MỚI NHẤT :
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • Eriksen tìm thấy lối thoát khỏi Man Utd
  • Ferdinand: Mainoo xuất sắc hơn Saka ở cùng độ tuổi
  • Rashford và Grealish mất suất dự EURO 2024?
  • Sếp Stuttgart phủ nhận Bayern quan tâm đến tuyển thủ Đức của mình
  • Vợ De Bruyne diện váy xẻ trong ngày sinh nhật bạn thân
  • Mục tiêu của M.U được ca ngợi: "Sẽ là tên tuổi lớn của châu Âu"
  • Đau đớn cho McTominay
  • Nagelsmann liệu có quay lại Bayern?
  • Rice nói rõ trình độ của Odegaard và Jorginho
  • Một Gabriel khác để Arsenal, M.U tranh mua
  • Lời khen dành cho Mainoo mà Ten Hag không thích
  • Real Madrid đón 2 tin vui cùng lúc sau FIFA Days
  • Thói quen kỳ lạ của Neville trước mỗi trận đấu
  • Thêm một đội bóng từ chối Henry
  • "PSG đâu điên đến mức cung cấp 200 triệu euro cho đội bóng sắp phá sản"
  • Bị đối tác từ chối, PSG "quay đầu" với kẻ bị chính mình ruồng bỏ

    10:14 Thứ hai 22/06/2020

    BongDa.com.vn Paris Saint-Germain buộc phải có động thái "chữa cháy' sau khi bị đối tác từ chối trên bàn đàm phán.

     

    Video bàn thắng đầu tiên của Kurzawa tại Ligue 1

    Mùa giải chưa kết thúc nhưng hàng thủ của Paris Saint-Germain đứng trước viễn cảnh tan hoang hơn bao giờ hết. Thomas Meunier là hậu vệ phải số 1 tại câu lạc bộ trong vài mùa giải đã qua. Nhưng đến phiên chợ hè năm nay, ngôi sao người Bỉ sẽ trở thành cầu thủ tự do. Borussia Dortmund gần như là bến đỗ tiếp theo dành cho Meunier.

    Chưa dừng lại ở đó, Layvin Kurzawa bên hành lang cánh trái cũng đối diện kịch bản tương tự. PSG chưa có ý định ký giao kèo mới bất chấp cầu thủ người Pháp sắp đáo hạn hợp đồng khi mùa giải kết thúc.

    Chính vì thế nên PSG bất ngờ dành sự quan tâm cho Theo Hernandez để trám vào chỗ của Kurzawa. Từ ngày cập bến sân San Siro, cựu sao Real Madrid đóng vai trò quan trọng và tạo tầm ảnh hưởng lớn đội bóng. Do đó, PSG đã nhận cái tát đau điếng từ đại diện thành Milan.

    Cụ thể, nguồn tin từ France Football xác nhận, Milan không muốn bán Hernandez trong mùa hè này. Và quyết định của đội bóng nước Ý nhanh chóng khiến PSG "quay đầu" với người bị họ ruồng bỏ. Được biết, nhà ĐKVĐ Ligue 1 hiện mong muốn gia hạn 4 năm hợp đồng để giữ chân Kurzawa.

    Bị đối tác từ chối, PSG

     PSG tính đến việc giữ chân Kurzawa.

    Đây là bước đi "chữa cháy" của gã nhà giàu nước Pháp trong bối cảnh họ có nguy cơ thiếu hụt nhân sự ở hành lang cánh trái.

    Lữ Phong | 09:44 22/06/2020
    Chia sẻ

    Loading...