MỚI NHẤT :
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • BLV Quang Huy nói về thiếu sót của HLV Park Hang-seo khi dự King's Cup

    08:00 Chủ nhật 02/06/2019

    BongDa.com.vn Bình luận viên kì cựu của bóng đá Việt Nam cho rằng, việc Thái Lan cố ý chọn một địa điểm khá xa Bangkok dường như đã "gài" ĐT Việt Nam vào thế khó.

    Trước khi lên đường sang Thái Lan dự King's Cup, HLV Park Hang-seo đã tổ chức buổi họp báo để trả lời những thắc mắc của truyền thông sau bản danh sách với 23 cái tên tập trung ĐT Việt Nam được công bố.

    BLV Quang Huy nói về thiếu sót của HLV Park Hang-seo khi dự King's Cup - Bóng Đá

     HLV Park Hang-seo thừa nhận thiếu sót khi nhận lời dự King's Cup.

    Mở đầu họp báo, HLV Park Hang-seo đã thừa nhận sai sót về quyết định tham dự King's Cup: "Hiện nay, lịch thi đấu của các cầu thủ rất bận, lẽ ra các cầu thủ có thời gian nghỉ ngơi, thời gian FIFA Days, tôi nghĩ 1 trận là phù hợp. Tôi có hơi sai sót, chúng ta tới Bangkok rồi Buriram, không phải sân nhà. Lịch trình khá vất vả nên sắp tới phải xây dựng lại lịch trình cho phù hợp, không chỉ ĐTQG mà cả SEA Games. Tôi e ngại các cầu thủ có thể sẽ mệt mỏi." 

    Đồng tình với ý kiến của nhà cầm quân người Hàn Quốc, BLV Quang Huy cũng tỏ ra rất bất ngờ về việc Thái Lan chọn địa điểm quá xa Thủ đô Bangkok để tổ chức King's Cup, điều này khiến ĐT Việt Nam sẽ không tránh được sự mệt mỏi.

    Anh chia sẻ trên Soha: "Thực ra với tôi đó cũng là một điều bất ngờ. Khi lên lịch, thấy là đá tại Buriram thì tôi từng nghĩ nói đến King tức là Hoàng gia Thái Lan mà lại đá ở tận đó? Không biết đấy có phải cách chơi chiêu của Thái Lan không? Tôi cũng không hiểu như thế nào.

    Tôi cũng theo dõi về giải này rất nhiều, nhưng khi lên lịch đá tại Buriram thì mới ngã ngửa ra. Chưa biết chừng đó là cách chơi chiêu của Thái Lan vì họ đang cay cú.

    Ông Park ngỡ ngàng là bình thường, có thể hiểu được. Cuộc sống đôi khi phải rút kinh nghiệm, qua từng việc một mới rút được chứ. Một người không thể biết hết mọi thứ, cuộc sống này làm gì có ai như thế được.

    Tôi nghĩ thiếu sót này là hiểu được, thông cảm được vì ai cũng có lúc bị bất ngờ, mà có thể còn do bên bạn gài thì sao? Đây cũng là điều chúng ta thấy khó khăn cho tuyển Việt Nam. Nếu nghĩ họ gài cũng ta cũng là có lý chứ chẳng phải không.

    Vì thực ra Thái Lan đang thổi phồng lên như trận phân định thấp cao ở Đông Nam Á vậy. Ai cũng hiểu không phải thế. Một giải đấu như AFF Cup thì có sự chuẩn bị rất kĩ lưỡng, đi đến chức vô địch là qua bao nhiêu trận, bao nhiêu đối thủ. Đó là một chiến dịch lớn, lớn nhất trong năm của ĐTQG. Còn đây chỉ là một trận giao hữu thôi."

    BLV Quang Huy nói về thiếu sót của HLV Park Hang-seo khi dự King's Cup - Bóng Đá

     Thể lực là điều đáng lo ngại nhất của ĐT Việt Nam.

    Hôm nay, ĐT Việt Nam sẽ bắt chuyến bay từ Bangkok sang Buriram để chuẩn bị cho trận đấu với ĐT Thái Lan vào ngày 5/6 tới.

    Tịnh Đế | 07:40 02/06/2019
    Chia sẻ

    Loading...