MỚI NHẤT :
  • Pep Guardiola nể "độ lỳ lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Sir Jim ra tay, M.U thanh lý bộ đôi nhận lương 700.000 bảng/tuần
  • Arsenal phơi bày mọi lỗi lầm của Chelsea
  • 5 lý do Arne Slot là HLV hoàn hảo cho Liverpool
  • Tuyển Mỹ cần tìm ra phương án thay thế cho Dest
  • Động lực to lớn để Timber trở lại sân cỏ
  • Barca tăm tia tiền vệ đẳng cấp La Liga
  • Đội hình của Liverpool dưới thời Arne Slot
  • 5 điều người hâm mộ bàn tán sau trận thắng đậm của Arsenal trước Chelsea
  • Partey hóa nghệ sĩ, khiến bom tấn Chelsea ngã ngửa
  • Vai trò của Bayer Leverkusen trong sự hồi sinh của bóng đá Đức
  • Arsenal hủy diệt Chelsea, bạn gái Odegaard ăn mừng đáng yêu
  • Bị Man Utd ruồng rẫy, ngôi sao này được ví như 'kim cương' ở CLB mới

    10:31 Thứ ba 02/02/2021

    BongDa.com.vn Không được trọng dụng, tuy nhiên cái tên này lại được đánh giá khá cao khi gia nhập đội bóng khác.

    Sau tất cả, Jesse Lingard cũng chính thức chia tay Manchester United để cập bến West Ham United theo dạng cho mượn đến hết mùa giải 2020/21 này. Bởi lẽ, khi M.U còn nhiều cái tên sáng giá trong đội hình, cầu thủ sinh năm 1992 đã không thể cạnh tranh được suất đá chính.

    Ở vị trí hộ công, nửa đỏ thành Manchester sở hữu những Donny van de Beek, Bruno Fernandes hay thậm chí là Juan Mata. Chính vì thế, việc ra đi có lẽ là phương án tốt nhất cho ngôi sao 28 tuổi, đồng thời sẽ giúp anh được ra sân thường xuyên hơn để lấy lại phong độ.

    Tại West Ham United, Jesse Lingard sẽ mang áo số 11 và được tái ngộ với thầy cũ David Moyes. Thậm chí, anh còn hưởng mức lương lên tới 100.000 bảng/tuần. Trong bài trả lời phỏng vấn mới nhất, Paul Merson đã không tiếc lời ca ngợi kẻ bị thất sủng của Manchester United.

    West Ham have got a ‘diamond’ in Man Utd outcast Jesse Lingard, reckons Paul Merson - Bóng Đá

     Lingard nhận rất nhiều kỳ vọng tại West Ham.

    "Tôi thích việc cậu ấy gia nhập West Ham. Tôi đã xem vào hôm qua và mọi người nghĩ rằng cậu ấy có vẻ lạc lõng nhỉ. Tôi thì nghĩ rằng họ cần sự bùng nổ từ Lingard. Cậu ấy đã chơi cho CLB lớn nhất thế giới và nếu lấy lại phong độ, cậu ấy sẽ khiến tất cả tự hỏi rằng 'Tại sao chúng ta không mua Lingard?'

    David Moyes sử dụng những cầu thủ trẻ, tràn đầy năng lượng vào phong cách huấn luyện của mình. Họ gây thất vọng trước Liverpool nhưng mọi thứ vẫn đang tập hợp đội hình lại với nhau. Lingard vẫn là một cầu thủ giỏi và họ đang sở hữu một viên kim cương ở đó", Paul Merson trả lời trên Sky Sports.

    Solskjaer: Chúng tôi không nghĩ về chức vô địch

     
    Giang Nam | 10:01 02/02/2021
    Chia sẻ

    Loading...