MỚI NHẤT :
  • Thua sốc U23 Indonesia, Chủ tịch LĐBĐ Hàn Quốc cúi đầu xin lỗi
  • Chuyên gia: 'U23 Iraq không quá chênh lệch so với cầu thủ U23 Việt Nam'
  • Barcelona tiến sát nhà vô địch World Cup
  • Nunez ''bình chân'' tại Liverpool
  • NÓNG! Barca chốt kế hoạch cho Fati
  • Derby Bắc London là khúc cua định mệnh của Arsenal
  • Arsenal săn đón ngôi sao giá rẻ của Wolves
  • Bruno Fernandes bất ngờ cảnh báo M.U 1 điều
  • Vì sao Liverpool bỏ qua Ruben Amorim?
  • Tiết lộ choáng, Ronaldo áp đặt yêu sách lên Rangnick
  • Xác nhận: Mục tiêu của M.U rời Fulham
  • Arsenal và tầm nhìn rộng hơn chức vô địch EPL
  • Martinelli "chèo kéo" đồng hương tới Arsenal
  • Chiến thuật của Ten Hag là gì? và điểm mạnh của nó
  • Pep khẳng định không quan tâm đến các trọng tài
  • Những thương vụ tiềm năng tại La Liga hè 2024
  • U23 Việt Nam chịu phạt đền oan?; HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về VAR
  • Dwight Yorke chỉ ra bến đỗ thích hợp cho Cole Palmer
  • Cosplay Emiliano Martinez, người hùng Indonesia gửi lời xin lỗi
  • Pochettino: Tất cả chúng tôi đều phải chịu trách nhiệm
  • 10 cầu thủ sinh năm 2002 xuất sắc nhất thế giới
  • Rõ lý do thất bại của U23 Hàn Quốc trước Indonesia
  • Liverpool đang phải trả giá cho sự thiếu suy nghĩ của Klopp
  • Sao trẻ tỏa sáng, nhắc ngay đến Ancelotti
  • Mảnh ghép 100 triệu bảng Arsenal cần tìm
  • Barca nên ra sân với đội hình nào để tiếp đón Valencia?
  • U23 Việt Nam thất bại, báo Indonesia nói 1 lời về Văn Chuẩn
  • Phan Anh Tú: "Trọng tài thổi phạt đền U23 Việt Nam là đúng"
  • Đánh giá 5 chữ ký đắt giá nhất của Liverpool: Thất vọng Nunez
  • David Seaman dự đoán cầu thủ lãnh thẻ đỏ ở derby London
  • Hojlund bênh vực đội trưởng Man Utd
  • "Cầu thủ Việt Nam phải quyết tâm để từ bỏ tiểu xảo"
  • Leicester trở lại Premier League, buổi tiệc diễn ra xuyên đêm
  • Postecoglou trông chờ Son dẫn dắt đàn em
  • Người hùng U23 Iraq nói gì khi loại U23 Việt Nam?
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Beckham mời Messi gia nhập Miami 6 năm trước

    13:55 Thứ bảy 23/03/2024

    BongDa.com.vn Trò chuyện trên chương trình This Life of Mine, đồng chủ tịch Inter Miami, David Beckham tiết lộ từng thuyết phục Lionel Messi gia nhập đội bóng từ năm 2018.

    Ở kỳ chuyển nhượng hè 2023, Messi chính thức chuyển tới thi đấu tại giải bóng đá nhà nghề Mỹ MLS trong màu áo CLB Miami theo lời mời của đồng sáng lập Beckham

    Tuy nhiên ngôi sao người Argentina hoàn toàn có thể đến Mỹ chơi bóng sớm hơn nếu cầu thủ 36 tuổi nhận lời mời từ Beckham vào năm 2018.

    “Tôi đã bàn bạc với bố Messi cho 1 kế hoạch lâu dài, khoảng 5 năm. Tôi cùng các cộng sự ở Miami đã có buổi nói chuyện bí mật với bố cậu ấy vào năm 2018, tất nhiên thời điểm đó Messi chưa muốn từ bỏ bóng đá đỉnh cao ở châu Âu nhưng tôi đã bày tỏ khát khao muốn cậu ấy đến Mỹ chơi bóng trong tương lai”, Beckham nói trên sóng This Life of Mine. 

    David Beckham first contacted Lionel Messi '5 years ago' to discuss future MLS transfer - Bóng Đá

     Beckham (đội mũ) từ lâu đã để mắt tới Messi. 

    Ngoài ra, cựu danh thủ người Anh còn tiết lộ ông đã mất nhiều công sức để thuyết phục Messi đến Miami ngay sau khi cầu thủ sinh năm 1987 rời Paris Saint-Germain hè 2023. 

    “5 năm trôi qua thật nhanh, tôi biết thời cơ của mình đã đến khi cậu ấy rời PSG, vài hôm trước khi chính thức chiêu mộ thành công cậu ấy, tôi gần như thức trắng đêm để lo công việc. Vợ tôi, Victoria nhiều lần yêu cầu tôi phải tắt điện thoại nhưng cuối cùng tôi đã khóc khi Messi đồng ý lời mời của tôi”, Beckham nói thêm. 

    Như vậy theo tiết lộ từ huyền thoại Manchester United, ông đã thuyết phục Messi gia nhập Miami trước khi đội chủ sân Lockhart chính thức được thi đấu tại MLS (2020). 

    Trong nửa mùa giải đầu tiên tại Miami, Messi giúp CLB vô địch CONCACAF League Cup sau khi ghi 10 bàn trong 7 lần ra sân. 

    Việt Tùng | 13:25 23/03/2024
    Chia sẻ

    Loading...