MỚI NHẤT :
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • 10 thống kê M.U 4-2 Sheffield: "Siêu tân binh"; Bruno quá đỉnh
  • Ba điều rút ra sau khi Juve lọt vào chung kết Coppa Italia
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Bị HLV Park Hang-seo "bỏ quên", Văn Quyết muốn giành cú ăn 3 cùng Hà Nội

    13:30 Thứ ba 24/09/2019

    BongDa.com.vn Tiền đạo Nguyễn Văn Quyết đang tỏ ra cực kỳ quyết tâm giành kết quả có lợi ở cuộc đối đầu với CLB April 25 vào ngày mai.

    Tối mai 25/09, Hà Nội FC sẽ bước vào trận chung kết lượt đi liên khu vực AFC trên sân Hàng Đẫy với CLB April 25 (CHDCND Triều Tiên).

    Bị HLV Park Hang-seo

     Văn Quyết muốn giành cú ăn 3 cùng Hà Nội ở mùa giải năm nay.

    Trước khi trận đấu này diễn ra, chia sẻ trên trang chủ AFC, tiền đạo Nguyễn Văn Quyết đang tỏ ra rất tự tin. Anh nói: "Không chỉ tôi mà tất cả các cầu thủ và người hâm mộ đều nghĩ đến mục tiêu ăn 3. Chúng tôi đã vô địch V-League và giờ chỉ còn tập trung vào AFC Cup và Cúp Quốc gia.

    Đây là mùa giải rất thành công với đội bóng. Chúng tôi cảm thấy hạnh phúc khi bảo vệ thành công chức vô địch V-League. Đây là lần thứ 5 của Hà Nội FC từ ngày thành lập, và trong lịch sử chưa từng có CLB nào làm được.

    Trận đấu với April 25 có ý nghĩa lịch sử với bóng đá Việt Nam. Lúc này, chúng tôi không còn nghĩ nhiều về danh hiệu vô địch V-League, mọi sự tập trung được dành cho AFC Cup. Chúng tôi cũng chưa từng thắng Cúp Quốc gia một lần nào. Vì lẽ đó tất cả đều xem đây là mục tiêu quan trọng cần chinh phục".

    Bên cạnh đó, cựu tuyển thủ ĐT Việt Nam cũng có những chia sẻ về mùa giải 2019: "Đây thực sự là mùa giải tuyệt vời dành cho chúng tôi. Tôi tự hào khi đóng góp các bàn thắng quan trọng cho Hà Nội FC. Tuy nhiên nó chỉ đến khi có sự trợ giúp từ các đồng đội.

    Bị HLV Park Hang-seo

     Văn Quyết đang chơi rất hay ở mùa giải 2019.

    Tại Turkmenistan, tôi đã có hai bàn thắng. Toàn đội đã chuẩn bị chu đáo cho trận đấu với Altyn Asyr. Trong bóng đá sự chuẩn bị là điều quan trọng nhất để đạt được thành công. Đó là lý do tôi luôn suy nghĩ về chiến thuật và các giải pháp để đánh bại các đối thủ."

    Một thắng lợi ở lượt đi trước CLB April 25 sẽ là lợi thế không nhỏ đối với đoàn quân HLV Chu Đình Nghiêm, bởi trận lượt về sẽ được dự báo đầy khó khăn đối với Hà Nội khi phải làm khách tại Pyongyang vào ngày 2/10.

    Tịnh Đế | 13:10 24/09/2019
    Chia sẻ

    Loading...