MỚI NHẤT :
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma giữ chắc tấm vé dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • BLV Quang Huy: "Trạng thái hưng phấn khiến Hà Nội trả giá"

    13:00 Thứ tư 20/02/2019

    BongDa.com.vn BLV Vũ Quang Huy đã chỉ ra nguyên nhân khiến Hà Nội FC thua ngược trước Shandong Luneng.

    Dù đã có bàn thắng dẫn trước ở phút thứ 39 sau pha làm bàn của Nguyễn Văn Quyết nhưng CLB Hà Nội vẫn đánh rơi tấm vé dự vòng bảng AFC Champions League vào tay Shandong Luneng. Bốn bàn thua ở nửa cuối hiệp 2 đã khiến đoàn quân của HLV Chu Đình Nghiêm trắng tay rời Trung Quốc.

    BLV Quang Huy:

     Hà Nội FC thua ngược đáng tiếc Shandong Luneng.

    Lý giải về nguyên nhân thua ngược, HLV Chu Đình Nghiêm cho rằng vì thể lực của cầu thủ Hà Nội FC đã giảm sút trong hiệp 2 : "Tôi rất hài lòng về màn thể hiện cũng như tinh thần thi đấu của các học trò trong trận đấu này. Dù thua nhưng CLB Hà Nội đã chơi hết sức, nỗ lực đến những phút cuối cùng.

    Chúng tôi bỏ lỡ nhiều cơ hội trong trận đấu này. Bên cạnh đó, việc thi đấu dưới thời tiết lạnh và di chuyển nhiều khiến các cầu thủ xuống sức ở hiệp 2. Đây là điều rất đáng tiếc và là nguyên nhân chính dẫn đến trận thua trước Shandong Luneng"

    Tuy nhiên chia sẻ với truyền thông trong nước, BLV Quang Huy cho rằng đó chỉ là một phần khiến Hà Nội thất bại: "Trạng thái quá hưng phấn đã khiến Hà Nội FC phải trả giá, thể lực sa sút theo tôi chỉ là 1 phần thôi. Lý do thứ 2 là việc các cầu thủ đã không tận dụng được cơ hội để gia tăng cách biệt.

    Khi để đối thủ gỡ hòa 1-1, tôi có cảm giác tâm lý Hà Nội FC đã xuống dốc rất nhanh, không còn kiểm soát được tình hình. Dường như các cầu thủ đã không chuẩn bị tốt để sẵn sàng đối mặt với tình huống khó khăn".

    Dù vậy, BLV này tin thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm sẽ rất đáng xem lại ở mùa giải năm nay. Anh nói: "Tôi nghĩ kết quả thua 1-4 là rất đáng tiếc. Hà Nội FC đã không thể giành quyền dự AFC Champions League. Nhưng nếu cứ chơi như này, họ sẽ là đội bóng rất đáng xem ở V-League và AFC Cup 2019"

    BLV Quang Huy:

     BLV Quang Huy tin Hà Nội sẽ rất đáng xem tại V-League cũng như AFC Cup năm nay.

    Không thể vượt qua vòng loại AFC Champions League, Hà Nội FC sẽ thi đấu tại AFC Cup ở mùa giải năm nay. Tại đây, thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm nằm ở bảng F cùng 3 đối thủ khác gồm Tampines Rovers (Singapore), Yangon United (Myanmar) và Nagaworld (Campuchia).

    Tịnh Đế | 12:40 20/02/2019
    Chia sẻ

    Loading...