MỚI NHẤT :
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Bi kịch Italia là cái tát phũ phàng vào Serie A

    10:28 Chủ nhật 27/03/2022

    BongDa.com.vn Italia đã không thể hoàn thành nhiệm vụ góp mặt tại World Cup 2022 khi thất bại trước Bắc Macedonia.

     

    Video Mancini trả lời phỏng vấn

    Italia vừa không thể vượt qua vòng loại World Cup thứ hai liên tiếp lần đầu tiên trong lịch sử quốc gia. Hi vọng chơi ở Qatar 2022 của họ đã kết thúc bằng trận thua bẽ mặt 0-1 trên sân nhà trước Bắc Macedonia. Điều này đã xảy ra như thế nào? Làm thế nào mà các nhà đương kim vô địch EURO lại không thể đến Qatar và bị loại bởi đội xếp thứ 67 trên BXH FIFA?

    Xuất hiện một số lý do chính là việc Italia không thể ghi bàn. Họ chiếm ưu thế cầm bóng và có 32 lần sút bóng để thiết lập giá trị bàn thắng kỳ vọng đạt mức 2.43 so với 0.16.

    Italy's World Cup failure a mess all of their own making - Bóng Đá

    Italia thất bại trước Bắc Macedonia.

    Domenico Berardi là cái tên sở hữu nhiều cơ hội ngon ăn nhất nhưng anh phung phí tất cả. Các tiền đạo khác của Italia đã thể hiện một cách thảm hại. 

    Ciro Immobile có thể là một huyền thoại ở Lazio nhưng anh chưa bao giờ chuyển được thành tích lập công xuất sắc của mình ở cấp độ câu lạc bộ ra đấu trường ĐTQG. Cầu thủ 32 tuổi chắc chắn trông quá chậm chạp và quá cồng kềnh. Trong khi đó, Lorenzo Insigne nhỏ bé cũng rời sân sau một màn trình diễn kém hiệu quả một cách đau đớn.

    Tuy nhiên, việc Italia bị loại khỏi World Cup không phải là về một cầu thủ cụ thể. Đây là một thất bại tập thể, một thất bại vượt xa những gì đã xảy ra ở Palermo. Giorgio Chiellini chỉ ra rằng các cầu thủ đã phải trả giá cho những sai lầm mắc phải trong các trận đấu trước đó, nhưng họ cũng đang tính cái giá của những năm quản lý yếu kém ở cấp độ cao nhất.

    Italia từng đưa Alessando Del Piero, Roberto Baggio, Filippo Inzaghi, Christian Vieri và Enrico Chiesa đến cùng một kỳ World Cup. Nhưng vào trận đấu trước Bắc Macedonia, Roberto Mancini sử dụng cầu thủ mới nhập tịch Joao Pedro để thay đổi bộ mặt cho hàng công.

    Dễ nhận thấy, Italia thiếu trung phong hàng đầu, hệ quả của một giải Serie A không xuất hiện một chân sút nổi trội. Các CLB mạnh nhất Serie A đều tin dùng những chân sút ngoại điển hình như Dusan Vlahovic, Lautaro Martinez, Olivier Giroud hay Victor Osimhen.

    Hình ảnh xuống dốc của Serie A, giải đấu thậm chí sẽ không có một đại diện nào lọt vào tứ kết ở đấu trường châu Âu, phần nào thể hiện sự tệ hại của Italia. Các câu lạc bộ tại đây không được hỗ trợ bởi các hãng dầu mỏ hoặc được thúc đẩy bởi các hợp đồng bản quyền truyền hình khổng lồ như Premier League.

    Italy's World Cup failure a mess all of their own making - Bóng Đá

     Italia cần thay đổi.

    Họ thất bại vì những lý do đó, mà cụ thể nhất là phía LĐBĐ Italia từng chỉ trích Serie A không thể cung cấp cho đội tuyển những cái tên hàng đầu. Giới thượng tầng Serie A lại mạnh dạn đá "trái bóng" trách nhiệm cho phía liên đoàn và yêu cầu sự cải tổ mạnh mẽ.

    Italia chắc chắn phải thay đổi bởi thực tế đang cho thấy, chức vô địch EURO 2020 chỉ là vũng nước nhỏ giải khát nhất thời trong thời kỳ khô hạn và đầy khó khăn. 

    Lữ Phong | 09:58 27/03/2022
    Chia sẻ

    Loading...