MỚI NHẤT :
  • M.U xác định cái tên thay Wan-Bissaka
  • Havertz lại tỏa sáng, Arsenal đánh bại Tottenham
  • "Arteta đang kêu gọi các cầu thủ của mình cần giữ sự bình tĩnh và lạnh lùng"
  • Neville: "Cậu đang làm cái quái gì vậy?"
  • Bukayo Saka quá hay
  • Slot yêu cầu Liverpool giữ chân 1 ngôi sao
  • Thoát thẻ đỏ, Hà Nội ghi danh vào top 4 Cúp Quốc gia
  • 10 bản hợp đồng đầu tiên của Arne Slot cho Feyenoord thể hiện ra sao?
  • Neville: "Vicario hoàn toàn không có cơ hội"
  • Thứ vũ khí của Arsenal trừng phạt Tottenham
  • Hành động hiếm thấy của 2 cầu thủ Inter Milan
  • Trước Salah, Klopp từng xung đột với 5 cầu thủ
  • Chuyển nhượng 28/04: Man Utd tiến hành ký 2 bom tấn; Arsenal sẵn sàng cho chữ ký 100 triệu euro
  • 8 đội bóng giải trí nhất Premier League từ năm 2014
  • Top 10 người nhện đỉnh nhất hiện tại: Số 1 thuyết phục; Neuer xếp chót
  • Không thể cản Inter Milan
  • Indonesia tự tin trước bán kết, người cũ ĐT Việt Nam ở lại giúp HLV Shin Tae-yong
  • TRỰC TIẾP Tottenham 2-3 Arsenal (KT): Duy trì ngôi đầu
  • Nguyên nhân đằng sau màn "khẩu chiến" của Salah với Jurgen Klopp?
  • U23 Việt Nam về nước, Văn Chuẩn buồn hiu, HLV Hoàng Anh Tuấn trăn trở
  • Erik ten Hag bất lực với Rasmus Hojlund?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận 1 điều
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Tottenham vượt mặt Arsenal, Chelsea ở thương vụ Buongiorno
  • Diễn biến mới về vụ Mason Greenwood
  • Ghi bàn không ngớt, Kane gửi thông điệp tới Real Madrid
  • 'Kết quả không mong muốn của Liverpool'
  • Man United chi đậm vì sao Barcelona
  • Rõ việc Indonesia dùng tiền nhập tịch sao châu Âu
  • Điên rồ Conor Gallagher
  • Ten Hag có thể tiếp tục mắc sai lầm "Sancho 2.0"
  • Thành tích của Slot trước các HLV ưu tú tại châu Âu ra sao?
  • Bị HAGL lấy cầu thủ, HLV TP.HCM nói thẳng: "Còn quân đâu mà đá"

    15:09 Thứ ba 06/02/2024 | 9

    BongDa.com.vn CLB HAGL đang có ý định "rút ruột" không ít cầu thủ đến từ CLB TP.HCM trong giai đoạn còn lại của V-League.

    Thời gian qua, đã xuất hiện thông tin cho biết, CLB HAGL giành được chữ ký của thủ thành Patrik Lê Giang và hậu vệ Sầm Ngọc Đức từ CLB TP.HCM, sau khi CLB CAHN quyết định gọi lại người để đem cho đội bóng Phố núi mượn. Không dừng lại ở đó, đội chủ sân Pleiku còn nhắm thêm 2 cái tên nữa thuộc biên chế của "Chiến hạm đỏ".

    Chia sẻ trên báo Bongdaplus về tình hình lực lượng của CLB TP.HCM hiện tại, HLV Phùng Thanh Phương rầu rĩ bày tỏ: "Sắp tới chúng tôi sẽ mất thủ môn Patrik Lê Giang và hậu vệ Sầm Ngọc Đức vì CLB CAHN lấy lại người. Dù vậy, chúng tôi vẫn chưa biết tìm ai để thế chỗ khi đây là 2 nhân tố chủ chốt của đội trong thời điểm hiện tại và họ chơi rất tốt. 

    Bị HAGL lấy cầu thủ, HLV TP.HCM nói thẳng:

    HLV Phùng Thanh Phương trăn trở nhiều với tình hình lực lượng của CLB TP.HCM. Ảnh: CLB TP.HCM. 

    Trước khi có thông tin CLB CAHN gọi lại thủ thành Patrik Lê Giang và hậu vệ Sầm Ngọc Đức, lãnh đạo của đội HAGL đã điện cho chúng tôi với lời ngỏ ý muốn lấy nốt trung vệ Nguyễn Minh Tùng và Bùi Ngọc Long.

    Tuy nhiên, lãnh đạo của chúng tôi nhất quyết không đồng ý vì nếu cho mượn rồi thì lấy quân đâu nữa để thi đấuCLB TP.HCM hiện tại đang thiếu nhân sự trầm trọng trong lúc nhiều cầu thủ dự bị gần như chẳng thể thi đấu được".

    Phi Yến | 14:39 06/02/2024
    Chia sẻ

    Loading...