MỚI NHẤT :
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Siêu kế hoạch La Liga tại Mỹ
  • Diễn biến thương vụ Man Utd - Jeremie Frimpong
  • Rất nhanh, BLĐ Chelsea có quyết định về việc sa thải Pochettino
  • 5 điểm đến tiềm năng của Florian Wirtz nếu rời Leverkusen
  • Kế hoạch chuyển nhượng đổ vỡ của Chelsea
  • Sự trở lại của Thomas Partey thực sự cần thiết cho Arsenal
  • Julian Alvarez dè chừng Brighton & Hove Albion
  • Đàm phán thần tốc, Liverpool chuẩn bị có HLV thay Klopp
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • 3 cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ trước U23 Iraq
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • Bị 'ép' chọn giữa Hà Lan và Liverpool, Van Dijk trả lời ra sao?

    16:23 Thứ hai 14/10/2019

    BongDa.com.vn Trung vệ Virgil van Dijk vừa có những chia sẻ rất thật về cuộc sống và sự nghiệp của mình.

    Mới đây, trang Facebook của Liverpool đã đăng tải một đoạn clip hỏi đáp nhanh giữa các cầu thủ nhí của đội U8 với trung vệ Virgil van Dijk (VVD). Đến đây, các em sẽ được đặt bất cứ câu hỏi nào cho ngôi sao của đội một. Không ít lần khán giả đã phải bật cười bởi sự nghiêm túc một cách hồn nhiên của các cầu thủ nhỏ tuổi.

    Một sao nhí mở đầu cuộc trò chuyện bằng câu cảm thán: "Em có chút thất vọng", Van Dijk: "Về việc gì?" - "Vì em đã mong sẽ được gặp Mo Salah ở đây thay vì là anh. Nhưng dù sao... đó cũng không phải vấn đề lớn."

    Bị 'ép' chọn giữa Hà Lan và Liverpool, Van Dijk trả lời ra sao? - Bóng Đá

     Cầu thủ nhí thất vọng khi chỉ được gặp Van Dijk.

    Em khác: "Anh hạnh phúc như thế nào khi vô địch Champions League?", Van Dijk: "Anh đã rất hạnh phúc. Chắc mọi người cũng vui mừng như vậy cho bọn anh đúng không?". Cầu thủ nhí bên cạnh trả lời: "Không", VVD: "Em ủng hộ Everton à?" - "Vâng" - "Mọi thứ chắc phải khó khăn với em lắm". Về gần cuối cuộc trò chuyện, Van Dijk hỏi cậu bé này: "Em còn câu hỏi nào không, Evertonian? Không à. Tạm biệt, rất tiếc em lại phải trải qua một năm khó khăn nữa rồi."

    Hỏi: "Ai là người nổi tiếng nhất ở trong danh bạ điện thoại của anh?", VVD: "Ồ, anh phải nói đó là HLV Jurgen Klopp" - "Ai là người thơm nhất cả đội?" - "Thành thật mà nói thì phòng thay đồ của đội khá là thơm, mọi người dùng rất nhiều loại nước hoa. Khó có thể nói ai là người thơm nhất."

    (Một em giơ tay) VVD: "Em không phải giơ ngón tay như thế, anh không phải thầy giáo" - "Vì sao anh lại chơi hay như vậy?" - "Em nghĩ là anh chơi hay à?" - (Lắc đầu).

    Bị 'ép' chọn giữa Hà Lan và Liverpool, Van Dijk trả lời ra sao? - Bóng Đá

     CĐV Everton (bên trái) đang tập luyện cho đội trẻ Liverpool.

    Ngoài những câu hỏi nhanh hài hước, Virgil van Dijk cũng trả lời rất chân thành những thắc mắc nghiêm túc của các đàn em. Một cầu thủ nhí có đầu tóc giống Van Dijk hỏi: "Anh cảm thấy như thế nào khi là hậu vệ xuất sắc nhất thế giới?" - "Ồ, đó là ý kiến của mọi người. Nếu em cũng nghĩ như vậy thì anh sẽ rất hạnh phúc. Nhưng nhiều người khác sẽ nghĩ những hậu vệ khác mới là xuất sắc nhất. Em không nên nghĩ quá nhiều về điều đó." - "Không, anh xuất sắc nhất."

    Hỏi: "Anh thích Liverpool hay Hà Lan hơn?" - "Anh thích cả hai." - "Anh chỉ được chọn một thôi." - "Anh không thể. Anh đến từ Hà Lan nên anh yêu Hà Lan. Nhưng anh chơi cho Liverpool và anh cũng rất yêu Liverpool". Lúc này cậu bé mới tạm chấp nhận câu trả lời.

    "Anh chi tiêu tất cả tiền bạc của mình như thế nào?" - "Anh không tiêu tất cả tiền, anh tiết kiệm chúng. Khi chúng ta không chơi bóng nữa, chúng ta sẽ chẳng còn việc làm. Em sẽ cần để dành tiền cho cuộc sống sau khi giải nghệ. Nếu không, sau khi giải nghệ, em sẽ không còn tiền, em sẽ gặp vấn đề. Hãy nhớ điều này nhé."

    Lý lịch cầu thủ - Virgil van Dijk: 

    Hoài Thu | 16:00 14/10/2019
    Chia sẻ

    Loading...