MỚI NHẤT :
  • Arteta đáp trả huyền thoại Man United
  • Ứng viên thay thế Ten Hag chốt tương lai trong tuần tới
  • Đến bao giờ Leverkusen mới dừng lại?
  • Emery tự hào khi dùng sở trường giúp Aston Villa
  • Tại sao Donnarumma vẫn sẽ là thủ môn số 1 của Azzurri tại EURO?
  • Ở cúp châu Âu, Arteta cần học Emery nhiều điều
  • 3 chiếc chìa khóa mở toang cánh cửa vào tứ kết cho U23 Việt Nam
  • Nhìn Dybala, mới thấy sai lầm của Totti
  • Jurgen Klopp than trời với vận đen kỳ lạ của Liverpool
  • Ai sẽ giúp Real đem về chiếc cúp thứ 15?
  • 5 cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử Chelsea: Terry đứng đầu
  • Klopp: “Cậu ấy đã xuống sức”
  • Tháng 4 "tự hủy" của Liverpool
  • Fabregas: Mainoo không phải tương lai, cậu ấy đã là hiện tại
  • Tottenham nhắm cựu sao Arsenal
  • 2 đại diện thành Milan muốn có cầu thủ 20 triệu euro
  • Atletico muốn tranh hàng với M.U
  • PSG sẽ kiếm được bao nhiêu tiền sau khi đánh bại Barca?
  • 5 thẻ đỏ, 10 lần chịu phạt đền và vấn đề cực lớn của bóng đá Việt Nam
  • "PSG - Real Madrid sẽ là trận chung kết trong mơ"
  • 4 lý do dẫn tới thất bại của Arsenal tại Champions League
  • Bundesliga tiến gần tới suất dự Champions League thứ 5
  • Barca ra giá bán tội đồ
  • Tiết lộ tương lai Kim Min-jae
  • Siêu tiền đạo của Stuttgart được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất tháng 3 của Bundesliga
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của Liverpool trong trận thắng Atalanta
  • Barcelona đẩy cầu thủ đẳng cấp rời Camp Nou
  • Ngọc quý Man United sẵn sàng lên đội 1
  • Man City muốn chiêu mộ ngôi sao Bayern
  • Quá đau đớn cho trò cưng của HLV Troussier
  • Nước Anh sạch bóng tại 2 đấu trường lớn
  • 3 điểm ấn tượng sau vòng tứ kết Champions League
  • 7 cựu cầu thủ M.U đang thăng hoa
  • Henry ngả mũ với chiến thuật đánh bại Man City của Real
  • Forest ra giá bán đá tảng cho Real
  • Bị loại khỏi Champions League, Arsenal bán 4, mua 2
  • Didi Hamann chỉ ra 2 sao Arsenal chưa đủ xuất sắc
  • Jurgen Klopp phản hồi về phong độ sa sút của Mohamed Salah
  • Đội nhà bị loại, sao West Ham "cà khịa" trọng tài
  • Man United tới Tây Ban Nha đàm phán mua sao Barca
  • Bất ngờ: Mourinho có thể trở về Vương Quốc Anh

    22:44 Thứ hai 06/05/2019

    BongDa.com.vn HLV người Bồ Đào Nha nhận được rất nhiều lời đề nghị sau khi chia tay Manchester United.

    Jose Mourinho, người đã bị sa thải khỏi chiếc ghế huấn luyện tại Manchester United vào tháng 12 vừa qua lại đang nhận được rất nhiều sự quan tâm từ các đội bóng tại Châu Âu và cái tên mới đây nhất đánh tiếng muốn mời HLV 53 tuổi về dẫn dắt là Celtic, đội bóng đến từ Scotland thuộc Vương Quốc Anh.

     - Bóng Đá

     Mourinho bật bãi khỏi Manchester United đã được hơn năm tháng.

    Đội bóng có tuổi đời 131 năm đang cần một thuyền trưởng mới ngồi vào chiếc ghế nóng tại Celtic Park thay cho Brendan Rodgers, người vừa chuyển đến Leicester City vào kỳ chuyển nhượng tháng Giêng vừa qua. Trong thời gian chờ đợi một HLV mới, ban lãnh đạo Celtic đã cắt cử Neil Lennon, từng có thời gian làm giám đốc điều hành CLB lên làm HLV tạm quyền, tuy nhiên Lennon chỉ là giải pháp tạm thời cho đến hết mùa và cấp trên Celtic đã liên hệ với hoàng loạt cái tên trước khi ngỏ lời với nhà cầm quân người Bồ.

     - Bóng Đá

     Sau khi giành được quá nhiều thành công tại Celtic, đã đến lúc Rodgers tìm cho mình một thử thách mới khi trở lại nước Anh.

    Theo tờ Di Marzio, ngoài Celtic là cái tên mới nhất tham gia, còn có hai tên tuổi lớn tại Serie A và Ligue 1 đã theo đuổi Mourinho từ ngày ông bị sa thải là AS Roma và Olympic Lyon. Đối với Roma, họ cũng đang rơi vào tình trạng giống với Celtic khi đang cần một huấn luyện viên có khả năng dẫn đắt đội bóng trong tương lai lâu dài thay vì người đang được tạm quyền quản lý đội bóng, "Gã thợ hàn" Claudio Ranieri.

     - Bóng Đá

     Người từng đưa Leicester đến chức vô địch hiện tại chỉ là phương án ngắn hạn ở AS Roma.

    Trường hợp của Lyon, đội bóng vùng sông Rhone đang trở lại với tham vọng thống trị nước Pháp sau một khoảng thời gian dài từ chuỗi bảy chức vô địch liên tiếp từ năm 2001 đến 2008 và chủ tịch CLB, ông Jean-Michel Aulas tin rằng cựu thuyền trưởng Chelsea sẽ là người có thể giúp Lyon lật đổ thế độc tôn của Paris Saint-Germain.

     - Bóng Đá

     Thời điểm Lyon thống trị Ligue 1 đã trôi qua hơn 10 năm.

    Tuy nhiên, theo bản thân HLV 53 tuổi, ông sẽ không vội vã đưa ra quyết định trong thời gian này vì ông vẫn đang chờ đợi lời đề nghị từ PSG, nơi vẫn chưa có được chức vô địch Champions League nào trong khi với nhà cầm quân người Bồ đã là con số hai.

     - Bóng Đá

     PSG dù đang là vua tại nước Pháp nhưng vẫn là những kẻ nghiệp dư tại đấu trường Champions League.

    Một lợi thế nho nhỏ trong thương vụ này là vì Celtic đang đứng trước ngưỡng cửa vô địch Scotland sau chiến thắng mới đây trước Aberdeen với tỷ số 3-0 và chắc chắn nếu gia nhập Celtic vào thời điểm này, HLV người Bồ sẽ có thêm một danh hiệu cho bộ sưu tập đồ sộ của ông.

    Nguyễn Kim Bằng | 22:10 06/05/2019
    Chia sẻ

    Loading...