MỚI NHẤT :
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag
  • Người đẹp World Cup sẵn sàng khuấy đảo EURO 2024
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • 7 sao mai sáng giá nhất thế giới: M.U có 2 "báu vật"
  • Real Madrid không sẵn sàng trả 60 triệu euro cho sao Ligue I
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • BHL Thái Lan nổi nóng, tố cáo có "gián điệp" Việt Nam trên sân tập

    14:40 Thứ hai 18/11/2019 | 5

    BongDa.com.vn Ban huấn luyện đội tuyển Thái Lan bày tỏ sự không hài lòng dù đã thuê sân tập riêng.

    Ở loạt trận quốc tế diễn ra ngày 14/11, Tuyển Thái Lan có chuyến hành quân đến sân Malaysia và họ đã có một khởi đầu thuận lợi khi sớm vượt lên dẫn trước nhờ bàn thắng của Chanathip Songkrasin ở phút thứ 7. Tuy nhiên, trước lối đá thể lực, không ngại va chạm và tấn công sắc sảo của "Hổ Malay", đoàn quân của HLV Akira Nishino đã không thể giữ vững được thành quả. 

    Lần lượt ở các phút 26 và 57, lần lượt Brendan Gan rồi Mohamadou Sumareh lập công cho đội chủ nhà, giúp Malaysia giành chiến thắng chung cuộc 2-1. Nhận thất bại đau đớn trước đối thủ, tuyển Thái Lan càng buồn hơn khi ở trận đấu cùng giờ, tuyển Việt Nam đã giành chiến thắng 1-0 trước UAE và vượt lên chính thầy trò HLV Akira Nishino tại bảng xếp hạng bảng G, vòng loại World Cup 2022 khu vực Châu Á.

    Do đó, trước thềm cuộc chạm trán tới với chúng ta, Voi chiến phải chịu nhiều áp lực và mới đây, nhằm đảm bảo tính bảo mật thông tin cho trận đấu ngày 19/11, họ đã thuê một sân tập riêng nhằm tránh tiếp xúc với báo giới. 

    BHL Thái Lan nổi nóng, tố cáo có

    Hình ảnh của trang Siamsport cho thấy có một số nhân vật đã "rình mò" buổi tập của tuyển Thái Lan.  

    Dù vậy, ngay trong sáng 18/11, Ban huấn luyện Thái Lan đã có lời tố cáo cho rằng, khi họ đang tập luyện tại sân Viettel thì bất ngờ gặp phải "sự rình mò" của một số nhân vật bên ngoài. Trang báo Thái Lan, Siamsport đã lên tin về sự kiện này và cũng theo nguồn kiến giải của trang truyền thông nói trên, sau một vài cuộc trao đổi, thầy trò HLV Akira Nishino đã ngăn cản được sự theo dõi của "những gián điệp" này.  

    Phi Yến | 13:03 18/11/2019
    Chia sẻ

    Loading...