MỚI NHẤT :
  • Lautaro Martinez sa sút đến khó tin
  • Ba lý do dẫn tới thất bại của Barca trước Real
  • Lộ diện ứng viên số 1 thay Tuchel
  • Dortmund mất 'pháo hạng nặng' trong 2 trận đấu với PSG
  • Gullit tiết lộ lý do Ancelotti thất bại tại Everton
  • "Mourinho sẽ là sự bổ nhiệm tuyệt vời cho Barcelona"
  • "Ronaldo vĩ đại, nhưng không phải thiên tài như Messi"
  • CHÍNH THỨC! Cannavaro có đội bóng mới
  • Allegri tiết lộ mục tiêu của Juventus
  • Foden báo tin vui theo cách xa hoa
  • Inzaghi bắt trend của Scudetto
  • Milan đã chơi xỏ Inter trong lễ ăn mừng ra sao?
  • Chủ tịch Zhang mất hút khi Inter vô địch
  • Tác động của Jude Bellingham khiến Usain Bolt ấn tượng
  • Đội hình cực mạnh của Man United dưới thời Tuchel
  • Girona chạm một tay đến tấm vé Champions League
  • U23 Việt Nam đấu Uzbekistan, HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ rõ mục tiêu
  • Jude Bellingham dự đoán kết quả EURO 2024
  • Sự trở lại của Liverpool làm nóng cuộc đua vô địch
  • Bình luận quá trớn, Gary Neville nguy cơ bị kiện
  • West Ham chuẩn bị gieo sầu Arsenal trên TTCN
  • Jamie Carragher chỉ ra ƯCV lý tưởng thay thế Klopp
  • Thắng 10 pha đấu tay đôi: Hậu vệ trái gửi lời nhắn mạnh mẽ đến Ten Hag
  • Vừa tái xuất, Timber đã lập siêu phẩm
  • Gullit: “Thật đáng xấu hổ cho Chelsea”
  • Man United gửi đề nghị 'siêu khủng' đến hậu vệ đẳng cấp
  • Tương lai Xavi chuẩn bị được làm rõ
  • Man City sẽ trượt chân?
  • 'Lính đánh thuê' Barca ngồi ngoài 9 tháng
  • Chuyên gia cảnh báo ngọc quý Man United
  • Laporta nhắm 3 HLV mang "DNA Barca"
  • Pochettino: "Tôi không phải là bác sĩ"
  • Pochettino tại vị, Arteta khẳng định 1 câu về tương lai của Chelsea
  • Ancelotti vỗ về thần đồng Thổ Nhĩ Kỳ
  • Casemiro thừa nhận sự thật gây choáng về Maguire
  • Mourinho tiết lộ cách đánh bại Man City của Pep
  • Chốt 8 đội vào tứ kết châu Á, rõ địch thủ tiềm tàng của U23 Việt Nam
  • Pochettino được khuyên 'trảm' Jackson
  • Chelsea muốn chiêu mộ lại sao mai Cobham
  • Arteta: “Pochettino giống như 1 người cha với tôi”
  • Bellingham khiến Liverpool và 2 gã khổng lồ phải lo lắng

    17:37 Thứ hai 05/12/2022

    BongDa.com.vn Màn trình diễn xuất sắc của Jude Bellingham trên đất Qatar sẽ khiến nhóm CLB hàng đầu châu Âu lo lắng.

     

    Jude Bellingham đã thi đấu xuất sắc cho Borussia Dortmund trong 2 mùa giải gần đây. Hiện tại, Bellingham tiếp tục gây ấn tượng khi tỏa sáng ở World Cup 2022 để giúp tuyển Anh xuất hiện ở vòng tứ kết. 

    Jamie Carragher đã so sánh tác động của Bellingham ở Tam sư với những người như Paul Gascoigne, Michael Owen và Wayne Rooney trong quá khứ. Người cũ sân Anfield đồng thời nhấn mạnh những CLB quan tâm đến Bellingham, bao gồm Liverpool sẽ rất lo lắng khi chứng kiến tài năng sinh năm 2003 thăng hoa.

    Cụ thể, Carragher viết trong chuyên mục của mình cho Telegraph:

    "Sẽ chỉ có ba người trên thế giới theo dõi Bellingham ở Qatar và cảm thấy lo lắng – Florentino Perez, Sheikh Mansour và John W. Henry. Chủ sở hữu của Real Madrid, Manchester City và Liverpool biết rằng họ sẽ tham gia vào một cuộc đấu giá để có được Bellingham."

    Jamie Carragher explains why Liverpool’s owners will be anxious abut Jude Bellingham’s form - Bóng Đá

     Carragher nhận xét Liverpool sẽ lo lắng khi Bellingham đang chơi tốt.

    "Chúng ta đang theo dõi sự nghiệp của một cầu thủ tiềm năng. Thật đáng sợ khi Bellingham giỏi như thế nào. Nếu bạn phải xây dựng nên một tiền vệ hiện đại, Bellingham sẽ là người đó. Cậu ấy có vóc dáng và thể lực của một Gerrard 27 tuổi. Cậu ấy đồng thời sở hữu tất cả những phẩm chất mà bạn muốn ở một cầu thủ bóng đá bao gồm tắc bóng, chuyền bóng, kiến tạo và ghi bàn."

    "Tiềm năng của Bellingham đã được công nhận trong một vài năm nên việc cậu ấy xuất hiện ở đội tuyển Anh không có gì ngạc nhiên. Sự điềm tĩnh thể hiện rõ khi Bellingham quyết định rời bóng đá Anh để sang Đức. Đó là một bước đi dũng cảm khi cậu ấy chỉ mới 17 tuổi."

    Lữ Phong - theo xevathethao.vn | 17:07 05/12/2022
    Chia sẻ

    Loading...