MỚI NHẤT :
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-3 U23 Uzbekistan: Sự toan tính; Sẵn sàng đấu Iraq
  • Cay đắng vì VAR, Malaysia trắng tay rời Qatar
  • Thua toàn diện, U23 Việt Nam gặp Iraq tại tứ kết
  • Sự thật về Antony phơi bày
  • Không phải Zidane, có 1 cái tên khiến CĐV MU nhớ tới Sir Alex
  • 3 sự chia tay đau lòng của Man United hè 2024
  • Hiện thân của sự tồi tệ tại M.U
  • TRỰC TIẾP Arsenal vs Chelsea: Thomas Partey đá chính, Cole Palmer vắng mặt
  • Sao Man City phát cuồng vì Barca
  • Nhìn "mad dog", mới thấy Solskjaer đã đúng
  • Những hảo thủ đang chơi bóng tại Hy Lạp: Thương vụ xịt thành Manchester
  • Sao U23 Indonesia mơ Olympic, PSSI yêu cầu CLB Hà Lan nhả người
  • Real chốt xong quyết định với người hùng El Clasico
  • Arsene Wenger tiếc nuối cho Xavi
  • Ten Hag bảo vệ Antony trước chỉ trích
  • Premier League ăn cú lừa choáng váng?
  • Chelsea ra giá bán ngôi sao gây chú ý tại UCL
  • Klopp báo hung tin về Jota
  • Arsenal muốn sở hữu món hời từ Forest
  • M.U nhắm hiện tượng Serie A
  • HLV ĐT futsal Việt Nam: Uzbekistan là đội bóng mạnh nhất giải
  • Wanda Nara diện áo croptop cá tính, cổ vũ Icardi hết mình
  • Endo vẫn là lựa chọn tốt nhưng Liverpool cần thêm phương án dự phòng
  • Sự trở lại của Alexander-Arnold có ý nghĩa lớn với Liverpool
  • Diễn biến thương vụ Arsenal - Dusan Vlahovic
  • Chuyên gia Uzbekistan nói thật về sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Wirtz và Schick: Hai mũi nhọn cực kỳ nguy hiểm của Bayer Leverkusen
  • City Group muốn chiêu mộ sao trẻ Real Madrid
  • Cảnh tượng điên rồ khi Inter Milan vô địch Serie A
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 2): Cú nhảy vọt tại Dortmund
  • Chuyển nhượng 23/04: Bất ngờ Tuchel, M.U tăm tia hậu vệ chất lượng; Arsenal bán đứt số 10
  • U23 Việt Nam sắp đấu Uzbekistan, chuyên gia nói thẳng 1 điều
  • Liverpool thay Klopp bằng mục tiêu cũ Man United?
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • “Antony nên cảm thấy xấu hổ vì hành động này”
  • Báo Trung Quốc: ĐT Việt Nam rất mạnh, rồi ĐT Trung Quốc sẽ bị họ đánh bại?

    11:43 Thứ sáu 03/01/2020 | 4

    BongDa.com.vn Trang Sina (Trung Quốc) đã bày tỏ sự thán phục trước những bước tiến của ĐT Việt Nam và bi quan khi nhìn lại ĐT Trung Quốc trong 1 năm qua.

    Sau khi nhận được thông tin ĐT Việt Nam nằm trong top 12 đội tuyển gây bất ngờ năm 2019 do Liên đoàn bóng đá Thế giới (FIFA) bầu chọn, trang Sina bày tỏ sự thán phục trước sức mạnh của Rồng vàng và có bài viết với tiêu đề: "FIFA ca ngợi tuyển Việt Nam, rồi ĐTQG Trung Quốc sẽ bị họ đánh bại".

    Trang báo viết: "Ngày 31/12/2019 vừa qua, FIFA đã có những lời ca tụng dành cho 12 đội tuyển tạo ấn tượng bậc nhất thế giới trong năm 2019. Đáng chú ý, trong số đó có ĐT Việt Nam và một đối thủ nằm cùng bảng với Trung Quốc ở vòng loại World Cup 2022 là ĐT Syria.

    Báo Trung Quốc: ĐT Việt Nam rất mạnh, rồi ĐT Trung Quốc sẽ bị họ đánh bại? - Bóng Đá

     ĐT Việt Nam đạt nhiều chiến tích trong năm 2019.

    ĐT Việt Nam đã từng bị coi là đội lót đường mỗi khi tham dự những giải đấu thuộc đẳng cấp châu lục, còn Syria chính là đội từng đánh bại Trung Quốc. Tuy nhiên, 2 đội tuyển này đã phát triển nhanh chóng và Trung Quốc tỏ ra thua kém cả hai đội tuyển này thực sự là một điều đáng buồn.

    Ngược thời gian về vài năm về trước, ĐT Việt Nam thường xuyên thất bại ở ngay trong đấu trường Đông Nam Á - một vùng trũng của bóng đá thế giới. Song, giờ đây Rồng vàng bắt đầu có những bước tiến thần tốc. Nếu nhìn vào sự vươn lên của Việt Nam, đội tuyển Trung Quốc có lý do để phải xấu hổ!

    Có thể kể đến thành quả hiện tại của thầy trò HLV Park Hang-seo tại bảng G tại vòng loại World Cup. Trong khi đội hạt giống UAE thi đấu thiếu thuyết phục thì ngược lại, tuyển Việt Nam lại tỏ ra quá mạnh với thành tích bất bại sau 5 trận và đứng đầu bảng. Đó là kết quả thực sự khó tin bởi cách đây 13 năm, Việt Nam còn đứng hạng 172 FIFA (hiện tại đứng thứ 94).

    Báo Trung Quốc: ĐT Việt Nam rất mạnh, rồi ĐT Trung Quốc sẽ bị họ đánh bại? - Bóng Đá

     ĐT Trung Quốc đang cho thấy sự đi xuống trong thời gian gần đây.

    Còn ở thời điểm bây giờ, rõ ràng bóng đá Trung Quốc không thể so sánh với Việt Nam, từ ĐTQG lẫn các đội tuyển trẻ. Thậm chí đối đầu với 1 đội bóng đến từ khu vực ASEAN như Philippines, Trung Quốc đã bất lực như thế nào để rồi chỉ kiếm nổi một trận hòa?

    Trên thực tế, bóng đá Việt Nam đã thoát khỏi số phận kẻ lót đường nhờ vào những chiến lược phát triển bóng đá trẻ. Họ thực sự khiến nhiều người hâm mộ Trung Quốc ghen tị và ghen tị. Bây giờ, điều duy nhất chúng ta có thể làm là cùng hy vọng rằng bóng đá Trung Quốc sẽ lột xác trong năm 2020."

    Đăng Huy | 11:13 03/01/2020
    Chia sẻ

    Loading...