MỚI NHẤT :
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Malaysia: 3 sự thay đổi; Vĩ Hào lĩnh xướng hàng công
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Báu vật của Chelsea lập siêu phẩm hạ gục Pickford

    11:57 Thứ hai 13/12/2021

    BongDa.com.vn Khi thảo luận về những bản hợp đồng tốt nhất của mùa giải, chắc chắn cái tên Conor Gallagher phải được nhắc đến.

    Cầu thủ 21 tuổi được cho mượn tại Crystal Palace từ Chelsea - nơi anh vẫn chưa có trận ra mắt đội bóng - để tích lũy kinh nghiệm.

    Gallagher không chỉ trở thành người hùng trong lòng các cổ động viên Palace, mà còn khiến cả người hâm mộ tuyển Anh lẫn Chelsea phấn khích. Huấn luyện viên của Tam sư, Gareth Southgate, một cựu cầu thủ được yêu thích của Palace, sẽ ngạc nhiên với bàn thắng thứ hai của Gallagher từ ngoài vòng cấm, góp vào chiến thắng 3-1 trước Everton vào Chủ nhật.

    Tương lai nào cho Conor Gallagher? - Bóng Đá

     Gallagher là báu vật của Chelsea.

    Đó là bàn thắng thứ hai của Gallagher trong trận đấu này, và thứ sáu của mùa giải. Không chỉ vậy, anh còn cung cấp ba đường kiến tạo cho đồng đội. 9 bàn thắng mà anh in dấu giày ở Premier League tính đến thời điểm này của mùa bóng là nhiều nhất so với bất kỳ cầu thủ U21 nào. Một thống kê khác cũng rất ấn tượng, đó là Gallagher đã tham gia trực tiếp vào 41% số bàn thắng của Palace tại Premier League - tỷ lệ cao nhất đối với một đội bóng của bất kỳ cầu thủ Anh nào. Cường độ hoạt động của anh cũng rất ấn tượng. 11,2km mà Gallagher di chuyển trước Everton là nhiều nhất so với bất kỳ cầu thủ Palace nào, bên cạnh 20 lần chạy nước rút.

    "Ai đưa Gallagher đến câu lạc bộ bóng đá này xứng đáng được nhận phần thưởng", cựu tiền đạo của Palace, Clinton Morrison nói với BBC Radio 5 Live.

    Bàn về bàn thắng tuyệt vời của Gallagher ở phút 93 trước Jordan Pickford, Morrison nói thêm: "Một pha dứt điểm tuyệt vời. Cậu ấy đoạt được bóng, tung cú sút vào góc cao khung thành thủ môn số một của đội tuyển Anh, thật tuyệt vời, cậu bé này đã là một cầu thủ lớn của Crystal Palace."

    Tương lai nào cho Conor Gallagher? - Bóng Đá

     Siêu phẩm của Gallagher.

    Đây là lần cho mượn thứ 4 của Gallagher trong vòng 3 năm khi còn là cầu thủ của Chelsea. Tiền vệ này đã ghi sáu bàn cho Charlton Athletic trong mùa giải 2019-20 trước khi gia nhập đối thủ của họ ở Championship là Swansea City trong cùng một mùa giải.

    Gallagher, người vừa tròn 22 tuổi vào tháng Hai, có lần đầu tiên được thi đấu ở Premier League với West Brom mùa trước, nhưng tại Palace, anh mới thực sự tạo dựng được tên tuổi. Trước Everton, anh cho thấy sự sắc bén, sáng tạo và là trung tâm của mọi thứ tốt đẹp trong chiến thắng đầu tiên của Palace kể từ ngày 6 tháng 11.

    Tổng cộng, Gallagher đã ghi tám bàn thắng và cung cấp năm đường kiến tạo trong 45 lần ra sân ở giải đấu hàng đầu nước Anh. Hợp đồng cho mượn của anh tại Palace có thời hạn đến cuối mùa giải. Sau đó, Gallagher sẽ trở lại Stamford Bridge, nơi anh có hợp đồng đến năm 2025. Huấn luyện viên của Palace, Patrick Vieira tỏ rõ mong muốn giữ Gallagher ở lại vào cuối mùa, nhưng rõ ràng, điều đó là quá khó, bởi Chelsea thừa hiểu tài năng của báu vật mà mình đang sở hữu.

    (Theo BBC)

    Buổi tập đầu tiên của Thomas Tuchel tại Chelsea:

     
    Minh Tuấn | 11:27 13/12/2021
    Chia sẻ

    Loading...