MỚI NHẤT :
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, CĐV Indonesia đón thêm tin vui
  • Bất ngờ Bellingham
  • Hé lộ 3 ưu tiên của M.U trong kỳ chuyển nhượng hè
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma giữ chắc tấm vé dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • “Barkley nên học theo Baggio và Totti”

    12:18 Chủ nhật 04/10/2015

    Theo HLV Roy Hodgson của tuyển Anh, thì tiền vệ Ross Barkley nên lấy cảm hứng từ hai huyền thoại của bóng đá Italia là Roberto Baggio và Francesco Totti.

    (BongDa.com.vn) – Theo HLV Roy Hodgson của tuyển Anh, thì tiền vệ Ross Barkley nên lấy cảm hứng từ hai huyền thoại của bóng đá Italia là Roberto Baggio và Francesco Totti để làm mục tiêu phấn đấu trong thời gian sắp tới.

    Ross Barkley nên học theo hai huyền thoại của bóng đá Italia. Ảnh: Internet.
    Ross Barkley nên học theo hai huyền thoại của bóng đá Italia. Ảnh: Internet.
    H
    iện tại, Ross Barkley được đánh giá là một trong những tiền vệ trẻ đầy triển vọng của bóng đá Anh. Tuy nhiên để đạt được đẳng cấp hơn nữa thì ngôi sao đang thuộc biên chế của Everton phải phấn đấu rất nhiều. Mới đây, theo đánh giá của HLV Roy Hodgson thì Ross Barkley nên noi theo tấm gương của hai huyền thoại bóng đá Italia là Roberto Baggio và Francesco Totti để làm nguồn cảm hứng cho mình, qua đó phấn đấu ở tương lai.

    Nếu tôi là một người chơi ở vị trí đó, tôi sẽ nhìn vào các cầu thủ cổ điển thực sự ở vị trí đó trong quá khứ. Roberto Baggio chính là một người như thế, tôi từng có thời gian làm việc với anh ấy tại Inter Milan, và Francesco Totti trong thời điểm hiện tại.Tôi muốn Ross Barkley nhìn vào họ và suy nghĩ về thực tế rằng trong sự nghiệp, họ ghi được nhiều bàn thắng như thế nào. Chúng tôi đã nói chuyện với Ross về điều đó, anh ấy sẽ nhận thức nhiều hơn, tôi không biết bao nhiêu bàn mà Baggio đã ghi ở tuổi 19, 20 và tôi cũng không nhớ bao nhiêu bàn mà Francesco Totti đã ghi cùng với cái tuổi trên, nhưng đối với tôi đó sẽ là mẫu mà Ross Barkley cần noi theo,” HLV ĐT Anh cho biết.

    Liêm Minh - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...