MỚI NHẤT :
  • Declan Rice muốn Arsenal "trút giận" lên Wolves
  • Thua El Clasico, Xavi có nên đi luôn và ngay?
  • Nhìn Ngọc Thắng, ngẫm về V-League
  • Cựu danh thủ M.U thúc giục Marcus Rashford tìm bến đỗ mới
  • Chuyển nhượng 18/04: Bán đứt 'bom xịt', M.U chốt 4 cái tên; Real sẵn sàng thâu tóm đá tảng Arsenal
  • 'Tôi cảm thấy không được yêu thương tại Man Utd'
  • Người Chelsea chỉ điểm giúp Real Madrid hạ Man City
  • Quyết định gây sốc của De Bruyne, Haaland trước Real
  • Tuchel: Arsenal rất mạnh, có lẽ Arteta không muốn nghe điều này
  • Mbappe khiến Barca phẫn nộ, ẩu đả xuất hiện
  • 10 thống kê Man City - Real Madrid: Choáng với De Bruyne; "Ông vua C1"
  • Odegaard nói điều Arsenal cần làm sau trận thua Bayern
  • Fabrizio Romano hé lộ 4 trung vệ được Man United theo đuổi
  • 10 thống kê Bayern 1-0 Arsenal: "Kẻ hủy diệt" Pháo thủ
  • U23 Việt Nam mất chân sút quan trọng sau trận thắng Kuwait
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Arsenal trong trận thua Bayern
  • "Ten Hag nói rằng họ không có cơ hội ra sân"
  • Trọng tài FIFA: 'Ngọc Thắng xứng đáng nhận thẻ đỏ'
  • Toni Kroos nói thẳng về trình độ của Arsenal
  • Lunin: "Tôi kiệt sức"
  • Liệu Newcaslte có cơ hội giành vé dự Champions League mùa sau?
  • Hạ Arsenal, Kimmich vẫn chưa hài lòng
  • Tuchel nêu rõ yếu tố giúp Bayern thắng trận
  • Tương lai Mbappe gắn liền với chức vô địch Champions League
  • Nhận định Tứ Kết Europa League Benfica vs Marseille: Đội bóng cảng nước Pháp gặp thế khó
  • Huyền thoại Arsenal và Chelsea chuẩn bị trở lại Premier League?
  • Tottenham thay đổi ý định với Werner
  • Tạm biệt Champions League, Arsenal đã biết chữ ký tiếp theo
  • Guardiola không phiền khi Real chơi phòng ngự
  • Manchester City xứng đáng vô địch Premier League 2023/24
  • Trụ cột chỉ ra 2 vấn đề của Liverpool
  • Người thắng kẻ thua sau trận Bayern 1-0 Arsenal
  • Khắc tinh của Man City
  • Báo Ả Rập: "U23 Kuwait thua kém về trình độ so với U23 Việt Nam"
  • Guardiola: "Tôi không hối hận với những gì toàn đội làm được"
  • Napoli cướp mục tiêu của Milan
  • CR7 đòi lương Juve thành công
  • 3 "bản hợp đồng tranh cãi" giúp Dortmund giành chiến thắng trước Atletico
  • Nesta sắp có đội bóng mới
  • Điểm yếu cố hữu, Arsenal quay về vòng lặp vô tận
  • Benitez tàn nhẫn, Digne coi như bước 1 chân đến Chelsea

    13:55 Thứ hai 03/01/2022 | 1

    BongDa.com.vn Đội chủ sân Stamford Bridge chuẩn bị có được một phương án thay thế chất lượng dành cho Ben Chilwell?

    Chelsea bước vào mùa giải năm nay với tư cách là ứng viên sáng giá cho chức vô địch Premier League, và đoàn quân của HLV Thomas Tuchel cũng không phụ kỳ vọng đến từ người hâm mộ với những màn trình diễn ấn tượng và nhanh chóng vươn lên ngôi đầu bảng. Song, bước sang tháng 12 thì The Blues đã sa sút không phanh, đánh rơi hàng loạt điểm số và hiện đang bị Manchester City bỏ xa đến 10 điểm.

    Tất nhiên, không thể đổ trách nhiệm lên Tuchel hay các học trò của ông, bởi Chelsea đã và đang đối mặt với một cuộc khủng hoảng nhân sự trầm trọng. Những nhân tố chủ chốt của The Blues liên tiếp vắng mặt vì chấn thương và COVID, thậm chí, có thời điểm họ chỉ có vỏn vẹn 6 gương mặt trên băng ghế dự bị. Hiện tại, tình hình đã phần nào ổn định hơn, nhưng Tuchel lại phải giải quyết một bài toán khác đến từ Ben Chilwell.

    Chelsea vs Liverpool - Bóng Đá

     Tuchel cần phải thay thế Chilwell bằng một ngôi sao chất lượng. 

    Sau khi tiến hành ca phẫu thuật đầu gối, ngôi sao người Anh dự kiến sẽ bỏ lỡ phần còn lại của mùa giải. Hiển nhiên, một mình Marcos Alonso sẽ không thể gánh vác cánh trái của Chelsea khi họ còn phải chinh chiến ở hàng loạt đấu trường, chưa kể đến việc khả năng phòng ngự của hậu vệ này cũng không được đánh giá cao. Vì vậy, giới truyền thông khẳng định Tuchel đã lên kế hoạch chiêu mộ thêm một cầu thủ có khả năng chơi ở vị trí 'wing-back' trái trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông.

    Thực tế, trước khi tính đến chuyện chiêu mộ tân binh, The Blues đã cân nhắc đến Emerson Palmieri - cầu thủ đang được họ cho mượn ở Lyon. Tuy nhiên, ông lớn đến từ nước Pháp đã từ chối trả Emerson về Stamford Bridge, buộc họ phải chuyển sang những mục tiêu khác. Gần đây, Chelsea được liên kết mạnh mẽ với Lucas Digne - ngôi sao thuộc biên chế Everton, và với động thái mới nhất đến từ HLV Rafael Benitez, có thể nói Digne đã bước một chân đến Stamford Bridge.

     - Bóng Đá

     Digne tiến gần đến Stamford Bridge. 

    Mối quan hệ giữa Benitez và Digne đã rạn nứt từ lâu, đây cũng là lý do giải thích cho việc ngôi sao người Pháp chỉ có vỏn vẹn 1 trận đấu từ tháng 12 đến nay. Mới đây, Benitez coi như đã đặt dấu chấm hết cho sự nghiệp của Digne tại Goodison Park, khi ông vừa chiêu mộ thành công Vitaliy Mykolenko - một hậu vệ cánh trái đến từ Dynamo Kiev. Với Chelsea, rõ ràng chỉ cần đáp ứng những gì Everton yêu cầu vào lúc này, họ sẽ có được sự phục vụ của Digne ngay lập tức.

    Tuy là một phương án mang tính khẩn cấp, nhưng Digne dự kiến vẫn sẽ là một sự bổ sung chất lượng dành cho The Blues. Ngôi sao người Pháp vẫn luôn được giới chuyên môn đánh giá như một trong những hậu vệ cánh trái hàng đầu Premier League, với khả năng công thủ toàn diện. Hơn hết, việc đã quen thuộc với môi trường Ngoại Hạng Anh cũng là một lợi thế lớn của Digne so với những mục tiêu khác mà Chelsea đang nhắm đến. 

    Digne tập luyện ở Everton 

     
    Huỳnh Phong | 13:25 03/01/2022
    Chia sẻ

    Loading...