MỚI NHẤT :
  • Gullit tiết lộ lý do Ancelotti thất bại tại Everton
  • "Mourinho sẽ là sự bổ nhiệm tuyệt vời cho Barcelona"
  • "Ronaldo vĩ đại, nhưng không phải thiên tài như Messi"
  • CHÍNH THỨC! Cannavaro có đội bóng mới
  • Allegri tiết lộ mục tiêu của Juventus
  • Foden báo tin vui theo cách xa hoa
  • Inzaghi bắt trend của Scudetto
  • Milan đã chơi xỏ Inter trong lễ ăn mừng ra sao?
  • Chủ tịch Zhang mất hút khi Inter vô địch
  • Tác động của Jude Bellingham khiến Usain Bolt ấn tượng
  • Đội hình cực mạnh của Man United dưới thời Tuchel
  • Girona chạm một tay đến tấm vé Champions League
  • U23 Việt Nam đấu Uzbekistan, HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ rõ mục tiêu
  • Jude Bellingham dự đoán kết quả EURO 2024
  • Sự trở lại của Liverpool làm nóng cuộc đua vô địch
  • Bình luận quá trớn, Gary Neville nguy cơ bị kiện
  • West Ham chuẩn bị gieo sầu Arsenal trên TTCN
  • Jamie Carragher chỉ ra ƯCV lý tưởng thay thế Klopp
  • Thắng 10 pha đấu tay đôi: Hậu vệ trái gửi lời nhắn mạnh mẽ đến Ten Hag
  • Vừa tái xuất, Timber đã lập siêu phẩm
  • Gullit: “Thật đáng xấu hổ cho Chelsea”
  • Man United gửi đề nghị 'siêu khủng' đến hậu vệ đẳng cấp
  • Tương lai Xavi chuẩn bị được làm rõ
  • Man City sẽ trượt chân?
  • 'Lính đánh thuê' Barca ngồi ngoài 9 tháng
  • Chuyên gia cảnh báo ngọc quý Man United
  • Laporta nhắm 3 HLV mang "DNA Barca"
  • Pochettino: "Tôi không phải là bác sĩ"
  • Pochettino tại vị, Arteta khẳng định 1 câu về tương lai của Chelsea
  • Ancelotti vỗ về thần đồng Thổ Nhĩ Kỳ
  • Casemiro thừa nhận sự thật gây choáng về Maguire
  • Mourinho tiết lộ cách đánh bại Man City của Pep
  • Chốt 8 đội vào tứ kết châu Á, rõ địch thủ tiềm tàng của U23 Việt Nam
  • Pochettino được khuyên 'trảm' Jackson
  • Chelsea muốn chiêu mộ lại sao mai Cobham
  • Arteta: “Pochettino giống như 1 người cha với tôi”
  • Đội hình tiêu biểu La Liga 2023/24
  • Mourinho nêu yêu cầu duy nhất cho CLB tiếp theo
  • Bellingham hay De Bruyne - Ai mới là tiền vệ công xuất sắc nhất?
  • Đã đến lúc Liverpool bán Mohamed Salah
  • Bayern cứng rắn, Real im lặng, Lewandowski quay cuồng

    15:33 Thứ hai 30/07/2018

    BongDa.com.vn Lewandowski đang hoang mang vì chưa thể định đoạt tương lai sắp tới.

    Thị trường chuyển nhượng đang chứng kiến sự càn quét của các ông lớn hàng đầu châu Âu. Tất cả đều hoạt động năng nổ, tích cực chiêu mộ ngôi sao để chuẩn bị cho tham vọng vô địch ở mùa giải sau. Nhưng ở Bayern, CLB liên tiếp gặp rối vì tương lai của các trụ cột. 

    Bayern cứng rắn, Real im lặng, Lewandowski quay cuồng - Bóng Đá

     Lewandowski muốn đi 

    Sau hàng loạt tin đồn thất thiệt, cuối cùng, tương lai của James Rodriguez cũng được chốt hạ. Cả tiền đạo Colombia và Chủ tịch Uli Hoeness đều khẳng định đôi bên sẽ tiếp tục gắn bó với nhau. Chuyện chưa kịp lắng xuống thì "Hùm xám xứ Bavaria" lại loạn vì tương lai Robert Lewandowski.

    Vừa qua, tân HLV của Bayern Munich, Niko Kovac đã có những phát biểu trên Sky Sports phiên bản tiếng Đức: "Không có điều gì mới mẻ với Robert cả, cậu ấy sẽ không đi đâu, sẽ tiếp tục ở lại đây và chiến đấu cùng tập thể đội bóng ở mùa giải mới".

    Thế nhưng, theo Marca, ngôi sao Ba Lan vẫn không hề từ bỏ ý định chuyển đến khoác áo Real Madrid. Tiền đạo số 9 tin rằng vận mệnh của anh tại Allianz Arena đã kết thúc và muốn Ban lãnh đạo CLB mở đường cho anh ra đi. Thậm chí, Lewandowski còn không ngừng gửi đề nghị đến đội bóng Hoàng gia.

    Về phía "Los Blancos", CLB hiểu rõ mong muốn cập bến Bernabeu của chân sút 29 tuổi. Từ hồi đầu năm, người đại diện của tiền đạo số 9, Pina Zahavi đã ngỏ lời với Ban lãnh đạo. Đại diện La Liga vô cùng thích thú với tài năng của Lewandowski, đặc biệt sau khi Ronaldo ra đi. Real đã cố gắng đàm phán với Bayern nhưng bất lực.

    Chính thái độ cứng rắn của "Hùm xám xứ Bavaria" khiến Kền Kền trắng chùn bước. Đội bóng không còn bất cứ động thái nào muốn chèo kéo chân sút Ba Lan. Hơn hết, đội bóng Hoàng gia không muốn lãng phí thời gian cũng như làm mất hòa khí giữa 2 CLB.

    Mọi chuyện bây giờ đều vượt ngoài tầm kiểm soát của Lewandowski. Điều duy nhất anh có thể làm là cố gắng thuyết phục người đứng đầu Bayern đồng ý để anh rời Allianz Arena. Nhưng không dễ gì, Chủ tịch Hoeness chấp nhận. Hiện, anh vẫn còn thời hạn hợp đồng với Bayern đến năm 2021.

    Trước đó, theo Sport Bild, chân sút người Ba Lan có những động thái cho thấy sự bất mãn với Ban lãnh đạo CLB. Cụ thể, tiền đạo số 9 cảm thấy Bayern thiếu sự che chở và ủng hộ anh trong những hoàn cảnh khó khăn. Cầu thủ 29 tuổi đã yêu cầu một buổi nói chuyện để làm rõ vấn đề trên.

    Bạch Băng | 15:26 30/07/2018
    Chia sẻ

    Loading...