MỚI NHẤT :
  • CHÍNH THỨC! Chelsea ra thông báo quan trọng về Enzo Fernandez
  • Lý do duy nhất Mbappe chưa công bố vụ chuyển nhượng tới Real
  • Xác nhận! Arne Slot đồng ý dẫn dắt Liverpool
  • U23 Indo gọi, Việt Nam có trả lời?
  • Silvestre tiến cử 2 'sát thủ' thượng hạng cho Arsenal
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, CĐV Indonesia đón thêm tin vui
  • Bất ngờ Bellingham
  • Hé lộ 3 ưu tiên của M.U trong kỳ chuyển nhượng hè
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma giữ chắc tấm vé dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Bầu Đức muốn U22 Việt Nam đánh bại Thái Lan

    12:55 Thứ hai 21/08/2017 | 2

    Sau khi chứng kiến màn thể hiện cực kỳ ấn tượng từ U22 Việt Nam trong 3 trận đấu đã qua, bầu Đức đang tỏ ra rất lạc quan về cơ hội vô địch của thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng và tin tưởng vào khả năng sẽ đánh bại U22 Thái Lan ở SEA Games 29.

    U22 Việt Nam đang trải qua 2/3 chặng đường ở vòng bảng SEA Games 29 cực kỳ ấn tượng với thành tích toàn thắng cả 3 trận, giành 9 điểm trọn vẹn, ghi 12 bàn và chỉ lọt lưới 1 bàn, tạm xếp ngôi đầu bảng A. Vì vậy, thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng đang thắp lên hy vọng “gặt vàng” đầu tiên trong lịch sử cho bóng đá Việt Nam ở kỳ đại hội lần này. Không chỉ người hâm mộ, phó chủ tịch VFF – Đoàn Nguyễn Đức cũng tin tưởng vào khả năng này.

     - Bóng Đá

     Bầu Đức đặt niềm tin rất lớn vào U22 Việt Nam.

    Bầu Đức bày tỏ: "Lứa cầu thủ của HLV Hữu Thắng bản lĩnh và dày dạn hơn rất nhiều so với đồng nghiệp ở Đông Nam Á. Bọn nhỏ từng trải qua hàng chục giải quốc tế, thêm ba năm lăn lộn ở V-League thì tích lũy kinh nghiệm đầy mình. U22 Việt Nam có sức khỏe, có tâm lý thi đấu tốt, vậy thì sợ ai nữa? và thầy trò Hữu Thắng đăng quang SEA Games lần này là bình thường."

    Nhưng bên cạnh đó, chủ tịch CLB HAGL thẳng thắn nhìn nhận rằng U22 Thái Lan năm nay không mạnh nên cơ hội để U22 Việt Nam đánh bại đối thủ “truyền kiếp” này là hoàn toàn có thể: "Năm nay Thái Lan không mạnh nhưng tôi vẫn muốn xem các cầu thủ U22 Việt Nam thắng Thái Lan và thắng đối thủ này coi mới đã. Người ta bảo "nói trước bước không qua" nhưng tôi vẫn nói và tin rằng U22 Việt Nam sẽ thắng Thái Lan," bầu Đức lạc quan.

    Trong danh sách 20 cầu thủ dự SEA Games 29, CLB HAGL đóng góp đến 7 tuyển thủ cho U22 Việt Nam gồm Công Phượng, Tuấn Anh, Văn Toàn, Hồng Duy, Đông Triều, Văn Thanh và Xuân Trường (đang cho GangWon FC mượn) nên nếu đăng quang tại kỳ tại hội lần này, người vui nhất chính là bầu Đức khi tâm huyết và niềm tin ông đặt vào lứa này rất nhiều.

    Viết Định - Thể thao Việt Nam | 12:05 21/08/2017
    Chia sẻ

    Loading...