MỚI NHẤT :
  • Khẳng định đẳng cấp anh cả ĐNÁ, Thái Lan sáng cửa vào tứ kết U23 châu Á
  • Thái độ của Garnacho trên sân tập, M.U sẵn sàng giật vé vào chung kết
  • Hủy diệt cả giải đấu, U18 M.U xuất sắc lên ngôi vô địch
  • Jim Ratcliffe ra tay gặp siêu cò, 3 bom tấn chờ nổ ở M.U
  • "U23 Việt Nam rơi vào bảng khá dễ thở"
  • Kane tươi rói chờ Arsenal; "Cơn lốc" Bayern xuất hiện
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Khi sự tàn nhẫn là liều thuốc cứu MU khỏi ma trận thất vọng
  • Hưởng ứng Shin Tae-yong, sếp lớn Indonesia đòi tố cáo trọng tài lên AFC
  • Liverpool chỉ biết ghen tị nhìn Arsenal và Man City
  • Cú hích trên sân tập; Arsenal tự tin chiến Bayern
  • TRỰC TIẾP Barca 1-1 PSG: Dembele nổ súng (H1)
  • Neymar hoàn toàn đối nghịch với Bale
  • HLV Velizar Popov: 'Mọi người đều biết đó là sự chuyên nghiệp nhưng họ không chấp nhận'
  • Liverpool nhận báo giá đá tảng trẻ Bundesliga
  • HLV Hoàng Anh Tuấn gửi 1 thông điệp đến U23 Việt Nam
  • Milan muốn giải cứu thảm họa Man United
  • Từ trò hề tại Chelsea đến drama giành penalty của Ronaldo, Neymar
  • Rabiot sẵn sàng gia nhập M.U với 1 điều kiện
  • Kane: “Bayern ở Champions League rất khác với Bundesliga”
  • Chơi thiếu người, Nhật Bản vẫn khiến Trung Quốc ôm hận ngày ra quân
  • Xác định danh tính kẻ phân biệt chủng tộc Tchouameni
  • Tin vui Odegaard
  • Barca nhắm cỗ máy quét của Bayern Munich
  • Pedri biết cách đánh bại PSG
  • “Arsenal nên chi tiền vì cậu ấy”
  • "Thời điểm hoàn hảo để Salah ra đi"
  • Arsenal và Liverpool đối mặt với thực tế đau đớn
  • Palace là điểm đến hấp dẫn của các tài năng từ Championship
  • Glen Johnson muốn Chelsea chiêu mộ Varane
  • Tuchel mạnh dạn dự đoán chiến thuật Arsenal
  • Những gương mặt tệ hại nhất vòng 32 Serie A: Lại là Allegri!
  • Watkins khó lòng giành được danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất EPL
  • Đổi lịch AFF U19 Championship, Futsal Việt Nam rớt hạng
  • 3 câu hỏi trước trận Barca vs PSG
  • "Tôi đã huấn luyện 300 trận ở Premier League, đó là thất bại tệ nhất"
  • Man Utd nguy cơ toang mạnh
  • Jackson lần đầu lên tiếng sau drama tranh đá phạt đền
  • "Chúng tôi đã buộc Barca bán đi những ngôi sao đắt tiền"
  • Villa: Đội bóng không bao giờ khoan nhượng
  • Báo Trung Quốc: Hãy cẩn thận, ĐT Việt Nam sắp vượt mặt chúng ta

    20:57 Thứ sáu 01/02/2019 | 3

    BongDa.com.vn Chứng kiến màn trình diễn ấn tượng của ĐT Việt Nam tại Asian Cup vừa qua, tờ Sina Trung Quốc đã cảnh báo về khả năng bứt phá của Những ngôi sao vàng trong tương lai.

    ĐT Việt Nam đã có một hành trình thành công ngoài mong đợi ở Asian Cup 2019 khi đã lọt đến vòng Tứ kết. Thành tích này đã giúp Những ngôi sao vàng nhận được nhiều sự thán phục từ truyền thông nước ngoài.

    Báo Trung Quốc:

     Bài nhận định về sức mạnh sau Asian Cup 2019 trên tờ Sina.

    Là một trong những trang báo theo dõi sát sao từng bước chân của ĐT Việt Nam từ hành trình AFF Cup 2018 đến Asian Cup 2019, tờ Sina cũng đã có những bình luận: "Việt Nam giờ đây sẽ là một đối trọng lớn của Trung Quốc. Họ dừng bước ở tứ kết Asian Cup, nhưng đây là thành tích rất đáng được tôn trọng.

    ĐT Việt Nam là tập hợp của những cầu thủ trẻ, chủ yếu là các cầu thủ U23 đã từng thành công tại VCK U23 châu Á. Chính điều này cho thấy họ đủ khả năng trở thành thế lực bóng đá châu Á cũng như đối thủ đáng gờm của ĐT Trung Quốc trong tương lai."

    Bên cạnh ĐT Việt Nam, tờ Sina cũng đề cấp đến đội bóng đang cho thấy sự phát triển vượt bậc của châu Á là Qatar. Cũng như đoàn quân HLV Park Hang-seo, nước chủ nhà World Cup 2022 tập hợp nhiều cầu thủ ở độ tuổi U23 nhưng thi đấu vô cùng xuất sắc ở Asian Cup.

    Đăng Huy | 20:40 01/02/2019
    Chia sẻ

    Loading...