MỚI NHẤT :
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Rời M.U, có điểm đến cho Martial vực dậy sự nghiệp
  • HLV Alexandre Polking: 'mọi HLV ở Đông Nam Á đều muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam'
  • Diễn biến vụ Luis Diaz - PSG
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Bi kịch nếu Ronaldo, Messi ngồi nhà

    13:43 Thứ ba 10/10/2017 | 1

    Buộc phải giành chiến thắng mới có quyền nghĩ đến suất vé dự World Cup, cả Bồ Đào Nha lẫn Argentina đều đứng ngồi không yên trước thềm trận cầu có ý nghĩa quan trọng nhất của vòng loại

    Chỉ mới giành được một trận thắng sau 5 lần đến làm khách tại sân Atahualpa nằm ở độ cao 2.782 m so với mực nước biển, Argentina buộc phải tái hiện chiến tích này rạng sáng 11-10 (6 giờ 30 phút, SCTV17) trước chủ nhà Ecuador để bảo đảm tối thiểu quyền đi tranh vé vớt với đại diện châu Đại Dương.

    Messi và đồng đội thậm chí còn có thể hy vọng giành một trong 4 suất vé chính thức của khu vực Nam Mỹ nếu ở trận đấu diễn ra cùng giờ, Chile không thể lấy nổi 3 điểm trước chủ nhà Brazil. Đây không phải là khả năng khó xảy ra bởi đội vô địch Copa America 2016 chỉ một lần hạ được Brazil hồi năm 2015 sau khi hòa và thua tổng cộng 14 lần chạm trán trước đó với Selecao. Chính Chile cũng sa sút phong độ thảm hại kể từ loạt trận giao hữu hồi mùa hè, đỉnh điểm là thất bại trước tuyển Đức trong trận chung kết Confed Cup các CLB 2017.

    Vấn đề của Argentina nằm ở chính hàng tấn công siêu mạnh nhưng chưa bao giờ thi đấu đúng sức. Những chân sút đội bóng nào cũng mơ ước sở hữu như Messi, Higuain, Aguero, Immobile, Icardi hay Dybala… lại chỉ ghi được 16 bàn qua 17 vòng đấu. Bốn trận ra quân gần nhất không biết thắng và ghi được đúng 1 bàn, Argentina thực sự khiến người hâm mộ vô cùng thất vọng và nếu họ phải vắng mặt ở World Cup cũng chẳng phải điều gì quá đáng tiếc!

    Bi kịch nếu Ronaldo, Messi ngồi nhà - Bóng Đá

     Messi đang nỗ lực giải cứu Argentina.

    Messi hơn ai hết đang khát khao ghi bàn cho Argentina để cùng đội á quân thế giới 2014 trở lại đấu trường World Cup. HLV J.Sampaoli chỉ hy vọng chân sút chủ lực Messi đủ sức chơi trọn 90 phút, không… ngộp thở với độ cao ở Quito và nhất là có thể ghi bàn như anh đang tỏa sáng ở Barcelona.

    Một siêu sao khác là C.Ronaldo đang hết sức lo lắng với số phận của tuyển Bồ Đào Nha. Trận thua 0-2 cách đây một năm tại Basel buộc những nhà vô địch Euro 2016 phải tìm cách "trả nợ" trước chính Thụy Sĩ, qua đó soán luôn ngôi đầu bảng B của đối thủ này đồng thời giành suất vé chính thức đến nước Nga.

    Chưa một lần lập công tại La Liga mùa này trong màu áo Real Madrid nhưng Ronaldo đang thể hiện bản năng sát thủ với 6 lần "nổ súng" qua 4 trận vòng loại gần nhất của tuyển Bồ Đào Nha. Cần ghi thêm ít nhất 2 bàn nữa để đưa đội nhà đi tiếp vào vòng chung kết còn bản thân trở thành vua phá lưới của khu vực châu Âu, Ronaldo chắc chắn không bỏ lỡ cơ hội hiếm có này. So với Argentina của Messi, Bồ Đào Nha của Ronaldo vẫn sáng cơ hội dự World Cup hơn khi họ vẫn có thể lách qua khe cửa hẹp của vòng đấu play-off.

    l Đội hạng ba thế giới Hà Lan gần như chắc chắn trở thành khán giả tại World Cup 2018 cho dù đánh bại được Thụy Điển trên sân nhà trong "trận chung kết" của bảng A. Từng hòa 1-1 trận lượt đi, Hà Lan buộc phải thắng đối thủ Bắc Âu với tỉ số… 7-0 do kém xa Thụy Điển về chỉ số phụ! 

    Lịch THTT rạng sáng 11-10

    * Châu Âu: Hà Lan - Thụy Điển (1 giờ 45 phút, HTV7); Bồ Đào Nha - Thụy Sĩ (1 giờ 45 phút, HTV9).

    * Nam Mỹ: Brazil - Chile (6 giờ 30 phút, BTV5); Peru - Colombia (6 giờ 30 phút, SCTV5).

    Đông Linh | 06:15 10/10/2017
    Chia sẻ

    Loading...