MỚI NHẤT :
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Barcelona lạc quan dù bị loại khỏi Champions League

    09:05 Thứ ba 01/11/2022

    BongDa.com.vn Ở cuộc chạm trán với Viktoria Plzen, nhiều khả năng HLV Xavi Hernandez sẽ cất nhiều trụ cột trên băng ghế dự bị, bởi tham vọng của họ đang được đặt vào những đấu trường khác.

     

    Cục diện tại bảng C Champions League đã được định đoạt trước khi lượt trận thứ 6 bắt đầu. Bayern Munich chắc chắn nhất bảng, Inter Milan giành tấm vé thứ hai vào vòng knock-out, còn Barcelona phải xuống chơi ở Europa League. Vì vậy, chuyến làm khách trên sân của Viktoria Plzen không mang nhiều ý nghĩa với Blaugrana.

    Chính HLV Xavi Hernandez đã ngầm thừa nhận điều này. Ngay sau thất bại trước Bayern Munich tại sân Spotify Camp Nou, ông cho biết: “Thành thật mà nói, chúng tôi có thể giành được các danh hiệu, bao gồm La Liga, cúp Nhà vua, siêu cúp Tây Ban Nha. Và tất nhiên, cả Europa League nữa”.

    Barcelona lạc quan sau khi chia tay Champions League - Bóng Đá

     Barcelona phải xuống chơi ở Europa League.

    Đúng như những gì nhà cầm quân 42 tuổi chia sẻ, Barcelona cần dồn sự tập trung vào những đấu trường khác. Trong đó, mục tiêu lớn nhất của đội bóng xứ Catalan chắc chắn là chức vô địch La Liga. Ở đấu trường này, họ vẫn đang có những bước tiến vững chắc.

    Sau 12 vòng đấu, Barcelona giành được 31 điểm. Họ chỉ đánh rơi điểm số trước Rayo Vallecano ở trận mở màn, và trước Real Madrid ở trận El Clasico. Còn lại, họ giành được đến 10 chiến thắng. Sau khi Real Madrid sẩy chân trước Girona, khoảng cách giữa Barcelona với ngôi đầu bảng của đội bóng Hoàng gia chỉ còn 1 điểm.

    Tờ Marca cho biết trong 10 năm qua, tính riêng 12 vòng đấu đầu tiên, chỉ có 2 mùa giải đội bóng xứ Catalan ghi được nhiều điểm hơn mùa giải 2022/23. Mùa giải 2013/14, với Tata Martino trên băng ghế huấn luyện, Barcelona có 34 điểm. Thành tích tương tự được Ernesto Valverde thiết lập ở mùa giải 2017/18. Kết thúc mùa giải, HLV Martino mang về cho Barcelona siêu cúp Tây Ban Nha, còn HLV Valverde chinh phục thành công cả La Liga lẫn cúp Nhà vua.

    Cũng trong giai đoạn này, có 3 mùa giải Barcelona giành được ít hơn 31 điểm nhưng vẫn giành chức vô địch. Đó là các mùa giải 2014/15, 2015/16, 2018/19, dưới sự dẫn dắt của HLV Luis Enrique và Ernesto Valverde. Khi ấy, điểm số của Blaugrana lần lượt là 28, 30 và 24. Rõ ràng, những gì Barcelona làm được ở mùa giải này còn tốt hơn rất nhiều. HLV Xavi cũng có lý do để cảm thấy lạc quan.

    Barcelona lạc quan sau khi chia tay Champions League - Bóng Đá

     HLV Xavi có lý do để lạc quan sau cú ngã tại Champions League.

    Tuy nhiên, để tiến đến ngôi vương La Liga, Barcelona cần phải làm rất nhiều điều. HLV Xavi biết rõ tầm quan trọng của việc duy trì tâm lý chiến thắng, điều ông từng được thừa hưởng từ những người thầy của mình khi còn là cầu thủ.

    Đầu tiên, Blaugrana cần phải vượt qua nỗi buồn thất bại ở Champions League, chấp nhận sống trong những lời chỉ trích và áp lực đè nặng. Chiến thắng nhọc nhằn trước Valencia vào cuối tuần qua phần nào cho thấy điều đó vẫn chưa được giải quyết. Vì vậy, trận đấu với Viktoria Plzen và Almeria sắp tới chắc chắn sẽ thu hút sự quan tâm rất lớn. Người hâm mộ đang chờ đợi xem Barcelona trở lại mạnh mẽ như thế nào.

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Thường Châu - theo xevathethao.vn | 08:35 01/11/2022
    Chia sẻ

    Loading...