MỚI NHẤT :
  • Xác nhận: Mục tiêu của M.U rời Fulham
  • Arsenal và tầm nhìn rộng hơn chức vô địch EPL
  • Những 'wonderkid' năm 2020 theo GOAL giờ ra sao?
  • Martinelli "chèo kéo" đồng hương tới Arsenal
  • Chiến thuật của Ten Hag là gì? và điểm mạnh của nó
  • Pep khẳng định không quan tâm đến các trọng tài
  • Những thương vụ tiềm năng tại La Liga hè 2024
  • U23 Việt Nam chịu phạt đền oan?; HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về VAR
  • Dwight Yorke chỉ ra bến đỗ thích hợp cho Cole Palmer
  • Cosplay Emiliano Martinez, người hùng Indonesia gửi lời xin lỗi
  • Pochettino: Tất cả chúng tôi đều phải chịu trách nhiệm
  • 10 cầu thủ sinh năm 2002 xuất sắc nhất thế giới
  • Rõ lý do thất bại của U23 Hàn Quốc trước Indonesia
  • Liverpool đang phải trả giá cho sự thiếu suy nghĩ của Klopp
  • Sao trẻ tỏa sáng, nhắc ngay đến Ancelotti
  • Mảnh ghép 100 triệu bảng Arsenal cần tìm
  • Barca nên ra sân với đội hình nào để tiếp đón Valencia?
  • U23 Việt Nam thất bại, báo Indonesia nói 1 lời về Văn Chuẩn
  • Phan Anh Tú: "Trọng tài thổi phạt đền U23 Việt Nam là đúng"
  • Đánh giá 5 chữ ký đắt giá nhất của Liverpool: Thất vọng Nunez
  • David Seaman dự đoán cầu thủ lãnh thẻ đỏ ở derby London
  • Hojlund bênh vực đội trưởng Man Utd
  • "Cầu thủ Việt Nam phải quyết tâm để từ bỏ tiểu xảo"
  • Leicester trở lại Premier League, buổi tiệc diễn ra xuyên đêm
  • Postecoglou trông chờ Son dẫn dắt đàn em
  • Người hùng U23 Iraq nói gì khi loại U23 Việt Nam?
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Truyền thông Iraq: “Chúng ta thắng may U23 Việt Nam”
  • Chấm điểm Real 1-0 Sociedad: Tchouameni xuất sắc nhất
  • 3 câu trả lời của Real sau chiến thắng trước Sociedad
  • Arne Slot chấm 1 cầu thủ cho Liverpool
  • 5 cầu thủ đưa Leicester trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Báo Trung Quốc: "Thái Lan tưởng mạnh lắm hóa ra cũng tầm thường"

    17:15 Thứ sáu 13/10/2023

    BongDa.com.vn Trang 163 của Trung Quốc đánh giá về thất bại mới đây của ĐT Thái Lan, đối thủ cạnh tranh trực tiếp với họ ở vòng loại World Cup.

    Ở trận đấu giao hữu với Georgia nhằm chuẩn bị cho Vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Á vào tháng 11, ĐT Thái Lan đã hứng chịu thất bại nặng nề với tỷ số 0-8. Kết quả này khiến Voi chiến hứng chịu nhiều chỉ trích, đồng thời những đối thủ của đội bóng xứ chùa vàng cảm thấy hả hê, trong đó có Trung Quốc.

    Báo Trung Quốc chê Thái Lan - Bóng Đá

     Thái Lan có màn thể hiện đáng thất vọng trước Georgia.

    Trang 163.com nhận định ở vòng loại thứ hai World Cup 2026, tuyển Trung Quốc và Thái Lan sẽ trực tiếp cạnh tranh tấm vé đi tiếp. Và sau khi chứng kiến màn thể hiện bạc nhược của tuyển Thái Lan, đội nhà có thể tự tin hơn rất nhiều. Trang báo xứ tỷ dân đưa ra đánh giá:

    “Theo lịch thi đấu, Thái Lan là đối thủ đầu tiên của tuyển Trung Quốc ở vòng loại World Cup. Trước đây khi có kết quả bốc thăm vòng bảng, người hâm mộ đã lo lắng cho tuyển Trung Quốc rằng chúng ta sẽ gặp khó khi đối đầu Thái Lan. Giờ đây, một tuyển Thái Lan tưởng mạnh lắm hóa ra cũng tầm thường, và tuyển Trung Quốc sẽ không có gì phải e ngại.

    Tuy thực lực và sức tấn công của tuyển Trung Quốc có thể không bằng Georgia nhưng chúng ta vẫn tự tin vào việc đánh bại tuyển Thái Lan ở vòng loại World Cup. Đối với những tiền đạo như Wu Lei, Exon, chúng ta sẽ có rất nhiều cơ hội ghi bàn trước hàng phòng ngự lỏng lẻo của Thái Lan”.

    Trung Quốc và Thái Lan sẽ trải qua một trận đấu giao hữu nữa, trước khi chạm trán nhau ở Vòng loại thứ hai World Cup 2026 vào ngày 16/11.

    Dương Quang | 16:45 13/10/2023
    Chia sẻ

    Loading...