MỚI NHẤT :
  • Hùng Dũng nói thật về việc xuất ngoại
  • NÓNG! Man City mất hai trụ cột trước cuộc đấu với Arsenal
  • Bản lĩnh lớn của Arsenal
  • Đến Anfield là canh bạc đối với Xabi Alonso
  • Chuyển nhượng 29/03: Chốt giá Branthwaite, M.U gây sốc với sao Bayern; Arsenal sẵn sàng ký Haaland mới
  • Chelsea đối phó với khủng hoảng chấn thương
  • 3 lý do LAFC đem về Giroud
  • Neville nêu tên 3 HLV không phù hợp với Man United
  • HLV Kiatisuk dẫn dắt ĐT Việt Nam? Chuyên gia lên tiếng
  • Indonesia và Việt Nam, nhìn từ Ernando Ari và Quan Văn Chuẩn
  • Leverkusen sắp có bản hợp đồng mùa hè đầu tiên
  • Paul Merson dự đoán đại chiến Man City vs Arsenal
  • Der Klassiker năm nay vẫn rất đáng chờ đợi
  • Chi tiết chứng minh vì sao HLV Park dễ thành công hơn HLV Troussier ở Việt Nam
  • Ian Wright đấu khẩu với Roy Keane về cơ hội của Arsenal
  • Dù thế nào, Mikel Arteta vẫn sẽ là “ngọn đuốc dẫn đường” của Arsenal
  • NÓNG! Chốt hạ tương lai Xabi Alonso
  • Huyền thoại Arsenal khen ngợi Declan Rice
  • Romano xác nhận, Barca tiến sát thần đồng Brazil
  • Vì sao cả Chelsea và Liverpool đều muốn có huấn luyện viên Ruben Amorim?
  • Rice làm nóng cuộc đại chiến với Man City
  • Trả 36 triệu bảng, Man Utd muốn chốt nhanh thần đồng Argentina
  • Jack Grealish khen ngợi hai ngôi sao bên phía Arsenal
  • Người thắng kẻ thua của Barca sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Mauricio Pochettino nói rõ quan điểm về Raheem Sterling
  • Người thắng kẻ thua của Man United sau loạt trận quốc tế
  • Mục tiêu số 1 ngó lơ M.U, muốn gia nhập đại kình địch
  • Lộ diện người thay thế Todd Boehly
  • "Chúng tôi đã thắng tuyển Việt Nam quá dễ dàng"
  • Manchester United đã biết giá của Jarrad Branthwaite
  • Liverpool ra giá bán Arnold cho Real
  • Real Madrid ra quyết định với Vinicius Tobias
  • Arsenal liên tục theo dõi 'Haaland mới'
  • Ten Hag sắp trình làng tiền vệ 17 tuổi
  • HLV Park Hang-seo phá vỡ im lặng về công việc ở đội bóng triệu USD
  • Đánh giá 5 tiền đạo có thể cập bến M.U: Số 1 quá khủng
  • "Kế hoạch ban đầu của HLV Troussier thực sự rất tốt"
  • HLV Troussier không thích Quang Hải; Thầy Park "đốn tim" NHM
  • MC quyến rũ bậc nhất nước Anh tình tứ khóa môi bạn trai
  • HLV tuyển Brazil gửi lời nhắn cho Real Madrid về Endrick
  • Bị Nhật hất cẳng, Rudiger nói lời cay đắng

    18:24 Thứ sáu 02/12/2022

    BongDa.com.vn Không ai nghĩ Cỗ xe tăng Đức lại bị loại đầy cay đắng ở World Cup 2022.

     

    Tuyển Đức tiếp tục gây thất vọng ở hai kỳ World Cup liên tiếp khi bị loại ngay từ vòng đấu bảng. Do chỉ mới giành được 1 điểm sau 2 lượt, tuyển Đức buộc phải thắng Costa Rica. Họ sớm gây sức ép lên đối thủ ngay từ đầu.

    Và thực tế, Cỗ xe tăng làm được điều mình cần với chiến thắng 4-2. Tuy nhiên, họ cần phải chờ đợi tin tức từ trận đấu giữa Nhật Bản và Tây Ban Nha. Nhật Bản bị dẫn trước từ sớm và không có cơ hội lên bóng. Dù vậy, cũng như ở trận thắng Đức, đại diện châu Á bất ngờ thi đấu bùng nổ sau giờ nghỉ.

    Bị Nhật hất cẳng, Rudiger nói lời cay đắng - Bóng Đá

     Rudiger đau lòng khi Đức bị loại.

    Sau khi Ritsu Doan dứt điểm gỡ hòa ở phút 48, Nhật Bản có bàn thứ 2 sau đó 3 phút. Dù là tình huống gây tranh cãi, Những chiến binh Samurai chính thức loại Đức khỏi World Cup 2022 khi thắng Tây Ban Nha 2-1.

    Phát biểu sau trận, Antonio Rudiger cay đắng: "Chúng tôi đang trở về con số 0, đó là thực tế phũ phàng! Rất nhiều tài năng, tất cả đều tốt và giỏi, nhưng còn có những thứ khác. Sự khao khát đến tận cùng, thứ gì đó xấu xí, đó là những gì chúng tôi đang thiếu."

    Nhật Bản giành 2 chiến thắng và chiếm luôn ngôi đầu bảng F. Trong khi đó, Tây Ban Nha với 4 điểm sau 2 lượt trận, đi tiếp với vị trí thứ nhì. Họ bằng điểm Đức nhưng hơn hiệu số.

    Tiểu Lam - theo xevathethao.vn | 17:54 02/12/2022
    Chia sẻ

    Loading...