MỚI NHẤT :
  • Fulham hứng thú với người thừa Chelsea
  • Man Utd nhắm hậu vệ Barcelona
  • Phí phạm cơ hội, Martin Keown đặt dấu hỏi với chân sút Arsenal
  • Cú hích Reece James đến với Chelsea
  • De La Fuente phải dũng cảm loại bỏ Pedri ở EURO 2024
  • Khoảnh khắc ngỡ ngàng trận Man City - Real Madrid
  • Lời hứa của Mikel Arteta sau khi Arsenal bị loại
  • Rodri không phục chiến thắng của Real Madrid
  • Aston Villa chốt tương lai Douglas Luiz
  • Tiền đạo của Leverkusen được đề cử vào đội hình tiêu biểu Bundesliga
  • Ancelotti nói gì với Pep Guardiola ngay sau trận đấu?
  • Cơn thịnh nộ sắp đổ bộ Premier League
  • 4 gương mặt chắc chắn chia tay Atletico hè này
  • Phản ứng đáng khen của Declan Rice ngay sau thất bại
  • "U23 Việt Nam đã không chơi tốt như trình độ vốn có"
  • Liệu Bayern có thể vô địch cúp C1 năm nay?
  • Quân bài Tuchel đã dùng để khắc chế cứng Arsenal
  • 3 lý do khiến Barca thất bại trước PSG
  • M.U xác định mục tiêu thay Wan-Bissaka
  • Giám đốc Barca gặp mặt ngôi sao 60 triệu euro
  • Liverpool cần một phép màu trên đất Italia
  • Ajax tái hợp người cũ từ M.U?
  • HLV Kuwait ca ngợi 3 cầu thủ Việt Nam, không có Vĩ Hào
  • Chấm điểm Bayern 1-0 Arsenal: Kimmich xuất sắc nhất
  • Kyle Walker gây sốt khi cho Vinicius 'hít khói'
  • Chấm điểm Real 1-1 Man City: Vinh danh Lunin
  • Real xứng danh kẻ diệt vương
  • Carlo Ancelotti: "Real Madrid không bao giờ chết"
  • "Đối với tôi, bàn thắng thứ hai là một sự ô nhục thực sự"
  • 5 điểm nhấn Man City 1-1 Real (pen 3-4): Vỡ mộng 2 cú ăn 3; Đẳng cấp là mãi mãi
  • Harry Kane "hả hê" khi Bayern Munich đánh bại Arsenal
  • Premier League sạch bóng ở Champions League
  • 3 hạt sạn của U23 Việt Nam trong trận thắng Kuwait
  • Mikel Arteta "cạn lời" với các học trò sau thất bại
  • Chấm điểm Arsenal: Thất vọng Saka; Thảm họa điểm 4
  • Loại Man City, Real đón nỗi lo trước thềm El Clasico
  • Penalty cân não, Man City thành cựu vương C1
  • Gây thất vọng, Bukayo Saka bị huyền thoại Arsenal chỉ trích
  • Bị loại khỏi C1, CĐV Arsenal chỉ rõ 'tội đồ'
  • 5 điểm nhấn Bayern 1-0 Arsenal: Đẳng cấp khác biệt; Chu kỳ 'buông'
  • Biến căng! Ông chủ Man City phản bác gắt gao những kẻ dè bỉu đội bóng

    21:15 Thứ hai 27/05/2019

    BongDa.com.vn Trước những lời phê phán Manchester City chỉ là đội bóng dùng tiền mua danh hiệu, ông chủ Khaldoon Al Mubarak đã lên tiếng phản bác điều đó.

    Trong hơn một thập kỷ đã qua, nhờ vào những đồng tiền của các ông chủ Ả Rập, Manchester City bắt đầu vươn mình trở thành thế lực mới ở Ngoại hạng Anh lẫn châu Âu.

    Với tiềm lực tài chính vững mạnh từ những sếp lớn, nửa xanh thành Manchester liên tục gặt hái được các danh hiệu. Tiêu biểu nhất trong số đó chính là 2 chiếc cúp Ngoại hạng Anh liên tiếp và qua đó cũng giúp đội chủ sân Etihad trở thành câu lạc bộ đầu tiên bảo vệ được danh hiệu này sau 10 năm.

    Biến căng! Ông chủ Man City phản bác gắt gao những kẻ dè bỉu đội bóng - Bóng Đá

    Man City thành công quá nhanh khiến họ nhận nhiều chỉ trích.

    Tuy nhiên, chính vì đội chủ sân Etihad thành công quá nhanh nên dần xuất hiện những lời chỉ trích. Hầu như mọi người đều cho rằng nhà ĐKVĐ nước Anh chỉ là một đội bóng dùng tiền mua danh hiệu và thành công này sẽ không thể kéo dài mãi nếu một ngày nào đó các ông chủ ngưng việc chi tiền trên TTCN.

    Thậm chí mới đây, sự việc này còn lên đến đỉnh điểm khi một nhân vật có máu mặt trong giới túc cầu, chủ tịch La Liga, ông Javier Tebas đã lên tiếng phê phán rằng Man City đang hủy hoại bóng đá.

    Chứng kiến đội nhà nhận những lời dè bỉu có phần vô lý như thế, ông chủ Khaldoon Al Mubarak đã đứng lên phản bác tất cả. Người đàn ông quyền lực nhất ở Etihad phát biểu:

    "Ông ấy nói chúng tôi đang hủy hoại TTCN sao? Đó thực sự là một tuyên bố đầy mỉa mai và đạo đức giả. Hãy thử nhìn sang La Liga xem, đó mới là nơi luôn phá mọi kỷ lục về giá trị chuyển nhượng. Ý của tôi là, ai mới là người khởi xướng cho cái phong trào này?"

    "Quay ngược lại với các bản hợp đồng kỷ lục thế giới vào ngày trước với Figo, Zidane mà xem, toàn là những bước nhảy vọt trong các vụ chuyển nhượng."

    Biến căng! Ông chủ Man City phản bác gắt gao những kẻ dè bỉu đội bóng - Bóng Đá

     Ông chủ Man City đã phản bác tất cả.

    Ngoài ra, để củng cố thêm cho luận điểm của mình, ông chủ Ả Rập khẳng định:

    "Trong top 10 thương vụ chuyển nhượng, Man City chẳng hề có một cái tên nào thuộc danh sách đó. Do đó, tôi chẳng bao giờ lo lắng khi luôn phải nhìn vào sự thật. Khi bạn thành công, chắc chắn sẽ xuất hiện những lời ganh tị nhưng đó là một phần của bóng đá."

    "Tôi không nghĩ lời cáo buộc này chỉ dành cho mỗi Man City mà nó còn hướng đến cả Ngoại hạng Anh. Dẫu vậy đừng bao giờ quên rằng đây là giải đấu số 1 thế giới."

    Lữ Phong | 17:15 27/05/2019
    Chia sẻ

    Loading...