MỚI NHẤT :
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag
  • Người đẹp World Cup sẵn sàng khuấy đảo EURO 2024
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • 7 sao mai sáng giá nhất thế giới: M.U có 2 "báu vật"
  • Real Madrid không sẵn sàng trả 60 triệu euro cho sao Ligue I
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Bị Arteta xếp đá cánh, Aubameyang: "Mọi người biết tôi thích chơi ở vị trí nào mà"

    19:20 Chủ nhật 29/11/2020 | 2

    BongDa.com.vn Chân sút người Gabon đang sa sút trong mùa này, một phần vì không được đá đúng sở trường.

     

    Arteta: "Arsenal cần biến Emirates thành một pháo đài"

     Mùa giải hiện tại, thay vì vị trí tiền đạo cắm sở trường, Pierre-Emerick Aubameyang lại được HLV Mikel Arteta "đóng đinh" bên hành lang cánh trái. Và dù khẳng định mình không gặp vấn đề gì, nhưng Aubameyang cũng ngầm "nhắc nhở" rằng vị trí yêu thích của anh là ở trung lộ.

    Thông qua chương trình Matchday của Arsenal, chân sút người Gabon chia sẻ:

    “Tôi chơi ở mọi vị trí, tôi thực sự không thấy phiền."

    “Mọi người biết tôi thích chơi ở vị trí nào mà, nhưng điều này cũng không quan trọng vì tôi muốn có nhiều hơn một lựa chọn."

    Aubameyang on playing out of preferred position  - Bóng Đá

     Aubameyang không thực sự hiệu quả khi dạt biên.

    “Tôi muốn giúp đỡ đội bóng và tôi cũng muốn học hỏi. Vì dù còn trẻ hay lớn tuổi thì bạn vẫn luôn học hỏi mỗi ngày, tôi cảm thấy tốt ở mọi vị trí."

    "Cách di chuyển là khác nhau, ví dụ bên cánh trái, đôi khi bạn cần phải kết nối với các tiền vệ. Còn ở vị trí tiền đạo, với tư cách là số 9 thì khác, hoàn toàn khác. Đôi khi bạn phải di chuyển rộng, nhưng khi bạn là tiền đạo, bạn chơi ở trung lộ nhiều hơn và điều đó thực sự khác biệt."

    “Tôi cũng đã học hỏi được rất nhiều điều kể từ khi dạt sang cánh trái, nó mang lại cho tôi cơ hội vì rất nhiều hàng phòng ngự bị thu hút bởi số 9. Laca và Eddie đang làm rất tốt công việc của mình và vì thế, đôi khi họ để lại khoảng trống cho chúng tôi để xâm nhập vào phía sau hàng thủ."

    Huỳnh Phong | 18:50 29/11/2020
    Chia sẻ

    Loading...