MỚI NHẤT :
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Bầu Hiển thưởng lớn U22 và ĐT nữ, kể chuyện phát hiện tài năng của Văn Hậu

    11:19 Thứ năm 12/12/2019 | 6

    BongDa.com.vn Chủ tịch CLB Hà Nội Đỗ Quang Hiển đã có những chia sẻ về quá trình phát hiện tài năng của Đoàn Văn Hậu.

    Đêm qua (12/12), các thành viên của U22 Việt Nam và ĐT nữ Việt Nam đã trở về nước sau thành công vang dội tại SEA Games 30. Cả 2 đội tuyển đã làm nên cú đúp HCV với 1 hành trình rất thuyết phục.

    Ngay sau khi đặt chân xuống sân bay Nội Bài, các tuyển thủ đã đến văn phòng Chính phục để có buổi gặp gỡ với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Trong thời gian diễn ra sự kiện, Chủ tịch CLB Hà Nội đã có những phát biểu rất cảm động: "Vào với bóng đá trước hết phải có tình yêu và niềm đam mê thì mới đồng hành, chia sẻ được những lúc vinh quang, đau khổ.

    Bầu Hiển thưởng lớn U22 và ĐT nữ Việt Nam, kể chuyện phát hiện tài năng của Văn Hậu - Bóng Đá

     Bầu Hiển là người rất tâm huyết với sự phát triển của bóng đá Việt Nam.

    Vì bóng đá có những thời kỳ rất đau khổ. Không chỉ là tiền mà còn rất nhiều khó khăn, cơ cực và cả tiêu cực. Nhưng nếu có tình yêu thì sẽ cùng nhau quyết tâm vượt qua và có vinh quang như ngày hôm nay."

    Cùng với bầu Đức, bầu Hiển từ lâu đã cống hiến rất nhiều công sức để góp phần vào sự phát triển của bóng đá Việt Nam. Ông chính là người đã có những nỗ lực để đàm phán với SC Heerenveen về việc cho Đoàn Văn Hậu trở về thi đấu tại SEA Games (giải đấu này không nằm trong hệ thống của FIFA và các CLB không có trách nhiệm nhả người).

    "Câu lạc bộ ở Hà Lan không đồng ý cho Văn Hậu về SEA Games thi đấu nhưng tôi nói rằng điều kiện tiên quyết trước khi đàm phán là Đoàn Văn Hậu phải được về thi đấu tại SEA Games 30. Nếu không có trả 10 hay hàng trăm triệu USD tôi cũng không chấp nhận đàm phán." - bầu Hiển cho biết.

    Bầu Hiển thưởng lớn U22 và ĐT nữ Việt Nam, kể chuyện phát hiện tài năng của Văn Hậu - Bóng Đá

     Bầu Hiển là người phát hiện ra tài năng của Đoàn Văn Hậu.

    Với sự góp mặt của Văn Hậu, HLV Park Hang-seo đã có rất thêm nhiều phương án chiến thuật khi cầu thủ sinh năm 1999 có thể thi đấu tốt cả ở vị trí hậu vệ trái và cả trung vệ. Và Văn Hậu cũng đã khiến cho bầu Hiển, thầy Park và NHM Việt Nam hài lòng với màn toả sáng rực rỡ tại trận Chung kết với U22 Indonesia với 2 bàn thắng ghi được.

    Nói về quá trình "đãi cát tìm vàng" để phát hiện được tài năng của Văn Hậu, bầu Hiển cho biết vào năm 2010, ông và HLV Triệu Quang Hà tới Thái Nguyên xem một trận đấu. Sau khi thấy Văn Hậu thi đấu, bầu Hiển đã đề nghị gia đình và lãnh đạo Sở Văn hoá Thể thao Thái Bình cho Văn Hậu lên tập luyện tại Trung tâm đào tạo trẻ Hà Nội.

    Về khoản thưởng cho U22 Việt Nam và ĐT nữ Việt Nam, ông bầu 57 tuổi quyết định thưởng mỗi đội 2 tỷ đồng.

    Đăng Huy | 11:07 12/12/2019
    Chia sẻ

    Loading...