MỚI NHẤT :
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola muốn thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • 'Báu vật' Chelsea thái độ lồi lõm, Tuchel thừa nhận mình quá gay gắt

    19:25 Thứ hai 22/02/2021

    BongDa.com.vn Chiến lược gia người Đức đã vướng vào những mâu thuẫn với học trò ngay giai đoạn đầu dẫn dắt The Blues.

    Trận hòa 1-1 giữa Southampton và Chelsea đã khép lại từ lâu, tuy nhiên những dư âm của màn đọ sức này vẫn khiến cho giới truyền thông Anh sôi sục. Cái tên được nhắc đến nhiều nhất không phải là Mason Mount mà chính là cầu thủ chạy cánh Callum Hudson-Odoi.

    Ở cuộc đối đầu trên sân St Mary's, chàng trai sinh năm 2000 được tung vào sân ngay từ đầu hiệp hai để thay cho vị trí của trung phong Tammy Abraham. Tuy nhiên, với màn trình diễn không mấy thuyết phục, số 20 của CLB Tây London phải rời sân chỉ sau 30 phút góp mặt.

    Đây đã là lần thứ 2 tính từ năm 2017, Callum Hudson-Odoi bị thay ra sớm khi xuất phát từ băng ghế dự bị. Dù đã chỉ trích thái độ không tích cực của cậu học trò, tuy nhiên HLV Thomas Tuchel cũng thừa nhận bản thân mình có vẻ đã quá nghiêm khắc.

    Thomas Tuchel reveals chat with Callum Hudson-Odoi and urges Chelsea winger to be a more ‘reliable’ squad member - Bóng Đá

     Hudson-Odoi đang gặp phải vấn đề lớn tại sân Stamford Bridge. 

    "Đó không phải là vấn đề quá lớn lao. Tôi đã nói chuyện với Callum cũng như cả tập thể. Có những chuyện phát sinh trong bóng đá và đó là quyết định của tôi. Có lẽ tôi quá gay gắt với cậu ấy nhưng cũng cảm thấy rằng Callum không thực sự nhập tâm vào trận đấu", trang Metro dẫn lời nhà cầm quân người Đức.

    Truyền thông Anh cho biết, mối quan hệ của cựu thuyền trưởng PSG và cậu học trò đã trở nên căng thẳng hơn đôi chút. Dù vậy, ông vẫn tự tin và khuyên Callum Hudson-Odoi nỗ lực để trở thành cầu thủ đáng tin cậy của Chelsea. 

    Thomas Tuchel chia sẻ về Timo Werner: 

     
    Giang Nam | 18:55 22/02/2021
    Chia sẻ

    Loading...