MỚI NHẤT :
  • Tiết lộ ưu tiên số 1 của Bayern
  • Man Utd tăm tia ngôi sao 52 triệu bảng
  • Đội nhà gây thất vọng, sao trẻ Chelsea vẫn lạc quan
  • 'Arsenal giờ là CLB hoàn chỉnh, sẽ hạ Man City 2-1'
  • Palmer thất vọng với tuyển Anh
  • CHÍNH THỨC! Arsenal "trói chân" thành công thần đồng
  • Chelsea có cơ hội chiêu mộ sao Ligue 1
  • Julio Baptista khuyên Zidane đến Man United
  • Eric Garcia xác nhận kế hoạch trở lại Barcelona
  • Real ra quyết định với Reece James
  • Barca chốt 3 ƯCV thay thế Xavi
  • Arsenal săn đón 'quái vật' nơi hàng công Ajax
  • Sandro Tonali tiếp tục bị FA "sờ gáy"
  • David Ornstein dự đoán chân sút 100 triệu bảng sẽ đến M.U
  • Rio Ferdinand "nhận sai" với hậu vệ của Manchester United
  • Man United nhắm siêu dự bị của Real Madrid
  • Gary Neville chỉ ra cách duy nhất giúp Arsenal vô địch Premier League
  • Nhìn Indonesia, ĐT Việt Nam nên hành động ngay với Hendrio và Rafaelson
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag
  • Người đẹp World Cup sẵn sàng khuấy đảo EURO 2024
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • 7 sao mai sáng giá nhất thế giới: M.U có 2 "báu vật"
  • Real Madrid không sẵn sàng trả 60 triệu euro cho sao Ligue I
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Báo UAE bất ngờ chỉ ra cầu thủ bóng đá giàu nhất Việt Nam

    13:09 Thứ tư 30/01/2019 | 6

    Báo Khaleej Times của UAE, nước chủ nhà Asian Cup 2019 vừa có bài viết khen ngợi thành công của ĐT Việt Nam, đồng thời chỉ ra cầu thủ giàu nhất Việt Nam.

    Tại Asian Cup 2019, ĐT Việt Nam đã thi đấu rất xuất sắc và tạo nên nhiều trận đấu giàu cảm xúc. Thầy trò Park Hang-seo đã lọt vào vòng tứ kết và chỉ dừng bước trước Nhật Bản với trận thua sít sao 0-1 từ một quả phạt đền. 

    Những dấu ấn mà ĐT Việt Nam tạo ra đã khiến tờ báo Khaleej Times có nhiều lời khen ngợi. Đặc biệt, tiền đạo Công Phượng là người ghi 2 bàn thắng tại giải cũng được chú ý. Tờ Khaleej Times viết về Công Phượng: "Đây là cầu thủ sinh ra ở một vùng quê nghèo nhưng hiện là một trong những cầu thủ bóng đá giàu nhất quốc gia này."

    Báo UAE bất ngờ chỉ ra cầu thủ bóng đá giàu nhất Việt Nam - Bóng Đá

     Công Phượng đã chơi xuất sắc tại Asian Cup 2019.

    Bên cạnh đó, tờ Khaleej Times cũng dành lời khen cho Quang Hải. "Đất nước này có niềm say mê đặc biệt với bóng đá và đã có những tiến bộ lớn trong những năm gần đây. Nguyễn Quang Hải, tiền vệ 21 tuổi của họ có cú đá phạt tuyệt đẹp trong trận đấu với Yemen gợi lên sự so sánh với Lionel Messi. Anh đang là biểu tượng của bóng đá Việt Nam", tờ Khaleej Times viết.

    Về khả năng phát triển của bóng đá Việt Nam trong tương lai, tờ Khaleej Times nhận định: "Việt Nam có tham vọng dự World Cup. Họ đã có đội dự 20 World Cup lần đầu tiên vào năm 2017 và giờ là giấc mơ dự World Cup của đội tuyển quốc gia. Với việc FIFA mở rộng số lượng độ dự World Cup lên 48 đội từ năm 2026, châu Á sẽ có 8 suất rưỡi. Điều này mang lại cho các quốc gia như Việt Nam một cơ hội lớn."

    Long Nguyên | 11:10 30/01/2019
    Chia sẻ

    Loading...