MỚI NHẤT :
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • CHÍNH THỨC! Chelsea ra thông báo quan trọng về Enzo Fernandez
  • Lý do duy nhất Mbappe chưa công bố vụ chuyển nhượng tới Real
  • Biển người chào đón tuyển Croatia về nước sau World Cup

    13:57 Thứ hai 19/12/2022

    Người dân ở thành phố Zagreb chào đón đội tuyển Croatia về nước sau thành tích xếp thứ ba chung cuộc ở World Cup 2022.

     - Bóng Đá

     Tuyển Croatia được chào đón như người hùng khi về nước. Đội trưởng Luka Modric vẫy tay chào đám đông CĐV sau khi khép lại hành trình gần một tháng trên đất Qatar.

     - Bóng Đá

     HLV Zlatko Dalic vẫn được tung hô dù không thể giúp Croatia tiến đến trận chung kết World Cup lần thứ hai liên tiếp. Đại diện châu Âu thua Argentina ở bán kết World Cup 2022 trước khi đánh bại Morocco 2-1 ở trận tranh hạng ba hôm 17/12.

     - Bóng Đá

     Tuyển Croatia hạ cánh tại sân bay Franjo Tudman vào lúc 17h10 chiều 18/12 (giờ địa phương). Trong buổi lễ chào đón đội tuyển về nước, nhiều cầu thủ Croatia cám ơn sự ủng hộ của CĐV nhà trong suốt giải đấu.

     - Bóng Đá

     Modric là ngôi sao sáng của Croatia ở World Cup 2022. Anh chưa có ý định giã từ đội tuyển quốc gia sau giải đấu trên đất Qatar. "Tôi sẽ nghỉ chừng nào không còn được đội tuyển triệu tập", tiền vệ này từng chia sẻ cách đây ít ngày.

     - Bóng Đá

     Croatia Week ước tính có hơn 10.000 CĐV tập trung ở Quảng trường Ban Jelacic để chào đón thầy trò HLV Dalic về nước trong ngày 18/12.

     - Bóng Đá

     Xe buýt chở tập thể tuyển Croatia diễu hành từ sân bay đến trung tâm thành phố Zagreb trước sự chào đón của đông đảo CĐV.

     - Bóng Đá

     Cầu thủ Croatia cũng đốt pháo sáng trên xe buýt để ăn mừng cùng CĐV.

     - Bóng Đá

     Đám đông CĐV Croatia hò reo và ca hát trong lúc chờ xem đội tuyển Croatia diễu hành. Nhiều người hâm mộ chuẩn bị điện thoại và máy quay để ghi lại khoảnh khắc này.

     - Bóng Đá

     Người dân Croatia tạo nên bầu không khí sôi động như lễ hội trên khắp đường phố ở Zagreb.

    Duy Luân | 12:14 19/12/2022
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...