Sau gần một năm, Hùng Dũng mới tái xuất nhưng cậu ấy cho thấy nền tảng thể lực và cảm giác bóng khá tốt. Các pha xử lý của Dũng vẫn chỉn chu và linh hoạt.

    Khi HLV Park đưa Hoàng Đức vào sân kết hợp với Hùng Dũng, đó là thời gian tuyển Việt Nam lấn lướt được Australia. Cặp Hoàng Đức - Hùng Dũng đang bổ sung hoàn hảo cho nhau và là những gì HLV Park khao khát nhất cho tuyến giữa tuyển Việt Nam.

    Hùng Dũng khác Tuấn Anh, Xuân Trường ở sự toàn diện khi tấn công và phòng ngự. Có Hùng Dũng, tuyển Việt Nam giữ nhịp tốt hơn hẳn giai đoạn trước. Ngay cả khi chúng ta phòng ngự chủ động, sự chỉ huy của Hùng Dũng ở tuyến giữa vẫn giúp đội tuyển duy trì nhịp độ tốt. Nhờ vậy, tuyển Việt Nam sẽ dễ dàng chuyển trạng thái khi có một trục giữa điềm đạm và ổn định như Hùng Dũng.

    * Màn trình diễn của Tuấn Hải thì sao?

    - Tuấn Hải chơi bằng sự xông xáo của tuổi trẻ. Tuy có vài pha bóng chưa hoàn hảo, màn trình diễn tổng thể của cậu ấy trên mức tròn vai. Tuyển Việt Nam cần một nhân tố mới sẵn sàng thực hiện các pha bóng mang tính đột phá như vậy.

    Với tôi, Tuấn Hải nên tiếp tục đá chính cùng Công Phượng và Quang Hải. Còn nếu Tiến Linh được chọn, Tuấn Hải chắc chắn có cơ hội để vào sân ở hiệp 2.

    * Đâu là thế trận tuyển Việt Nam nên triển khai trước tuyển Trung Quốc?

    - Trong trận lượt đi, tuyển Trung Quốc cầm bóng không quá áp đảo chúng ta. Vấn đề của họ là tuyến giữa không thật sự tinh tế trong khâu cầm nhịp và tổ chức bóng. Do đó, khi tiếp đón Trung Quốc trên sân nhà, tuyển Việt Nam hãy mạnh dạn áp đặt thế trận chủ động hơn. Thậm chí trong khoảng 10-15 phút đầu, chúng ta sẵn sàng tấn công phủ đầu để tìm bàn thắng.

    Với thực lực của tuyển Việt Nam lúc này, lý tưởng nhất vẫn là chia trận đấu theo nhiều giai đoạn. Cụ thể, chúng ta áp đặt tấn công đúng thời điểm chứ không thể làm điều đó xuyên suốt trận đấu vì thể lực có hạn. Phải sắp xếp hợp lý giữa thế trận tấn công và phòng ngự, tuyển Việt Nam mới hy vọng giành kết quả tốt trước Trung Quốc. Bởi đối thủ không quá mạnh và thầy trò HLV Park không cần phòng ngự hoàn toàn bị động để rồi mắc sai lầm.

    * Cảm ơn anh về cuộc trao đổi!

    Viết Tuệ - Zing.vn | 15:00 01/02/2022
    Chia sẻ

    Loading...