MỚI NHẤT :
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • Liverpool lao dốc
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Sir Jim ra tay, M.U thanh lý bộ đôi nhận lương 700.000 bảng/tuần
  • Arsenal phơi bày mọi lỗi lầm của Chelsea
  • 5 lý do Arne Slot là HLV hoàn hảo cho Liverpool
  • Tuyển Mỹ cần tìm ra phương án thay thế cho Dest
  • Bị lãng quên ở Liverpool, tội đồ C1 sẽ đi về đâu?

    20:07 Thứ năm 15/07/2021

    BongDa.com.vn Thủ môn người Đức đã trải qua 3 mùa giải qua dưới dạng cho mượn, nhưng vừa trở lại tập luyện với HLV Jurgen Klopp.

    Liverpool vừa quay trở lại luyện tập. Không giống nhiều ông lớn Ngoại hạng Anh khác, đội hình của The Reds đã trở lại khá đầy đủ vì hầu hết các cầu thủ không dự EURO và Copa America. Những cái tên đáng chú ý đã trở lại là Mohamed Salah, Sadio Mane, Virgil van Dijk, Joe Gomez, Joel Matip, Trent Alexander-Arnold, Ibrahima Konate. Và Loris Karius.

    Karius đã không chơi cho Liverpool kể từ tháng 8 năm 2018, khi anh vào sân thay người ở hiệp hai trong trận giao hữu trước mùa giải với Torino tại Anfield. Thủ môn này đã trải qua 2 mùa giải tiếp theo với Besiktas ở Thổ Nhĩ Kỳ, trước khi trở về quê hương Đức với Union Berlin.

    Karius sắp rời Besiktas, CĐV Liverpool lập tức

     Karius đã không chơi cho Liverpool 3 năm qua.

    Karius sẽ không thể quên trận chung kết Champions League 2018, khi những sai lầm trong hiệp 2 của anh khiến Liverpool phải trả giá đắt, thất bại trước Real Madrid ở Kiev. Karius rời sân trong nước mắt, anh mắc sai lầm ở sân khấu lớn nhất của bóng đá cấp câu lạc bộ. Anh bị chế giễu và bị chỉ trích. Quan trọng hơn, HLV Jurgen Klopp dứt khoát từ bỏ Karius sau trận đấu đó, sự nghiệp của thủ thành này rơi từ thiên đường xuống địa ngục.

    Dù đã trở lại Merseyside, nhưng rõ ràng là Karius sẽ phải rời Liverpool nếu anh muốn tiếp tục sự nghiệp của mình. Liverpool đã có số 1 mới của họ, Alisson Becker, gia nhập từ AS Roma với mức phí kỷ lục ở thời điểm đó. Kế hoạch ban đầu của Lữ đoàn đỏ là bán Simon Mignolet và giữ lại Karius làm dự bị, nhưng Mignolet ở lại, trong khi Karius được gửi đến Besiktas.

    Mọi chuyện không hề dễ dàng cho anh ở Thổ Nhĩ Kỳ. Anh ra sân đến 35 lần trong mùa giải đầu tiên và 32 trận trong mùa giải thứ hai, nhưng với phong độ đáng lo lắng, bị chính HLV của mình là Senol Gunes chỉ trích: "Karius đã có một chút trì trệ. Có điều gì đó không ổn với động lực, sự nhiệt tình của cậu ấy đối với trận đấu. Ngay từ đầu đã là như vậy. Cậu ấy không thực sự cảm thấy mình là một phần của đội. Cậu ấy tài năng nhưng mọi thứ không ổn và chúng tôi gặp vấn đề."

    Karius đã trải qua giai đoạn tiền mùa giải với Liverpool vào tháng 8 năm ngoái, sau đó gia nhập Union Berlin dưới dạng cho mượn vào tháng 9, nhưng chỉ có 5 lần ra sân tại Bundesliga, dự bị cho Andreas Luthe. Và giờ khi trở lại Liverpool, Karius có những cái tên phải cạnh tranh là Caoimhin Kelleher, Adrian, Marcelo Pitaluga và Harvey Davies.

    Liverpool's forgotten man Karius facing uncertain future despite Reds return - Bóng Đá

     Karius trở lại tập luyện với Liverpool.

    Alisson, sự lựa chọn số 1 không thể tranh cãi, sẽ trở lại muộn sau trận chung kết Copa America. Có thể Karius sẽ có vài phút trong các trận giao hữu sắp tới nhưng anh biết từ trước rằng mình không có tương lai ở Liverpool. Karius đã bước vào năm cuối cùng của hợp đồng và các đại diện đang tìm kiếm cho anh một câu lạc bộ mới.

    Đối với Karius, bất cứ quyết định nào tiếp theo cũng là không hoàn hảo, khi anh không phát triển sự nghiệp được như kỳ vọng. Karius đã bước sang tuổi 28 vào tháng trước, vốn là độ tuổi chín đối với một thủ môn. Tuy nhiên khoảng thời gian đó của anh sẽ không trôi qua ở Anfield.

    Karius tập luyện:

     
    Thanh Vũ | 19:37 15/07/2021
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...