MỚI NHẤT :
  • Man United tới Tây Ban Nha đàm phán mua sao Barca
  • Arsenal chi 25 triệu euro, nâng cấp cánh trái
  • Van Dijk: "Chúng tôi rất thất vọng"
  • Dream team M.U với 5 tân binh mùa hè
  • Bayer Leverkusen vào bán kết, Xabi Alonso vẫn "chê" học trò
  • CĐV Real nhận tin vui trước đại chiến Barcelona
  • Điều kiện cực choáng để Ivan Toney gia nhập Man Utd
  • Mikel Arteta tiết lộ lý do khiến Arsenal "ôm hận" trước Bayern Munich
  • Vết gợn Lukaku trong ngày Roma vào bán kết
  • Kyle Walker kêu gọi đồng đội sớm quên đi thất bại trước Real Madrid
  • Hình ảnh rơi nước mắt trong trận thắng của Roma
  • Araujo đáp trả Gundogan
  • Klopp: Thật không thể tin được, Atalanta xứng đáng đi tiếp
  • Manchester United bị "làm khó" vụ Michael Olise
  • Vì sao Emi Martinez bị 2 thẻ vàng vẫn tiếp tục được thi đấu?
  • Dybala rực sáng, Roma hạ Milan vào bán kết Europa League
  • Bất phân thắng bại tại London, Bayer Leverkusen giành quyền vào bán kết Europa League
  • Salah lập công, Liverpool bị loại khỏi Europa League
  • Martinez bật mode World Cup, Villa thắng luân lưu nghẹt thở
  • "Báu vật" làm lu mờ Harry Kane
  • U23 châu Á: cosplay Maicon, xác định đội đầu tiên vào tứ kết
  • Thảm họa cho Arsenal?
  • Buổi tập của Man Utd trước giờ phán quyết
  • Ronaldo cũng chỉ là khoảnh khắc trên hành trình vĩ đại của Real Madrid
  • Dấu chấm hết cho Ten Hag?
  • Bellingham đặt mục tiêu "khủng" cho tương lai
  • "Man Utd không thể vô địch nếu có Maguire trong đội hình"
  • "Có thể Casemiro đang nhớ Real một chút"
  • CĐV nóng bỏng nhất Man United khoe dáng trên biển
  • Quyết định xuất sắc của Luis Enrique
  • Sút hỏng phạt đền, Bernardo Silva bị "troll" không thương tiếc
  • Khi Bukayo Saka bị "ngộp"
  • Xabi Alonso đã đúng khi từ chối Liverpool
  • "Kai Havertz đã chơi không đủ tốt"
  • “Man City làm nhục Real”
  • "Nhưng ở Manchester United, một số cầu thủ không tôn trọng HLV"
  • Juventus săn trung vệ, Man Utd mở cờ trong bụng
  • Kane gửi lời tuyên chiến tới Bellingham
  • Chờ Arteta làm cách mạng!
  • Thoát thua phạt đền, U23 Indonesia gây địa chấn
  • Bầu Thắng rút khỏi VPF và tia sáng cho tương lai CLB Long An

    19:14 Thứ năm 30/11/2017

    BongDa.com.vn Với việc ông Võ Quốc Thắng có nguyện vọng xin rút khỏi vị trí lãnh đạo VPF, NHM bóng đá Long An đang nhen nhóm một hy vọng ông bầu "mát tay" này có thể quay lại “phục hưng” đội bóng quê hương.

    Dù chưa có những thông tin chính thức nhưng khả năng ông bầu Võ Quốc Thắng quay trở về và thực hiện công cuộc “phục hưng” cho bóng đá Long An là rất cao. Lý do khả dĩ nhất chính từ sự xuống dốc của đội bóng từng 2 lần vô địch V-League trong vòng 10 năm trở lại đây.

    1. Đã từng là một vua Midas

    Vị vua Midas là nhân vật trong thần thoại Hy Lạp với khả năng biến tất cả những đồ vật ông chạm vào đều trở thành những thỏi vàng quý báu. Và chính ông bầu Võ Quốc Thắng đã mang đến cho bóng đá Long An một cột mốc phát triển vượt bậc.

     - Bóng Đá

     Bầu Thắng được xem là vị vua Midas của bóng đá Long An.

    Tham gia vào đầu tư bóng đá và thành lập đội bóng mang tên Gạch Đồng Tâm Long An từ năm 2000. Ngay từ năm đầu tiên, đội bóng chủ sân Tân An đã giành ngay chức vô địch giải Hạng nhất mùa giải 2001-2002 trước sự bám đuổi rất quyết liệt của Đồng Tháp và một đội bóng doanh nghiệp trứ danh khác là Hoàng Anh Gia Lai.

    Kể từ khi lên sân chơi cao nhất của bóng đá Việt Nam, V-League từ 2003 đến 2008, đội bóng của bầu Thắng kết thúc mùa giải ở Top 3. Cụ thể là 2 chức vô địch liên tiếp năm 2005, 2006, 3 lần đoạt danh hiệu Á quân năm 2003, 2007, 2008 và 1 HCĐ năm 2004. Có thể nói, đây là thời kì vàng son của bầu Thắng, HLV Calisto và đội bóng con cưng của vùng đất Long An Trung dũng - Kiên cường.

     - Bóng Đá

     GĐTLA vô địch V-League 2006 sau vòng đấu "điện thoại" đầy hấp dẫn.

    Để rồi từ 2009, đội bóng mang cái tên Đồng Tâm Long An dần sa sút và đỉnh điểm khi phải xuống hạng sau V-League 2011. Và kể từ đây, bầu Thắng cũng dần xa CLB của mình và đành chứng kiến đội bóng quê nhà tụt dốc không phanh. Để rồi ngày mà ông chính thức ngồi vào ghế Chủ tịch Công ty Cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) từ tháng 12 năm 2011 thì ĐTLA như con thuyền đắm giữa bão tố phong ba.

    Nguồn tài chính suy giảm cùng với việc không thể tìm kiếm HLV phù hợp đã khiến cho ĐTLA đi từ thất bại này đến thất bại khác. Tuy rằng họ đã vô địch giải Hạng Nhất 2012, trở lại V-League 2013 và cũng lại tiếp tục lận đận rồi xuống hạng ở V-League 2017 với bảng thành tích đáng buồn.

     - Bóng Đá

     Bầu Thắng chung vui cùng HLV Calisto sau khi giành chức vô địch AFF Cup 2008.

    Từ đó ta thấy được bóng đá Long An huy hoàng như thế nào khi có bầu Thắng và điêu tàn ra sau khi ông ra đi. Chưa kể việc HLV Calisto dẫn dắt ĐT Việt Nam vô địch AFF Cup 2008 cũng có sự giúp sức của ông bầu người Long An này. Hình ảnh bầu Thắng và ông thầy người Bồ ôm nhau chạy vòng sân Mỹ Đình vẫn còn in sâu trong tâm trí NHM Việt Nam.

    2. NHM Long An chờ ngày về của bầu Thắng

    Trước thực trạng CLB Long An thi đấu quá bết bát và xuống hạng ở V-League 2017 vừa qua (với 20 trận thua và 66 lần bị thủng lưới), NHM bóng đá Long An lại mong muốn “cố nhân” Võ Quốc Thắng sẽ quay về tái thiết đội bóng. Đặc biệt là trong bối cảnh doanh nhân 50 tuổi này đang có nguyện vọng rời bỏ chiếc ghế tại VPF.

    Bầu Thắng rút khỏi VPF, tia sáng cho tương lai CLB Long An - Bóng Đá

     HLV Minh Phương và các cầu thủ Long An đã có một mùa giải rất đáng quên.

    Với kinh nghiệm cũng như khả năng kêu gọi tài trợ của mình, nếu có quay lại CLB Long An, bầu Thắng sẽ biết cách để đưa về sân Tân An những cầu thủ chất lượng cùng với một khoản kinh phí vừa đủ để đưa đội bóng hoạt động manh mẽ hơn. Chưa kể đến sự mát tay của ông cũng có thể giúp các cầu thủ Long An tự tin và an tâm thi đấu.

    Dẫu rằng vẫn chỉ là một hy vọng mong manh nhưng NHM bóng đá Long An rất có niềm tin. Vì hiện này ngoài bầu Thắng thì sẽ rất khó tìm được một người đủ uy tín, đam mê và kinh nghiệm làm bóng đá chuyên nghiệp để vực dậy đội bóng trong cơn bĩ cực. Và biết đâu, nếu bầu Thắng quay về CLB Long An ông sẽ đánh thức được “Người khổng lồ” sau gần 10 năm lận đận. 

    Đăng Huy - BongDa.com.vn - TTVN | 16:00 30/11/2017
    Chia sẻ

    Loading...