MỚI NHẤT :
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Rời M.U, có điểm đến cho Martial vực dậy sự nghiệp
  • HLV Alexandre Polking: 'mọi HLV ở Đông Nam Á đều muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam'
  • Diễn biến vụ Luis Diaz - PSG
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Bayern Munich "đánh cắp" viên ngọc Gavi

    20:01 Thứ ba 28/03/2023

    Cùng với thay đổi trên ghế huấn luyện, Bayern Munich đang có tham vọng "đánh cắp" ngôi sao trẻ Gavi của Barcelona trong mùa hè năm nay.

    Tương lai của Gavi (Pablo Martin Paez Gavira) đang là câu hỏi lớn sau khi hợp đồng giữa anh với Barcelona ký mùa thu vừa qua bị hủy bỏ.

    Gavi phải quay trở lại hợp đồng cầu thủ trẻ Barca, thi đấu La Liga theo dạng bổ sung.

    Bayern Munich

    Bayern muốn có Gavi.

    Barca có nhiều khó khăn về tài chính và bị La Liga yêu cầu giảm lương, nên việc ký lại hợp đồng với Gavi chưa chắc chắn.

    Điều này mang đến hy vọng cho các đội bóng hàng đầu châu Âu vốn thèm khát viên ngọc của bóng đá Tây Ban Nha.

    Bayern Munich là một trong những CLB công khai theo đuổi tiền vệ 18 tuổi này.

    Đội đương kim vô địch Bundesliga vừa có sự thay đổi trên băng ghế kỹ thuật, khi Julian Nagelsmann bị sa thải và Thomas Tuchel xuất hiện.

    CEO Oliver Kahn muốn đáp ứng tân HLV Tuchel trong việc làm mới dự án bóng đá với mục tiêu Gavi.

    Sky Sports phiên bản Đức cho biết, chưa có bất kỳ cuộc đàm phán nào giữa Bayern với người đại diện của Gavi là Ivan de la Pena.

    Tuy vậy, CLB xứ Bavaria đang theo dõi kỹ cảm xúc và phản ứng của Gavi sau khi bị hủy hợp đồng với đội một Barca.

    Cuộc đàm phán chính thức dự kiến sẽ được khởi động trong thời gian sớm nhất, khi Bayern cử đại diện sang Catalunya.

    Bayern Munich

     

    Gavi được Transfermarkt định giá 90 triệu euro, cầu thủ Tây Ban Nha có giá cao thứ hai tại thời điểm này.

    Pedri, đồng đội của Gavi ở Barca, là cầu thủ người Tây Ban Nha cao giá nhất. Theo Transfermarkt, anh có giá trị 100 triệu euro.

    Gavi hiện đứng thứ 12 La Liga 2022-23, đứng thứ 3 đội hình Barca, về số đường chuyền vào vòng cấm địa đối phương (32). Anh cũng có 70 đường chuyền ở 1/3 cuối sân.

    Ngoài việc tổ chức lối chơi, Gavi nổi bật với 36 pha tắc bóng, chỉ kém Sergio Busquets trong đội hình Barca. Anh tham gia phòng ngự với 17 lần đánh chặn và 26 lần cản đối phương dứt điểm.

    Ngọc Huy | 19:12 28/03/2023
    Chia sẻ

    Loading...