MỚI NHẤT :
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Bầu Đức: 'Công Phượng muốn rời HAGL lúc nào cũng được'

    07:13 Thứ bảy 12/03/2022

    Ông Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức), Chủ tịch HAGL, cho biết bản thân ông luôn tôn trọng và sẵn sàng đáp ứng mọi nguyện vọng của cầu thủ.

    "Hợp đồng giữa HAGL và các cầu thủ như Công Phượng, Xuân Trường... cũng sắp hết. Ai xin đi thì tôi cho đi. Quân HAGL đông như quân Nguyên, dư đến mức độ tôi cho Hải Phòng, CAND mượn. Nói chung, chúng tôi không bao giờ thiếu quân. Công Phượng hay bất cứ ai muốn rời HAGL lúc nào cũng được", bầu Đức chia sẻ.

    Bầu Đức nói thêm: "Nhưng vấn đề là có ai chịu đi không? Ai muốn đi thì tôi cho đi liền. Tôi nghĩ các cầu thủ không thi đấu vì tiền mà vì tình nghĩa với HAGL. Đến thời điểm này, đã có nhiều cầu thủ bày tỏ nguyện vọng muốn ở lại".

    Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh... là lứa cầu thủ thuộc khóa I, học viện JMG của HAGL. Họ đã gắn bó với bầu Đức ngay từ khi còn là những cậu bé. Vì thế, doanh nhân quê Bình Định khẳng định tình cảm giữa ông và các cầu thủ rất tốt đẹp.

    "Tôi sẵn sàng tạo điều kiện, hỗ trợ cho các cầu thủ trong cuộc sống đời thường, dù họ sống ở TP.HCM hay Gia Lai. Tôi coi họ như những đứa con nhưng tôn trọng cuộc sống cá nhân của họ. Tôi cũng sẵn lòng hỗ trợ cho họ học bằng HLV, chuẩn bị cho cuộc sống sau khi giải nghệ", bầu Đức nói.

    Bầu Đức: 'Công Phượng muốn rời HAGL lúc nào cũng được' - Bóng Đá

    Bầu Đức sẵn lòng để Công Phượng, Xuân Trường ra đi nếu họ bày tỏ nguyện vọng. Ảnh: Quang Thịnh. 

    Ở V.League 2022, HAGL không có phong độ tốt. Trước cuộc đối đầu CLB Viettel chiều 11/3, họ chưa giành được chiến thắng nào, chưa ghi bàn nào và mới có 1 điểm sau 3 trận. Tuy nhiên, bầu Đức tỏ ra khá lạc quan.

    Chủ tịch HAGL: "Bóng đá có thắng có thua. Nếu phong độ tốt thì thắng, và ngược lại. Nhưng thua chưa phải là dở. Đây là chuyện bình thường trong bóng đá. Nếu có thua 3 trận, tôi cũng vui như Tết thôi. Đâu thể mong trận nào cũng thắng, thắng mãi thì vô địch luôn chứ đá làm gì nữa. Điển hình như CLB Hà Nội. Họ vô địch nhiều năm rồi nhưng mùa trước họ thua rất nhiều".

    "Mới chỉ có 3 trận, chưa thể đánh giá được gì nhiều. Thậm chí, 5 trận, 6 trận cũng chưa nói lên vấn đề gì và khi nào HAGL rớt hạng mới đáng bàn", ông khẳng định.

    Bên cạnh đó, bầu Đức cũng đưa ra quan điểm khi được phóng viên hỏi về màn trình diễn của tuyển Việt Nam ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022.

    "Tuyển Việt Nam đang tiến bộ ở vòng loại World Cup. Trước đây, tuyển Việt Nam gặp Thái Lan là bị tâm lý, không đá được. Nhưng giờ đây, các cầu thủ chơi tự tin, thua các đội bóng mạnh của châu lục như Nhật Bản chỉ một, hai bàn. Đó là sự tiến bộ vượt bậc. Đừng đặt tham vọng quá nhiều cho đội tuyển. Để đạt đến trình độ như Nhật Bản, Hàn Quốc, chúng ta cần đặt mục tiêu dài hơi hơn, 10 năm, 20 năm chẳng hạn. Chúng ta đang rút ngắn khoảng cách với các đội hàng đầu", bầu Đức chia sẻ.

    Quang Thịnh - Nguyên Khang | 05:51 12/03/2022
    Chia sẻ

    Loading...