MỚI NHẤT :
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • BLV Quang Huy: 'HAGL rất hay nhưng vẫn khó có điểm trước CLB Hà Nội'

    06:10 Thứ sáu 05/06/2020 | 1

    BongDa.com.vn BLV Quang Huy đã có những nhận định về tương quan lực lượng giữa HAGL và CLB Hà Nội.

    Tại vòng 3 V-League 2020, HAGL sẽ có chuyến làm khách đến sân Hàng Đẫy của CLB Hà Nội. Đây là trận đấu mang đến nhiều thử thách cho đội bóng Phố Núi khi các nhà đương kim vô địch đang muốn giành 1 chiến thắng để vực dậy tinh thần sau trận thua Than Quảng Ninh tại vòng 2.

    Trước thềm trận đấu, đoàn quân của HLV Lee Tae-hoon đã chào đón sự trở lại của trung vệ Damir Memovic và tiền đạo Nguyễn Văn Toàn sau khi hồi phục chấn thương. Tuy nhiên, BLV Quang Huy vẫn không đánh giá cao khả năng có điểm của HAGL ở trận đấu diễn ra vào Chủ nhật này. Chia sẻ trên trang cá nhân, vị BLV này nhận định.

     - Bóng Đá

    HAGL sẽ đụng độ Hà Nội vào cuối tuần này.

    "Lứa U19 HAGL trước đây được NHM yêu mến, những trận đấu của họ đều rất đông khán giả. Tuy nhiên quân của bầu Đức có vẻ mong manh khi thi đấu quốc tế, lập tức quân của Hà Nội xuất hiện và ‘chất’ của họ lại bổ sung cho ‘chất’ của HAGL, điển hình là hình ảnh của Tuấn Anh đá với Hùng Dũng ở khu vực giữa sân. Tuấn Anh tại sao không đá được như vậy ở HAGL?

    Tôi cho rằng HAGL sẽ có một trận đấu trên sân Hàng Đẫy tốt hơn so với các năm trước. Song, HAGL khó có thể giành điểm bởi Hà Nội vẫn già dặn hơn. Hà Nội không có sự góp mặt của Duy Mạnh và Đình Trọng nên họ sẽ lấy tấn công bù đắp cho phòng ngự."

    Đăng Huy | 05:40 05/06/2020
    Chia sẻ

    Loading...