MỚI NHẤT :
  • U23 Việt Nam về nước, Văn Chuẩn buồn hiu, HLV Hoàng Anh Tuấn trăn trở
  • Erik ten Hag bất lực với Rasmus Hojlund?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận 1 điều
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Tottenham vượt mặt Arsenal, Chelsea ở thương vụ Buongiorno
  • Diễn biến mới về vụ Mason Greenwood
  • Ghi bàn không ngớt, Kane gửi thông điệp tới Real Madrid
  • 'Kết quả không mong muốn của Liverpool'
  • Man United chi đậm vì sao Barcelona
  • Người trong cuộc phá vỡ im lặng việc Indonesia dùng tiền mua sao châu Âu
  • Điên rồ Conor Gallagher
  • Ten Hag có thể tiếp tục mắc sai lầm "Sancho 2.0"
  • Thành tích của Slot trước các HLV ưu tú tại châu Âu ra sao?
  • "Cầu thủ U23 Iraq ngã xuống như kịch sĩ"
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Unai Emery: "Chelsea có những cầu thủ rất giỏi"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • Bầu Đức và HAGL thật lãng phí

    05:26 Thứ năm 06/07/2023

    BongDa.com.vn HLV Kiatisuk Senamuang đang trải qua giai đoạn không thành công khi cùng với lứa cầu thủ HAGL ‘dành cả thanh xuân để trụ hạng’.

    Đoàn quân HLV Kiatisuk Senamuang vừa khép lại hành trình tại giai đoạn 1 V-League 2023 bằng thất bại bẽ bàng 1-2 trước Bình Định ở vòng 13. Kết quả trên khiến HAGL chính thức rơi vào nhóm nguy hiểm và phải ganh đua suất trụ hạng tại giải VĐQG trong thời gian tới. Tuy vậy, đây là điều không quá bất ngờ với nhiều NHM và nó đã được dự báo trước từ đầu mùa.

    Sau 13 vòng đấu, thầy trò Zico Thái có cho mình 2 chiến thắng, 8 trận hòa và 3 thất bại, đạt 14 điểm xếp thứ 10 trên BXH. Họ là một trong 5 đội bóng có hàng phòng ngự tệ nhất kể từ đầu mùa với 16 bàn thua. Qua từng trận đấu, HAGL đã bộc lộ rất nhiều hạn chế trong sự bất lực trên băng ghế chỉ đạo của nhà cầm quân 49 tuổi.

     - Bóng Đá

    HAGL thi đấu thất vọng tại V-League 2023. Ảnh: VPF.

    Kết quả trên xuất phát từ rất nhiều những nguyên nhân. Đầu tiên chính là sự ra đi của hàng loạt những trụ cột như Nguyễn Công Phượng, Nguyễn Phong Hồng Duy, Lương Xuân Trường, Vũ Văn Thanh hay Nguyễn Văn Toàn. Tiếp theo là việc bầu Đức chỉ đưa những cái tên trẻ lên thi đấu mà không có sự bổ sung nào chất lượng dù đã nhận được nguồn tài trợ lớn từ một nhãn hàng nước tăng lực đến từ Thái Lan trước mùa giải.

    Cuối cùng, với tất cả những điều đó, HAGL thi đấu với rất ít tham vọng mà theo cách nói của chiến lược gia người Thái là họ chủ yếu đang xây dựng thế hệ kế thừa mà không quan tâm đến thành tích ở mùa giải năm nay. Rõ ràng, những gì đang diễn ra thực sự khiến NHM Phố Núi phần nào thất vọng. Bầu Đức đang lãng phí tài năng của Kiatisuk khi phải “dành cả thanh xuân để trụ hạng” theo cách nói của Trần Minh Vương.

    Còn nhớ, khi nhận lời dẫn dắt HAGL từ năm 2020, tham vọng của Kiatisak và bầu Đức là giúp HAGL trở lại với thời kỳ đỉnh cao. Trên thực tế, đội chủ sân Pleiku đã ở rất gần với vinh quang nếu mùa bóng 2021 không bị hủy vì COVID-19. Để rồi, trong khoảng thời gian sau đó cho đến thời điểm hiện tại, CLB Phố Núi cứ trượt dài trong khi Zico Thái không được đáp ứng những điều kiện cần thiết để hướng tới ngôi vô địch.

     - Bóng Đá

    HLV Kiatisuk bất lực với HAGL.

    HLV Kiatisuk Senamuang được xem là nhà cầm quân tài năng bậc nhất của bóng đá ĐNÁ. Ông từng cùng bóng đá Thái Lan giành 2 chức vô địch liên tiếp tại AFF Cup 2014 và 2016, cùng với đó HCV SEA Games 2013. Thậm chí, sau thời ông Park Hang-seo, Zico Thái còn được kỳ vọng trở thành tân thuyền trưởng của Những chiến binh Sao Vàng. Tuy vậy, giờ đây, chiến lược gia sinh năm 1973 phải cùng HAGL thi đấu để tránh suất rớt hạng của V-League 2023, một điều thật lãng phí.

    Kiatisuk đến với HAGL vì ân tình với bầu Đức và vẫn cho thấy sự tâm huyết, miệt mài trên băng ghế chỉ đạo. Nhưng đổi lại là một hình ảnh đội bóng Phố Núi thiếu mục tiêu, động lực và liên tục trượt dài. Lẽ ra, với nghĩa cử đó, ông bầu gốc Bình Định cũng nên đáp lại bằng sự đầu tư xứng đáng để tạo ra một CLB giàu tham vọng hơn so với những gì đang hiện hữu.

    Hữu Danh | 04:56 06/07/2023
    Chia sẻ

    Loading...