MỚI NHẤT :
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Alexander-Arnold: "Tôi đã cạn hết năng lượng"
  • 10 thống kê Atalanta 0-1 Liverpool: Thảm họa Gakpo; Salah kém Aubameyang
  • Kẻ cứu rỗi Premier League khiến người Pháp điên tiết
  • M.U xác định chữ ký đầu tiên ở phiên chợ hè
  • Khi Mohamed Salah là “gánh nặng” của Liverpool
  • Bị Arsenal cạnh tranh mục tiêu, Milan vẫn 'bình chân như vại'
  • Bastian Schweinsteiger chỉ ra khác biệt giúp Liverpool vượt xa M.U
  • Arteta đã biết vấn đề của Arsenal
  • Báo Kuwait lên tiếng về trình độ của U23 Việt Nam
  • Sao Arsenal bị đối xử thiếu công bằng
  • Chuyên gia lên tiếng về lối đá thô bạo của cầu thủ Việt Nam
  • Ozil khuyên Barcelona thôi 'khóc lóc'
  • "U23 Việt Nam đã tiến bộ trong cách kiểm soát bóng"
  • Xác nhận: Arsenal có thể kích hoạt điều khoản mua đứt sao Newcastle
  • Jurgen Klopp thừa nhận sự khốc liệt của Ngoại hạng Anh
  • Bị gọi là 'Falcao mới', Cavani đã chứng minh mình là Teddy Sheringham của M.U

    21:55 Thứ bảy 30/01/2021

    BongDa.com.vn Manchester United đã từng có một thương vụ đáng quên đến từ Ligue 1.

    Sau thất bại của David Moyes, Manchester United đã mang chiến lược gia lão làng Louis van Gaal về với hy vọng lớn. Hàng loạt cái tên đến sau Van Gaal: Angel Di Maria, Ander Herrera, Luke Shaw, Daley Blind và Marcos Rojo. Và, vào ngày chót của thị trường chuyển nhượng, United đã mang Radamel Falcao về từ Monaco. Trong màu áo Atletico Madrid và Monaco, Falcao đã cho thấy mình là một sát thủ vòng cấm. Nhưng anh chỉ ghi được 4 bàn sau 29 trận ở United. Khi đó, Quỷ đỏ chỉ mượn tiền đạo này 1 mùa nhưng vẫn phải trả đến 6 triệu bảng Anh và trả lương 265 nghìn bảng mỗi tuần.

    Về sau, Falcao cho biết anh không hối tiếc về quãng thời gian ở United: "Tôi đã có một khoảng thời gian học hỏi tại Manchester United. Việc chuyển nhượng diễn ra ngay sau khi tôi bị chấn thương đầu gối và phẫu thuật, nhưng tôi đã có cơ hội chơi cùng với một số cầu thủ xuất sắc. Tôi không có được thời gian thi đấu và sự ổn định như mong muốn, nhưng thời gian ở United đã giúp tôi trưởng thành hơn. Nó khiến tôi mạnh mẽ hơn, chuẩn bị cho tương lai và trở nên kiên định hơn."

    Từ CR7 đến Van Dijk: 10 sao M.U - Liverpool suýt cập bến đại kình địch - Bóng Đá

     Falcao để lại ấn tượng xấu ở M.U.

    Khi Man United ký hợp đồng với Edinson Cavani vào mùa hè 2020, anh đã bị so sánh với Falcao, đều là những cầu thủ Nam Mỹ đến từ Ligue 1. Tuy nhiên sau nửa mùa giải, cầu thủ 33 tuổi này đang chứng minh mình là một món hời thực sự với Quỷ đỏ. Đến M.U ở giai đoạn cuối của sự nghiệp với giá 0 đồng, Cavani đã dùng kinh nghiệm của mình cống hiến cho màu áo mới, ghi 5 bàn và có 2 kiến tạo từ đầu mùa, trong đó có những pha làm bàn quan trọng.

    Trong phát biểu mới đây, HLV Ole Gunnar Solskjaer đã so sánh cầu thủ người Uruguay với huyền thoại Teddy Sheringham, người chơi cho M.U những năm ngoài 30 và giành 3 Premier League, 1 Champions League ở đây: "Teddy đến vào năm 1997 với kinh nghiệm của anh ấy, chính tôi đã học được rất nhiều điều từ anh ấy. Tôi nghĩ Cavani đã đến đây và gần như tạo ra một kiểu ảnh hưởng tương tự. Chúng tôi là những tiền đạo trẻ học hỏi Teddy, giờ Cavani có Mason Greenwood, Marcus Rashford và Anthony Martial học hỏi cậu ấy. Edinson là một sự bổ sung tuyệt vời."

    The average CF in Europe covers ~9km per 90. The more active ones reach 10-11km. Cavani hitting ~12km  - Bóng Đá

     Cavani xua tan mọi nghi ngờ ở United.

    "Cậu ấy dẫn dắt các cầu thủ trẻ bằng tấm gương của chính mình, thực hiện công việc một cách chuyên nghiệp. Cavani yêu bóng đá, làm việc hết mình cho đội bóng. Không bao giờ đặt bản thân trước bất kỳ ai, đội bóng luôn là trên hết."

    Solskjaer ca ngợi Cavani:

     
    Thanh Vũ | 21:25 30/01/2021
    Chia sẻ

    Loading...