MỚI NHẤT :
  • Didi Hamann chỉ ra 2 sao Arsenal chưa đủ xuất sắc
  • Jurgen Klopp phản hồi về phong độ sa sút của Mohamed Salah
  • Đội nhà bị loại, sao West Ham "cà khịa" trọng tài
  • Man United tới Tây Ban Nha đàm phán mua sao Barca
  • Arsenal chi 25 triệu euro, nâng cấp cánh trái
  • Van Dijk: "Chúng tôi rất thất vọng"
  • Dream team M.U với 5 tân binh mùa hè
  • Bayer Leverkusen vào bán kết, Xabi Alonso vẫn "chê" học trò
  • CĐV Real nhận tin vui trước đại chiến Barcelona
  • Điều kiện cực choáng để Ivan Toney gia nhập Man Utd
  • Mikel Arteta tiết lộ lý do khiến Arsenal "ôm hận" trước Bayern Munich
  • Vết gợn Lukaku trong ngày Roma vào bán kết
  • Kyle Walker kêu gọi đồng đội sớm quên đi thất bại trước Real Madrid
  • Hình ảnh rơi nước mắt trong trận thắng của Roma
  • Araujo đáp trả Gundogan
  • Klopp: Thật không thể tin được, Atalanta xứng đáng đi tiếp
  • Manchester United bị "làm khó" vụ Michael Olise
  • Vì sao Emi Martinez bị 2 thẻ vàng vẫn tiếp tục được thi đấu?
  • Dybala rực sáng, Roma hạ Milan vào bán kết Europa League
  • Bất phân thắng bại tại London, Bayer Leverkusen giành quyền vào bán kết Europa League
  • Salah lập công, Liverpool bị loại khỏi Europa League
  • Martinez bật mode World Cup, Villa thắng luân lưu nghẹt thở
  • "Báu vật" làm lu mờ Harry Kane
  • U23 châu Á: cosplay Maicon, xác định đội đầu tiên vào tứ kết
  • Thảm họa cho Arsenal?
  • Buổi tập của Man Utd trước giờ phán quyết
  • Ronaldo cũng chỉ là khoảnh khắc trên hành trình vĩ đại của Real Madrid
  • Dấu chấm hết cho Ten Hag?
  • Bellingham đặt mục tiêu "khủng" cho tương lai
  • "Man Utd không thể vô địch nếu có Maguire trong đội hình"
  • "Có thể Casemiro đang nhớ Real một chút"
  • CĐV nóng bỏng nhất Man United khoe dáng trên biển
  • Quyết định xuất sắc của Luis Enrique
  • Sút hỏng phạt đền, Bernardo Silva bị "troll" không thương tiếc
  • Khi Bukayo Saka bị "ngộp"
  • Xabi Alonso đã đúng khi từ chối Liverpool
  • "Kai Havertz đã chơi không đủ tốt"
  • “Man City làm nhục Real”
  • "Nhưng ở Manchester United, một số cầu thủ không tôn trọng HLV"
  • Juventus săn trung vệ, Man Utd mở cờ trong bụng
  • Bầu Đức giữ Văn Toàn, Việt Hưng: Vui có chừng, dừng đúng lúc!

    11:35 Thứ năm 26/12/2019 | 8

    BongDa.com.vn Trước lời mời gọi của CLB TP.HCM, Chủ tịch HAGL Đoàn Nguyên Đức đã kiên định không để cho 2 cầu thủ Nguyễn Văn Toàn và Triệu Việt Hưng ra đi.

    Nằm trong kế hoạch phát triển nhân sự của CLB TP.HCM ở mùa giải 2020, Nguyễn Văn Toàn và Triệu Việt Hưng đã được BLĐ Á quân V-League đặt vấn đề chuyển nhượng. Đội chủ sân Thống Nhất muốn mượn lại 2 cái tên này từ HAGL và nâng cấp đội hình phục vụ cho mục đích cạnh tranh chức vô địch cùng với việc tham gia các đấu trường khác.

    Tuy nhiên, tất cả những gì CLB TP.HCM nhận được là lời từ chối từ ông bầu Đoàn Nguyên Đức. Có lẽ, sau những "hy sinh" với 3 gương mặt Lê Đức Lương, Lê Văn Sơn, Nguyễn Công Phượng, HAGL không thể cứ "thả cửa" để những trụ cột của mình ra đi. Dù cho trước đó, bầu Đức rất ý thức về sự giúp đỡ về con người để đội bóng thành phố mang tên Bác trong việc vươn tầm hình ảnh bóng đá Việt.

    Bầu Đức giữ Văn Toàn, Việt Hưng: Vui có chừng, dừng đúng lúc! - Bóng Đá

     Bầu Đức muốn giữ lại một số trụ cột cho HAGL.

    Ông từng phát biểu: "Như tôi đã nói từ bấy lâu nay, HAGL không có tham vọng vô địch V-League nên việc Công Phượng quay về Việt Nam thi đấu cho TP.HCM cũng không có gì khó hiểu. Thêm nữa, tôi làm việc này là vì cái chung, vì bóng đá Việt Nam.

    Năm nay, CLB TP.HCM sẽ tham dự sân chơi AFC Cup, họ cần lực lượng mạnh để thi đấu. Trong khi đó, tôi có con người thì đóng góp công sức chung cho bóng đá nước nhà đi ra sân chơi châu Á được mạnh hơn. Tôi thích thì tôi làm thôi."

    Và hiện tại, có lẽ bầu Đức đã hết "thích" cách "hút máu" của CLB TP.HCM với 2 lời đề nghị mới đây. Quả thật, HAGL không mơ vô địch nhưng họ rất cần trụ hạng và quan trọng hơn là giữ lại cái "chất" từ lâu làm nên thương hiệu của mình.

    Bầu Đức giữ Văn Toàn, Việt Hưng: Vui có chừng, dừng đúng lúc! - Bóng Đá

     Việt Hưng và Văn Toàn tiếp tục ở lại HAGL chinh chiến tại V-League 2020.

    Triệu Việt Hưng, một tiền vệ quan trọng bên cạnh cặp Tuấn Anh, Xuân Trường vẫn đang sở hữu phong cách thi đấu "rất HAGL". Trong khi đó, Nguyễn Văn Toàn chính là 1 phần quan trọng làm nên sức hút của đội chủ sân Pleiku với khả năng đi bóng tốc độ và chơi ăn ý với phần còn lại của đội bóng.

    Vậy nên, bầu Đức đã có một chiến lược đúng đắn và biết điểm dừng khi giữ lại Việt Hưng, Văn Toàn. CLB TP.HCM với nguồn tài chính dồi dào họ có thể chiêu mộ những cầu thủ chất lượng khác. Nhưng HAGL thì không được như thế. Hiện tại họ vẫn cố gắng tận dụng các cầu thủ trẻ và không mua sắm nhiều trong thời gian qua.

    Mùa giải 2020 đang đến gần và những các đội bóng V-League đã chuẩn bị rất rầm rộ. HAGL đứng trước những thử thách với nhiệm vụ "sống khoẻ" ở sân chơi này, tránh khỏi cảnh lo trụ hạng khó nhọc như những mùa giải qua.

    Đăng Huy | 11:05 26/12/2019
    Chia sẻ

    Loading...