MỚI NHẤT :
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • Gary Neville dự đoán đại chiến Tottenham vs Arsenal
  • Cú hích Palmer xuất hiện, Jackson gây bất ngờ trên sân tập Chelsea
  • Jamie Carragher loại Arne Slot, chỉ ra người phù hợp thay thế Klopp
  • Báo Indo chỉ ra nhân tố nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Camavinga là món quà vô giá mà Real có được
  • Liệu có thêm một Erik ten Hag nữa ở Ngoại hạng Anh?
  • Chuyển nhượng 26/04: Mức giá Olise, M.U đẩy đi hàng loạt; Arsenal chốt 2 tiền vệ
  • Jurgen Klopp đánh giá cao Arne Slot
  • Xavi gọi trở lại 'lính đánh thuê' tài năng
  • Người cũ muốn M.U học theo Arsenal
  • Liverpool ra giá 51 triệu bảng cho sao trẻ Bundesliga
  • Làm nên lịch sử, HLV Indo nói thẳng thực lực của ĐT Việt Nam
  • 5 ngôi sao chủ chốt của Man United mùa tới: Scholes 2.0
  • Ajax muốn "giải cứu" Erik ten Hag
  • Juve bạo chi để mua người thay thế Szczesny
  • Thánh Iker nhận định trận Derby London - 28/04 “Tottenham Vs Arsenal: Buộc phải thắng để nuôi hy vọng”
  • Báo Hàn sốc nặng; U23 Indonesia được ca ngợi hết lời
  • Vợ sao Atletico nóng bỏng trong bộ bikini
  • 5 cái tên có thể rời Bayern sau mùa giải này
  • Arsenal tranh mua tiểu Messi với Chelsea, M.U
  • Xavi đón 'tân binh' đầu tiên trong mùa hè 2024
  • Petit chỉ ra cầu thủ xuất sắc hơn Foden từ Arsenal
  • Michael Olise gật đầu với Man United
  • Son: “Tottenham là tập thể thiếu kinh nghiệm”
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn WAGs tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Báo Trung Quốc 'ghen tị' với tuyển Việt Nam

    17:21 Chủ nhật 19/02/2023

    Giới truyền thông Trung Quốc dành sự quan tâm đặc biệt tới chiếc "ghế nóng" tuyển Việt Nam.

    Sau khi VFF "chiêu mộ" thành công HLV Philippe Troussier, báo chí Trung Quốc tỏ ra ghen tị khi tuyển Việt Nam có được một nhà cầm quân rất chất lượng.

    Tờ 163.com có bài viết: "Ghen tị! LĐBĐ Việt Nam chiêu mộ HLV châu Âu với mức lương hàng năm chỉ là 700 ngàn USD, còn đội tuyển Trung Quốc thì sao?".

    "Đội tuyển Trung Quốc và Việt Nam đều đã thay đổi HLV trưởng ĐTQG, tuy nhiên hiệu quả công việc của LĐBĐ Việt Nam hơn hẳn so với LĐBĐ Trung Quốc.

     - Bóng Đá

    Báo chí Trung Quốc ghen tị với VFF vì ký hợp đồng với HLV trưởng chất lượng.

    LĐBĐ Việt Nam đã có được chữ ký của HLV nổi tiếng người Pháp, có biệt danh "Phù thủy trắng" Philippe Troussier. Vấn đề là mức lương hàng năm của HLV này thấp hơn rất nhiều so với dự đoán", tờ 163.com viết.

    "Truyền thông Việt Nam cho hay HLV Philippe Troussier sẵn sàng chấp nhận mức lương thấp để giúp đội bóng nước này hoàn thành giấc mơ giành vé tham dự World Cup 2026. Điều đó sẽ giúp Philippe Troussier tạo thêm mốc son trong sự nghiệp của mình.

    Ngoài ra bầu không khí làm việc tốt ở Việt Nam cũng là một trong những lý do khiến cho HLV Philippe Troussier quyết định trở thành HLV trưởng đội tuyển Việt Nam", tờ báo này cho hay.

    Bài báo chốt lại: "Nhiều đội tuyển ở châu Á bắt đầu công bố HLV mới và tiếp tục chu kỳ phát triển mới. Còn đội tuyển Trung Quốc vẫn đang tụt lại. VFF không mất quá nhiều thời gian để tìm kiếm HLV mới thay thế Park Hang-seo, thậm chí, họ còn bổ nhiệm được HLV xịn.

     - Bóng Đá

    HLV Philippe Troussier chính thức dẫn dắt tuyển Việt Nam vào đầu tháng 3.

    Trong quá khứ, HLV Philippe Troussier từng nhiều lần trở thành ứng cử viên dẫn dắt đội tuyển Trung Quốc. Nhưng giờ đây, tuyển Việt Nam đã thu hút được ông ấy sau khi giành được thành công chói lọi".

    HLV Philippe Troussier dẫn dắt cả U23 và ĐTQG Việt Nam. Hợp đồng có thời hạn từ ngày 1/3/2023 đến hết ngày 31/7/2026.

    Ngày 26/2 tới HLV người Pháp có mặt tại Hà Nội. Trước khi sang Việt Nam, cựu Giám đốc kỹ thuật PVF mời hai trợ lý người Việt Nam là hai cựu cầu thủ Mai Xuân Hợp và Nguyễn Việt Thắng.

    Đại Nam | 16:04 19/02/2023
    Chia sẻ

    Loading...