MỚI NHẤT :
  • NÓNG! Man Utd sẽ có mùa hè bận rộn
  • Ten Hag gây choáng
  • Messi tiếp tục "gây loạn" tại MLS
  • 5 lần Salah và Klopp bất hòa
  • Sir Ratcliffe gặp siêu cò Mendes, sao sáng có thể cập bến M.U
  • Hòa kịch tính Chelsea, Unai Emery hài lòng về các học trò
  • HLV Nhật Bản nêu cách để U23 Việt Nam được như Indonesia
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận hoà Villa
  • Pochetino: "Chúng tôi đã chơi rất tốt"
  • 3 lý do Arsenal sẽ đánh bại Tottenham tại vòng 35 Premier League
  • Messi "gánh team", Miami trút mưa bàn thắng
  • Fan M.U la ó, Ten Hag đáp trả đanh thép
  • Salah: "Sẽ có chuyện nếu tôi lên tiếng"
  • "U23 Việt Nam không thể theo kịp Indonesia"
  • Forest vs Man City: Nhiệm vụ buộc phải thắng
  • Ian Wright chê bai Casemiro
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận hoà West Ham
  • Ten Hag kêu gọi người hâm mộ kiên nhẫn
  • 'Ông ấy đã nói điều gì đó khiến Salah tức giận'
  • Chờ bản lĩnh Arsenal lên tiếng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của M.U trong trận hoà Burnley
  • Ten Hag đã đúng
  • Rivaldo cùng Brazil thắng đậm các ngôi sao Việt Nam
  • ''VAR đã làm hỏng bóng đá Anh''
  • Nhìn U23 Indonesia, chạnh lòng bóng đá Việt Nam
  • Phiên bản Jurgen Klopp khác lạ
  • Siêu dự bị của PSG
  • Tại sao Ronaldo chỉ bị treo giò 1 trận sau pha thúc cùi chỏ?
  • "Man Utd là một sự hỗn loạn"
  • Allegri lý giải việc thay đổi chiến thuật
  • Ấn tượng "lá chắn thép" của U23 Việt Nam
  • Klopp: "Thật điên rồ"
  • Ronaldo trở lại, Al-Nassr đánh bại Al-Khaleej
  • Lại là "Xabi time", Leverkusen thoát hiểm trong gang tấc
  • Chia điểm trên sân nhà, PSG bỏ lỡ cơ hội vô địch
  • Bị tước 2 bàn thắng, Chelsea vẫn ngược dòng ngoạn mục
  • Bắn phá liên tục, Juventus hòa nhạt Milan
  • Jurgen Klopp nói lời thật lòng về cuộc đua Premier League
  • "Mainoo chỉ đi bộ trên sân"
  • 5 điểm nhấn Man United 1-1 Burnley: Ngày thăng hoa của Antony; “Người nhện” ở Old Trafford
  • Bình minh thống trị của Man City

    19:12 Thứ hai 12/06/2023 | 82

    Sau khi Pep Guardiola vượt qua nỗi ám ảnh vô địch Champions League, Man City khả năng sẽ tiếp tục thống trị bóng đá châu lục trong nhiều mùa giải.

    Bình minh thống trị của Man City - Bóng Đá

    Man City đang trên đường trở thành đội bóng vĩ đại trong lịch sử. Ảnh: Reuters.

    Man City vừa trở thành đội bóng Anh thứ 7 vô địch Champions League kể từ năm 1984. Trong 39 năm qua, chỉ có các đại diện ở La Liga và Serie A là giành nhiều danh hiệu hơn các đội bóng đến từ xứ sở sương mù.

    Vinh quang ở Champions League chỉ gọi tên Bundesliga 4 lần trong cùng khoảng thời gian. "Premier League luôn để lại dấu ấn ở sân khấu lớn nhất", The Telegraph viết. Nhưng trước kia, Premier League khó được coi là giải đấu mạnh nhất.

    Chỉ đến hiện tại, nhận định đó mới dần trở thành hiện thực. Chiến thắng của Man City đồng nghĩa 3 trong số 6 nhà vô địch Champions League gần nhất thuộc về một đội bóng Anh. Ở đó, đoàn quân của Pep Guardiola cho cảm giác kỷ nguyên thống trị của họ mới chỉ chớm nở.

    Man City quá vượt trội

    Bình minh thống trị của Man City - Bóng Đá

    Man City là đội bóng hoàn hảo nhất lúc này. Ảnh: Reuters.

    Có lẽ không đội bóng châu Âu nào muốn chạm trán Man City vào thời điểm này. Các CLB Tây Ban Nha, Đức và Italy từ lâu đã lo sợ ngày mà Premier League thống trị sẽ đến. Điều đó đang dần xảy ra với sức mạnh tài chính của các câu lạc bộ Anh, đặc biệt là Man City.

    Premier League dần trở thành cơn ác mộng cho các đối thủ. Suốt những năm qua, Real Madrid gần như một mình chống chọi với thách thức từ Premier League. Nhưng rõ ràng, mỗi "Los Blancos" là không đủ.

    Man City hoàn toàn có khả năng đạt được những gì Liverpool đã làm dưới thời Bob Paisley và Joe Fagan, giành 4 cúp C1 trong 8 mùa giải (1977-84), AC Milan với 3 danh hiệu trong 6 năm (1989-94) hoặc 5 chức vô địch của Real Madrid trong 8 năm (2014-22).

    Ai có thể ngăn Man City bảo vệ danh hiệu châu Âu mùa tới? "Một năm trước, tôi cho rằng Real Madrid, Bayern Munich, Liverpool và Chelsea là những đối thủ duy nhất có khả năng đe dọa Man City", cựu danh thủ Jamie Carragher nhận định.

    Tuy nhiên, hai trong số đội bóng kể trên thậm chí không có suất dự Champions League mùa tới. Cảm giác Real, sau khi thua thuyết phục trước Man City ở bán kết, đang bắt đầu tái thiết và xây dựng lại để chuẩn bị cho một sự trỗi dậy trong tương lai.

    Bayern Munich cũng đang chìm sâu vào khủng hoảng. Loạt trận tứ kết cho thấy Man City biến nhánh đấu khó nhằn nhất ở vòng đấu loại trực tiếp Champions League mùa này thành một cuộc dạo chơi ở công viên. Real, Bayern hoàn toàn lép vế so với đội chủ sân Etihad.

    Trong số các đội Anh giành quyền dự Champions League mùa 2023/24, Manchester United, Arsenal và Newcastle United càng không đủ sức cạnh tranh với Man City. Ở một góc độ nào đó, mục tiêu thiết thực nhất của ba đội bóng này là vượt qua vòng bảng, chứ chưa nói đến việc thách thức Man City.

    Với Man City hiện tại, họ gần như không có đối thủ khi đạt phong độ tốt nhất. Chừng nào Guardiola còn tại vị ở Etihad, "The Citizens" luôn là ứng cử viên vô địch ở mọi giải đấu tham dự.

    Man City sở hữu nguồn lực tốt nhất, được dẫn dắt bởi HLV giỏi nhất và nhiều cầu thủ xuất sắc. Bằng cách giúp Man City lên đỉnh châu Âu, Guardiola đã bước vào ngôi đền những HLV vĩ đại nhất mọi thời đại.

    Khó cản Man City

    Bình minh thống trị của Man City - Bóng Đá

    Man City sẽ tiếp tục gieo rắc sợ hãi ở cúp châu Âu mùa tới. Ảnh: Reuters.

    Với hai CLB khác nhau, Guardiola từng bước tạo ra một thực thể hoàn hảo, chơi thứ bóng đá khó nắm bắt. Đầu tiên là với đội hình Barcelona vô địch Champions League năm 2011 và giờ là Man City.

    Luôn có tranh cãi liệu cú ăn ba của Man City hay MU dưới thời Sir Alex Ferguson năm 1999 thuyết phục hơn. Nhưng rõ ràng nửa xanh thành Manchester cho thấy một đẳng cấp vượt trội mùa này. Hầu hết đối thủ không thể đe dọa được Man City. Khoảnh khắc đáng ngại nhất của Man City là ở những phút cuối trước Inter Milan.

    Rời Istanbul, Man City tạo ra cảm giác kỷ nguyên thống trị chỉ mới bắt đầu chứ không đơn thuần là hoàn thành giấc mơ vô địch Champions League của giới chủ Abu Dhabi. Sau cú ăn ba năm 1999, Sir Alex Ferguson phải đợi 9 năm nữa để nâng cao chiếc cúp Champions League. Còn với Man City hiện tại, họ có thể bỏ xa mọi đối thủ.

    Ở trong nước, liệu có đội bóng nào đủ sức ngăn bước tiến của Man City? Điều tương tự có thể xảy ra ở châu Âu. Chiến thắng đầu tiên luôn khó khăn nhất. Vượt qua nỗi ám ảnh, các cầu thủ Man City sẽ trở lại Champions League mùa tới với sự tự tin và ít áp lực hơn.

    Một triều đại đang hình thành ở Man City dưới thời Guardiola. Đây là thành công lớn. DNA Champions League không tự nhiên mà có và Man City có thể đang tự tạo ra nó. Bình minh mới chớm nở và "The Citizens" sẽ còn gieo rắc nỗi sợ hãi khắp châu Âu trong thời gian tới.

    Hiểu Phong | 18:56 12/06/2023
    Chia sẻ

    Loading...